The Hill: Các công ty Mỹ không có ý định rời Trung Quốc

Truyền thông Mỹ cuối tuần qua đưa tin các công ty của Mỹ lo ngại về tình hình căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Trung Quốc, nhưng không có ý định rút khỏi thị trường Trung Quốc.
The Hill: Các công ty Mỹ không có ý định rời Trung Quốc ảnh 1Tòa nhà văn phòng của Microsoft ở thành phố Bắc Kinh của Trung Quốc. (Nguồn: AFP/Getty Images)

Truyền thông Mỹ cuối tuần qua đưa tin các công ty của Mỹ lo ngại về tình hình căng thẳng gia tăng giữa Mỹ-Trung Quốc, nhưng không có ý định rút khỏi thị trường Trung Quốc.

Bài báo có tựa đề “Quan hệ với Trung Quốc xấu đi đẩy các công ty Mỹ vào tình trạng lao đao” trên tờ The Hill nêu rõ cộng đồng doanh nghiệp Mỹ đang lo ngại về những bình luận của các quan chức Mỹ về Trung Quốc, và họ cảnh giác trước những lời lẽ được cho là sẽ làm giảm sự lạc quan của các doanh nghiệp ở Trung Quốc.

Shaun Rein, người sáng lập công ty nghiên cứu thị trường China Market Research Group, cho hay các công ty Mỹ nhìn chung không đồng tình với quan điểm của chính quyền Mỹ về Trung Quốc.

Doug Barry, Giám đốc truyền thông của Hội đồng Doanh nghiệp Mỹ và Trung Quốc (nhóm vận động đại diện cho khoảng 220 công ty đang hoạt động tại Trung Quốc), nói rằng họ muốn hai bên (Mỹ và Trung Quốc) cùng nỗ lực giải quyết những bất đồng trong hòa bình.

[Tổng thống Mỹ nhận định về đàm phán thương mại với Trung Quốc]

Để làm được điều này, Chính phủ Mỹ cần một chính sách dài hạn toàn diện và khéo léo, một chính sách được hy vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong phát triển quan hệ giữa hai nước.

Việc ký kết Thỏa thuận thương mại Giai đoạn 1 giữa Trung Quốc-Mỹ hồi tháng Một năm nay đã nhận được sự hoan nghênh của cộng đồng doanh nghiệp và coi đây như là một bước tiến tích cực để cải thiện quan hệ hai nước.

Đại dịch COVID-19 và những tác động của nó đến kinh tế Mỹ đã thúc đẩy một số doanh nghiệp tìm kiếm chuỗi cung ứng bổ sung ở nơi khác.

Tuy nhiên, theo the Hill, các công ty Mỹ vẫn hy vọng rằng Washington và Bắc Kinh sẽ tìm được “ánh sáng nơi cuối con đường”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.