Thị trường chứng khoán rung lắc mạnh, VN-Index đóng cửa giảm hơn 14 điểm

Diễn biến thị trường đang phản ánh áp lực chốt lời ngắn hạn, các chỉ báo kỹ thuật cho thấy chỉ số đang vận động tích lũy quanh vùng 1.700 điểm và khu vực 1.650 điểm được xác định là ngưỡng hỗ trợ.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng trên toàn thị trường với giá trị 1.134 tỷ đồng. (Ảnh: Vietnam+)
Khối ngoại tiếp tục bán ròng trên toàn thị trường với giá trị 1.134 tỷ đồng. (Ảnh: Vietnam+)

Thị trường chứng khoán vừa trải qua phiên giao dịch ngày 19/3 đầy biến động với áp lực bán tháo trên diện rộng, khiến chỉ số VN-Index đóng cửa giảm 14,7 điểm, lùi về mốc 1.699,13 điểm.

Ngay từ khi mở cửa, tâm lý thận trọng đã bao trùm thị trường. Theo đó, sắc đỏ nhanh chóng chiếm ưu thế trên bảng điện tử, dẫn dắt xu hướng điều chỉnh giảm là các cổ phiếu trụ cột thuộc nhóm ngân hàng và vốn hóa lớn (như MWG, FPT…). Trong đợt sáng, áp lực bán gia tăng mạnh khiến chỉ số chung tạm dừng ở mức 1.698,45 điểm, tương đương mức giảm 15,35 điểm.

Bước sang đợt chiều, đà bán tháo trở nên quyết liệt hơn, có thời điểm VN-Index mất tới hơn 40 điểm ở quanh thời điểm 14 giờ 30. Tuy nhiên, sự xuất hiện kịp thời của dòng tiền bắt đáy đã giúp thị trường thu hẹp đáng kể biên độ giảm trước khi đóng cửa.

Kết phiên, cùng với đà giảm của VN-Index, chỉ số HNX-Index mất 2,05 điểm xuống 245,73 điểm, trong khi UpCoM-Index giảm nhẹ 0,91 điểm, dừng tại 123,95 điểm. Thanh khoản toàn thị trường đạt gần 998 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, tương ứng giá trị giao dịch đạt 26.541 tỷ đồng. Đáng chú ý, khối ngoại tiếp tục gây áp lực lên thị trường khi bán ròng 1.134 tỷ đồng với tổng giá trị mua vào đạt gần 2.297 tỷ đồng và bán ra 3.430 tỷ đồng. Trong phiên, toàn thị trường ghi nhận 485 mã giảm giá, 818 mã đứng giá và 265 mã tăng giá.

Các cổ phiếu ảnh hưởng tiêu cực nhất đến chỉ số chung bao gồm GAS, VIC, BSR, GVR, VCB và BID…. Xét theo nhóm ngành, khối năng lượng chịu tác động mạnh nhất khi giảm 3,72% giá trị vốn hóa. Theo sau là nhóm phần mềm-dịch vụ, nguyên vật liệu với mức giảm dao động từ 2% trở lên.

Theo phân tích từ Công ty Chứng khoán VCB (VCBS), diễn biến thị trường hiện tại phản ánh rõ áp lực chốt lời ngắn hạn. Các chỉ báo kỹ thuật cho thấy chỉ số đang vận động tích lũy quanh vùng 1.700 điểm. Khu vực 1.650 điểm hiện được xác định là ngưỡng hỗ trợ quan trọng, trong khi vùng 1.730 điểm sẽ là kháng cự gần nhất nếu thị trường xuất hiện nhịp hồi phục trong những phiên tới.

Bên cạnh các yếu tố kỹ thuật, tâm lý nhà đầu tư còn chịu ảnh hưởng từ các thông tin vĩ mô. Trong nước, cán cân thương mại nửa đầu tháng Ba đang thâm hụt hơn 530 triệu USD, dù tổng kim ngạch xuất khẩu lũy kế từ đầu năm đạt 96,8 tỷ USD, tăng 17,1% so với cùng kỳ năm trước. Trên bình diện quốc tế, quyết định giữ nguyên lãi suất quỹ liên bang ở mức 3,5-3,75% của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong kỳ họp tháng Ba vừa qua, đi kèm dự báo chỉ giảm lãi suất một lần trong năm 2026, cũng đang tạo ra những lo ngại về lạm phát dai dẳng, gây ảnh hưởng gián tiếp đến dòng vốn đầu tư toàn cầu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục