‘Thật ngốc nghếch nếu đánh giá thấp những đội như U23 Việt Nam'

Fox Sports Asia nhận định giải U23 châu Á 2020 rất kịch tính khi mà ngoài chức vô địch còn cạnh tranh vé dự Olympic Tokyo, đồng thời cảnh báo không nên đánh giá thấp những đội bóng như U23 Việt Nam.
U23 Việt Nam đã làm nên kỳ tích tại U23 châu Á tại Trung Quốc. (Nguồn: AFC)
U23 Việt Nam đã làm nên kỳ tích tại U23 châu Á tại Trung Quốc. (Nguồn: AFC)

Fox Sports Asia đăng tải bài viết tổng quan về vòng chung kết U23 châu Á 2020, đồng thời đưa ra cảnh báo không nên đánh giá thấp những đội bóng như U23 Việt Nam.

Bài viết có tiêu đề “Tấm vé dự Olympic Tokyo có thể khiến U23 châu Á 2020 trở thành giải đấu hấp dẫn nhất," của tác giả Gabriel Tan.

“Mặc dù chỉ mới là lần thứ 4 được tổ chức nhưng giải U23 châu Á nhanh chóng nổi lên như một giải đấu thu hút những tài năng trẻ sáng giá nhất châu lục,” Fox Sports Asia mở đầu bài viết.

“Năm nay, giải đấu không chỉ là cuộc đua tới ngôi vô địch mà các đội còn cạnh tranh 3 tấm vé dự Olympic tại Nhật Bản.”

[Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Bahrain được giữ bí mật]

“Nhật Bản là chủ nhà, còn Qatar, Hàn Quốc, Australia và Saudi Arabia cũng muốn giành vé đến Tokyo. Tuy nhiên, sẽ thật sai lầm nếu đánh giá thấp những đội bóng như Việt Nam, đặc biệt là sau những gì U23 Việt Nam đã thể hiện năm 2018.”

‘Thật ngốc nghếch nếu đánh giá thấp những đội như U23 Việt Nam' ảnh 1Fox Sports Asia cảnh báo không nên đánh giá thấp những đội như U23 Việt Nam. (Nguồn: AFC)

Ngoài việc đưa ra những nhận định, bài viết cũng điểm lại những cột mốc đáng nhớ kể từ lần đầu tiên giải đấu diễn ra vào năm 2003 với chức vô địch thuộc về U23 Iraq.

Năm 2016, Nhật Bản với những tài năng như Takumi Minamino, Takuma Asano và Shoya Nakajima, đã giành chiến thắng 3-2 kịch tính trước Hàn Quốc để giành chức vô địch.

Hai năm trước, U23 Việt Nam đã làm nên kỳ tích vượt qua Australia, Iraq và Qatar để vào đến trận chung kết, trước khi Uzbekistan phá hỏng bữa tiệc ăn mừng của họ bằng chiến thắng 2-1 đầy kịch tính trong cơn bão tuyết ở Thường Châu, Trung Quốc.”

Với những gì đã diễn ra, vòng chung kết U23 châu Á 2020 hứa hẹn sẽ diễn ra rất hấp dẫn và kịch tính. Giải đấu sẽ diễn ra tại Thái Lan từ ngày 8-26/1, tại 4 các thành phố là Bangkok, Buriram, Songkhla and Pathum Thani.

Tại giải đấu này, U23 Việt Nam nằm ở bảng D. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ lần lượt chạm trán với U23 UAE (10/1), U23 Jordan (13/1) và U23 Triều Tiên (16/1)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục