Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dựhội nghị cùng Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongloun Sisoulith,Ngoại trưởng Thái Lan Surapong Tovichakchaikul và Thứ trưởng Ngoại giao MyanmarMyo Myint.
Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Mekong-Hàn Quốc lần thứ nhất được tổ chức nhằmthiết lập cơ chế hợp tác mới của khu vực Mekong.
Theo lịch trình, hội nghị tập trung thảo luận ba nội dung chínhgồm Củng cố hợp tác kinh tế và phát triển giữa các nước Mekong vàHàn Quốc; củng cố hợp tác về các vấn đề chính trị giữa các nướcMekong và Hàn Quốc; và cơ chế làm việc của hợp tác Mekong-Hàn Quốc.
Hội nghị đã thông qua Tuyên bố sông Hàn về thiết lập “Quan hệ đốitác toàn diện giữa các nước Mekong và Hàn Quốc vì thịnh vượng chung,” theo đóđưa ra tầm nhìn và định hướng cho hợp tác của các bên trong tương lai.
Các bên cũng thống nhất xác định ba lĩnh vực hợp tác ưu tiên, gồmkết nối ASEAN, phát triển bền vững và phát triển vì con người, vớisáu trọng tâm như cơ sở hạ tầng; phát triển nguồn nhân lực; công nghệthông tin; môi trường và lâm nghiệp; quản lý tài nguyên nước, nôngnghiệp và an ninh lương thực.
Các bộ trưởng cũng dành thời gian trao đổi về một số vấn đề anninh chính trị của khu vực, bao gồm tình hình Bán đảo Triều Tiên,tiến trình dân chủ ở Myanmar, không phổ biến vũ khí hạt nhân, an ninhvà an toàn hàng hải, tội phạm xuyên quốc gia, phòng chống thiên tai vàquản lý khủng hoảng.
Tại hội nghị, các nước Mekong đánh giá cao sáng kiến của HànQuốc về thiết lập cơ chế hợp tác Mekong-Hàn Quốc và hoan nghênh quyếtđịnh của Hàn Quốc tăng gấp đôi viện trợ ODA cho các nước ASEAN đến năm 2015so với mức năm 2008, trong đó chủ yếu dành cho khu vực Mekong.
Hội nghị nhất trí tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Mekong-Hàn Quốc hàngnăm bên lề Hội nghị Bộ trưởng ASEAN (AMM) và ba năm một lần tại Hàn Quốc.Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Mekong-Hàn Quốc lần thứ 2 sẽ được tổ chức bên lề AMM 45tại Campuchia vào năm 2012.
Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳngđịnh sự ủng hộ của Việt Nam đối với hợp tác Mekong-Hàn Quốc, bày tỏtin tưởng rằng cơ chế hợp tác này sẽ góp phần củng cố mối quan hệhữu nghị tốt đẹp giữa các bên.
Bộ trưởng Phạm Bình Minh cũng khẳng định Việt Nam sẽ tham giatích cực và phối hợp chặt chẽ với các nước thành viên trong triển khai cáchoạt động thuộc khuôn khổ hợp tác Mekong-Hàn Quốc, hướng tới mục tiêu pháttriển bền vững, hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung của khu vực.
Đóng góp cho định hướng tương lai của hợp tác Mekong-Hàn Quốc,Bộ trưởng Phạm Bình Minh nhấn mạnh cơ chế hợp tác cần bảo đảm đượcnhững yếu tố như cần có nét riêng tạo nên sự khác biệt giữa cơ chếnày và các cơ chế hợp tác tiểu vùng hiện có; các lĩnh vực vàchương trình hợp tác phải thực tế, gắn liền với nhu cầu và phát huyđược thế mạnh của các nước thành viên; cần mang tính bổ sung, hỗ trợcác cơ chế hiện có, tránh trùng lặp gây lãng phí nguồn lực; và cầnbảo đảm nguồn lực cho các chương trình hợp tác; thu hút được quan tâmvà tham gia của doanh nghiệp để vừa tranh thủ nguồn lực của họ vừathúc đẩy hoạt động kinh tế trong khu vực.
Cùng ngày, Bộ trưởng Phạm Bình Minh cùng các trưởng đoàn dự Hội nghị Bộtrưởng Ngoại giao Mekong-Hàn Quốc đã đến chào xã giao Tổng thống nước chủ nhàLee Myung-bak.
Bên lề hội nghị lần này, Bộ trưởng Phạm Bình Minh cũng đã có cuộc tiếp xúcsong phương với Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Hàn Quốc KimSung-hwan.
Hai bên bày tỏ hài lòng về sự phát triển tốt đẹp của quantrọng song phương, nhấn mạnh sẽ phối hợp tổ chức nhiều hoạt động kinhtế văn hóa để kỷ niệm 20 năm ngày thành lập quan hệ ngoại giao giữaViệt Nam và Hàn Quốc. Theo đó, hai bên đã và đang tích cực chuẩn bị đểchuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc sắp tới của Chủ tịch nước Trương TấnSang đạt nhiều kết quả tốt đẹp./.