Thành ủy Hà Nội trao Huy hiệu 85 năm tuổi Đảng cho đảng viên lão thành

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao tặng Huy hiệu 85 năm tuổi Đảng cho đảng viên Mai Vy (Bùi Ngọc Xuyên), cán bộ lão thành cách mạng, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa-Thông tin.
Thành ủy Hà Nội trao Huy hiệu 85 năm tuổi Đảng cho đảng viên lão thành ảnh 1Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao tặng huy hiệu 85 năm tuổi Đảng cho lão thành cách mạng Mai Vy. (Ảnh: TTXVN phát)

Chiều 17/8, tại Chi bộ 4 (số nhà 10A Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng), Đảng bộ quận Hai Bà Trưng tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 85 năm tuổi Đảng cho đảng viên Mai Vy (Bùi Ngọc Xuyên), cán bộ lão thành cách mạng, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa-Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

Đây là vinh dự lớn của Đảng bộ thành phố Hà Nội, quận Hai Bà Trưng và phường Phạm Đình Hổ.

Tham dự có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cùng đại diện các Ban Đảng, Văn phòng Thành ủy; đại diện Quận ủy Hai Bà Trưng.

[Trao huy hiệu Đảng cho nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang]

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã trao tặng Huy hiệu 85 năm tuổi Đảng cho đảng viên Mai Vy; đồng thời đề nghị Đảng bộ quận Hai Bà Trưng và phường Phạm Đình Hổ luôn nêu cao tấm gương sáng, mẫu mực của đảng viên Mai Vy trong toàn Đảng bộ, gắn với các phong trào thi đua yêu nước và học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các lĩnh vực hoạt động, công tác của Đảng.

Đảng viên Mai Vy (Bùi Ngọc Nguyên) sinh ngày 17/2/1922, quê huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên; được kết nạp Đảng ngày 6/1/1938, sinh hoạt tại Chi bộ ghép Nam Bắc Ninh, Bắc Hưng Yên trực thuộc Thành ủy Hà Nội.

Trong quá trình tham gia hoạt động cách mạng, đảng viên Mai Vy đã trải qua các chức vụ: Bí thư Chi bộ, Ban Cán sự tỉnh Hà Đông, Phó Chủ tịch Ủy ban hành chính tỉnh, Trưởng Công an tỉnh Hà Đông, Trưởng Công an tỉnh Yên Bái, Phó Chủ tịch Ủy ban kháng chiến hành chính tỉnh Yên Bái, Quyền Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban kháng chiến hành chính tỉnh Yên Bái...

Sau đó, đảng viên Mai Vy đảm nhiệm chức vụ Cục phó Cục Xuất bản Bộ Văn hóa, Vụ trưởng Vụ Nghệ thuật Sân khấu, Thứ trưởng Bộ Văn hóa-Thông tin. Năm 1988, đảng viên Mai Vy về tham gia công tác Đảng tại địa phương, làm Bí thư Chi bộ 2 khóa và Bí thư Đảng ủy phường Phạm Đình Hổ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục