“Báo cáo tình hình kinh doanh khách sạn sáu tháng đầu năm 2013,” dựa trênkết quả khảo sát hơn 2.000 khách sạn ba sao trở lên ở nhiều thành phố của TrungQuốc vừa được Hiệp hội khách sạn du lịch nước này công bố mới đây, cho thấytrong thời gian từ tháng Một đến tháng Sáu năm nay, tỷ lệ cho thuê phòng trungbình của các khách sạn ba sao trở lên ở Trung Quốc là 53%, giảm 6 điểm phần trămso với cùng kỳ năm ngoái, thu nhập bình quân từ hoạt động cho thuê phòng giảm8,5%, thu nhập từ kinh doanh ăn uống khách sạn trung bình giảm 17,2%, thu nhậptừ hội nghị giảm 17,8%, thu nhập từ kinh doanh chung giảm 11,8%.
Kết quả điều tra cũng cho thấy, trong các hạng mục thu nhập của các kháchsạn quốc tế, thu nhập trung bình từ hội nghị giảm mạnh, trong đó mức giảm củacác khách sạn bốn sao lên tới 21%, khách sạn năm sao là 17% và ba sao là 15%.
Cũng theo báo cáo trên, nửa đầu năm nay, tỷ lệ doanh nghiệp kinh doanhkhách sạn ba sao trở lên ở Trung Quốc được hỏi ý kiến đã trả lời “rất lạc quan”hoặc “lạc quan” về triển vọng thị trường khách sạn giai đoạn 2013-2015 là 26,1%,tỷ lệ “rất không lạc quan” hoặc “không lạc quan” chiếm tới 31,1%.
Trong hơn 30 năm cải cách mở cửa đến nay, ngành kinh doanh khách sạn ởTrung Quốc đều đạt mức tăng trưởng hai chữ số, trong đó có 20 năm, tốc độ tăngtrưởng trên 22%/năm.
Hà Kiến Dân, Giáo sư Đại học Kinh tế tài chính Thượng Hải,cho rằng “hiện nay đang là thời kỳ thấp điểm mới trong lịch sử phát triển ngànhkinh doanh khách sạn của Trung Quốc”. Chuyên gia này đưa ra bốn nguyên nhân dẫnđến tình trạng kinh doanh “trì trệ” trên trong sáu tháng đầu năm nay.
Một là do ảnh hưởng của chính sách. Những chủ thể kinh tế có liên quan tớiviệc hạn chế chi tiêu công là chính phủ, doanh nghiệp quốc hữu quy mô lớn, cácđơn vị sự nghiệp chiếm khoảng 50% nền kinh tế quốc dân, xét về góc độ nhu cầu,những khách sạn dựa vào các khoản chi tiêu công này càng lớn thì tình trạngdoanh thu giảm sẽ ngày càng rõ.
Hai là lượng du khách nhập cảnh giảm, dẫn đến tỷ lệ thuê phòng khách sạngiảm. Trong bảy tháng đầu năm nay, lượng du khách nhập cảnh giảm khoảng 5% doảnh hưởng của môi trường kinh tế thế giới.
Ba là ảnh hưởng của thị trường cổ phiếu. Thị trường cổ phiếu sáu tháng đầunăm nay luôn dao động ở mức thấp, ảnh hưởng đến ham muốn đi du lịch của ngườidân Trung Quốc.
Bốn là nguồn cung quá dư thừa. Mấy năm gần đây, kinh tế phát triển, Chínhphủ Trung Quốc coi việc xây dựng những khách sạn cao cấp làm công trình của nhànước, dự báo sai về tình hình phát triển kinh tế dẫn đến việc xây dựng khách sạnkhông còn theo sự điều tiết của thị trường, đây là nguyên nhân lớn nhất khiến tỷlệ cho thuê phòng khách sạn không cao. Vì thế, trong thời gian tới, tất yếu sẽdẫn đến chu kỳ đào thải mới trong ngành khách sạn./.