Thiếu tá quân đội sáng chế robot rửa tay, sát khuẩn chống COVID-19

Robot có thể sử dụng cố định ở văn phòng, cầu thang máy, hành lang hoặc di động dễ dàng tại các thao trường, hội trường để phục vụ công tác khử khuẩn.
Thiếu tá quân đội sáng chế robot rửa tay, sát khuẩn chống COVID-19 ảnh 1Thiếu tá Lê Mạnh Hùng với sản phẩm robot rửa tay, sát khuẩn. (Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN)

Sản phẩm robot rửa tay, sát khuẩn của Thiếu tá Lê Mạnh Hùng, kỹ thuật viên X-quang, Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Quân y 211, Quân đoàn 3 đã đoạt giải A cuộc thi "Sáng kiến, cải tiến kỹ thuật ngành Quân y cấp toàn quân" được tổ chức tháng 4.

Sản phẩm mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, thân thiện với môi trường, không chỉ phục vụ trong các đơn vị của Quân đoàn 3 mà còn được nhiều trường học, bệnh viện trên địa bàn tỉnh Gia Lai sử dụng.  

Thiếu tá Lê Mạnh Hùng cho biết, từ thực tế khi thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị, anh nhận thấy công tác kiểm soát người ra, vào bệnh viện có khá nhiều công đoạn, mất nhiều thời gian cũng như cần nhiều nhân lực.

Do đó, anh đã có ý tưởng sáng chế robot rửa tay sát khuẩn nhằm tiết kiệm nhân lực, bảo vệ môi trường. 

Tranh thủ thời gian buổi tối sau khi hoàn thành nhiệm vụ hoặc thời gian nghỉ ngơi, Thiếu tá Hùng bắt tay vào chế tạo mô hình robot rửa tay, sát khuẩn.

Với những kiến thức sẵn có trong công tác nghiên cứu kỹ thuật trước, anh đặt hàng linh kiện máy móc trên mạng về, lắp ráp mô hình theo sơ đồ, bản vẽ. Anh còn thiết kế tấm pin năng lượng mặt trời để robot có thể hoạt động ngoài trời hay những nơi không có nguồn điện.

Đầu tháng 4/2020, robot rửa tay, sát khuẩn đầu tiên được đưa vào sử dụng tại cổng Bệnh viện Quân y 211, Quân đoàn 3 ở thành phố Pleiku, Gia Lai.

Robot rửa tay, sát khuẩn được cấu tạo gồm máy bơm động cơ điện một chiều 2W, chạy với ắc quy 12V, mỗi lần bơm từ 0,5-5ml tùy cài đặt, máy bơm tự dùng, tự kết nối với lọ đựng dung dịch sát khuẩn 2 lít, kết nối với vòi phun dung dịch sát khuẩn dạng sương.

Mạch trễ điều khiển cảm biến hồng ngoại, khi đưa tay vào vị trí sẽ khởi động máy bơm. Ắcquy có kết nối với pin năng lượng mặt trời hoặc điện lưới (khi dã ngoại sử dụng pin năng lượng mặt trời, khi trong nhà dùng điện lưới).

Màn hình tivi cảm biến hồng ngoại phát âm thanh nội dung tuyên truyền về 5K. Cảm biến chuyển động hồng ngoại xác định có người đang di chuyển đến khu vực đặt robot trong bán kính 3-5m sẽ phát ra âm thanh: "Mời rửa tay, đo thân nhiệt, cảm ơn."

[Đồng Nai: Robot hỗ vận chuyển nhu yếu phẩm trong khu cách ly]

Máy đo nhiệt độ cơ thể có kết nối với máy vi tính, giúp nhân viên y tế ở khu vực tiếp nhận người khai báo có thể trực tiếp theo dõi thân nhiệt mà không cần tiếp xúc gần.

Đặc biệt, khi phát hiện người có nhiệt độ cao như sốt, máy liên tục phát ra âm thanh cảnh báo để cán bộ y tế biết.

Robot có thể sử dụng cố định ở văn phòng, cầu thang máy, hành lang hoặc di động dễ dàng tại các thao trường, hội trường để phục vụ công tác khử khuẩn. 

Thiếu tá Lê Mạnh Hùng còn tách riêng hệ thống máy rửa tay sát khuẩn nhanh tự động được thiết kế gọn, nhẹ, phù hợp môi trường y tế, tiết kiệm dung dịch rửa tay sát khuẩn.

Qua đó, người dùng tiết kiệm thời gian, tránh tiếp xúc bề mặt, hạn chế nguy cơ lây nhiễm để sử dụng trong các môi trường phòng làm việc hoặc lớp học. Toàn bộ máy rửa tay sát khuẩn nhanh tự động được bố trí trong hộp nhựa dài 30cm, rộng 20cm, ngang 11cm, dây nối dài 3m.

Đến thời điểm này, Thiếu tá Lê Mạnh Hùng đã hoàn thành 8 mô hình robot và 6 máy rửa tay sát khuẩn nhanh tự động. Tất cả đang được sử dụng hiệu quả tại các đơn vị nhận chuyển giao.

Cô Mai Thị Thúy Hiền, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (thành phố Pleiku) cho hay, nhà trường được Thiếu tá Lê Mạnh Hùng tặng một máy rửa tay sát khuẩn nhanh tự động. Máy được đưa vào sử dụng từ tháng 9/2020 và đã phát huy tính ứng dụng cao.

Khi chưa có máy, trường phải huy động nhiều giáo viên phục vụ công tác đo thân nhiệt, xịt nước sát khuẩn trước cổng trường cho học sinh, giáo viên. Từ khi có máy, các giáo viên tiết kiệm được thời gian, không tập trung, ùn tắc học sinh trước cổng trường như trước đây.

Đại tá Trần Vương Linh, Giám đốc Bệnh viện Quân y 211, Quân đoàn 3 cho biết, Bệnh viện Quân y 211 được xem là "bệnh viện xanh" của tỉnh Gia Lai vì đây là một trong ít những bệnh viện không có bệnh nhân COVID-19.

Sáng kiến robot rửa tay sát khuẩn của Thiếu tá Lê Mạnh Hùng đã có những đóng góp tích cực trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại bệnh viện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Sự kiện “Kết nối Khoa học và Công nghệ giữa chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài và doanh nghiệp trong nước” diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh sáng 27/11 trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025. Diễn đàn đã tập trung thảo luận vào ba trụ cột chiến lược: hạ tầng AI chủ quyền, công nghiệp bán dẫn và vật liệu xanh. 

Đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế tham dự Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Nhân lực và hợp tác: Chìa khóa mở cánh cửa năng lượng hạt nhân Việt Nam

Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16 tại Đà Nẵng nhấn mạnh vai trò của các yếu tố nhân lực và hợp tác quốc tế trong tiến trình đưa năng lượng hạt nhân trở thành trụ cột phát triển bền vững. Đây là diễn đàn khoa học lớn nhất của ngành năng lượng nguyên tử, diễn ra trong thời điểm Việt Nam tái khởi động chương trình điện hạt nhân quốc gia và ban hành Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi).