Thổ Nhĩ Kỳ cứu 95 người di cư ngoài khơi bờ biển Aegea

Theo Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ, hai chiếc thuyền cao su lần lượt chở 37 người và 47 người di cư đã được giải cứu ngoài khơi đảo Lesbos của Hy Lạp vào ngày 1/7 vừa qua.
Thổ Nhĩ Kỳ cứu 95 người di cư ngoài khơi bờ biển Aegea ảnh 1Ảnh minh họa. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 3/7, nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ thông báo đã giải cứu 95 người di cư từ 3 chiếc thuyền chở quá tải tại Biển Aegean.

Theo Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ, hai chiếc thuyền cao su lần lượt chở 37 người và 47 người di cư đã được giải cứu ngoài khơi đảo Lesbos của Hy Lạp vào ngày 1/7 vừa qua.

[Ba Lan và Hungary tiếp tục phản đối đề xuất của EU về người di cư]

Chiếc thuyền thứ ba chở 11 người được phát hiện gần thành phố cảng Izmir của Thổ Nhĩ Kỳ vào cùng ngày. Bộ này cho biết toàn bộ những người này đều thuộc nhóm di cư bất thường, song không cung cấp chi tiết về quốc tịch của họ.

Biển Aegean là tuyến đường quan trọng đối với người di cư tìm cách đến châu Âu qua Thổ Nhĩ Kỳ.

Vào tháng 3/2016, Thổ Nhĩ Kỳ và Liên minh châu Âu (EU) đã ký một thỏa thuận nhằm ngăn chặn dòng người di cư bất hợp pháp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục