Tàu Ocean Viking giải cứu 86 người di cư kiệt sức ngoài khơi Libya

Những người di cư được giải cứu trong tình trạng bị mất nước, kiệt sức, bị bỏng nhiên liệu, hầu hết trong số này là trẻ vị thành niên tìm cách vượt Địa Trung Hải một mình mà không có gia đình đi cùng.
Tàu Ocean Viking giải cứu 86 người di cư kiệt sức ngoài khơi Libya ảnh 1Người di cư chuẩn bị lên tàu Ocean Viking tại hải phận quốc tế, ngoài khơi Libya trên Địa Trung Hải, sau khi được giải cứu bởi tổ chức nhân đạo quốc tế của châu Âu, ngày 3/11/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổ chức SOS Méditerranée vận hành tàu cứu hộ người di cư Ocean Viking có trụ sở tại Pháp cho biết con tàu này ngày 27/6 đã giải cứu 86 người ngoài khơi Libya khi tàu chở những người này bị chìm trên đường vượt Địa Trung Hải sang châu Âu.

Theo một người phát ngôn của SOS Méditerranée, những người được cứu chủ yếu đến từ Gambia và Senegal, bị mất nước, kiệt sức và bị bỏng nhiên liệu.

Người phát ngôn này cho biết thêm hầu hết những người di cư này là trẻ vị thành niên tìm cách vượt Địa Trung Hải một mình mà không có gia đình đi cùng.

[Hàng chục người di cư mất tích ở vùng biển giữa Tunisia và Italy]

Trước đó, ngày 6/6 vừa qua, Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thông báo 900 người di cư bất hợp pháp, trong đó có 39 phụ nữ và 14 trẻ em, đã được giải cứu và trở về Libya

Theo ước tính của IOM, từ đầu năm đến nay có 1.724 người di cư đã mất tích khi tìm cách vượt Địa Trung Hải đến châu Âu, tăng so với con số 1.417 người năm ngoái./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục