Thông tin chi tiết về vụ cháy khiến 5 người tử vong ở TP.HCM

Trong vụ cháy gây ra cái chết thương tâm cho 5 người trong một gia đình ở TP.HCM, lực lượng chức năng ghi nhận 4 xe máy để phía trước cửa ra vào của căn nhà cũng bị thiêu rụi.
Thông tin chi tiết về vụ cháy khiến 5 người tử vong ở TP.HCM ảnh 1Người dân hiếu kỳ tập trung rất đông gần khu vực xảy ra vụ cháy. (Ảnh: Thành Chung/TTXVN)

Rạng sáng 21/1, một vụ cháy nghiêm trọng xảy ra tại căn nhà trong hẻm trên đường Đỗ Xuân Hợp, Khu phố 6, phường Phước Long B, quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.

Vụ cháy đã gây ra cái chết thương tâm cho 5 người trong một gia đình.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra tại căn nhà nằm sâu trong hẻm 567/22F đường Đỗ Xuân Hợp, quận 9 vào khoảng 4 giờ ngày 21/1.

Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm căn nhà khiến 5 người trong gia đình không thoát nạn kịp.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã khẩn trương điều động 3 xe chữa cháy cùng 22 cán bộ, chiến sỹ có mặt tại hiện trường.

Đại tá Trang Viết Thanh - Trưởng Công an quận 9 cho biết lực lượng chức năng ghi nhận 4 xe máy để phía trước cửa ra vào của căn nhà bị thiêu rụi.

Ngọn lửa đã nhanh chóng bao trùm và làm sập gác gỗ của căn nhà.

[Thành phố Hồ Chí Minh: Cháy lớn khiến 5 người trong gia đình bị chết]

Các nạn nhân tử vong được xác định là Lê Thị Huệ (sinh năm 1950); Lê Thị Tuyết Mai (sinh năm 1976), con gái bà Huệ; Lê Hoàng Thanh (sinh năm 1980) và Lê Hoàng Tâm (sinh năm 1983), đều là con trai bà Huệ; Trần Mỹ Tuyền (sinh năm 1990) - vợ Lê Hoàng Thanh.

Sau khi sự việc xảy ra, ông Võ Văn Hoan - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 9 đã tới hiện trường vụ cháy.

Đến 9 giờ ngày 21/1, Công an quận 9 đang phối hợp với Công an Thành phố Hồ Chí Minh khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục