Thông tin thêm về tàu đánh cá Chance-101 bị đắm

Có 11 người Nga và 4 thủy thủ Indonesia trên chiếc tàu đánh cá Chance-101 bị đắm tại vùng biển Nhật Bản hôm 27/1 đã được cứu sống.
Phóng viên TTXVN tại Nga dẫn thông báo chiều 28/1 của Xưởng đánh cá Phương Đông-I sở hữu chiếc tàu đánh cá Chance-101 bị đắm tại vùng biển Nhật Bản hôm qua, cho biết có 11 người Nga và 4 thủy thủ Indonesia đã được cứu sống.

Những thủy thủ may mắn được cứu sống gồm Thuyền trưởng Vladimir Pavlov, hai trợ lý của ông, ba thợ cơ khí, một hoa tiêu, tám thủy thủ gồm bốn người Nga và bốn người Indonesia.

[Chìm tàu của Nga, 15 người thiệt mạng và mất tích]


Họ đã đi trên hai chiếc phao cứu hộ và đều được đưa về bệnh viện cảng Kholmsk ở quần đảo Sakhalin trong tình trạng sức khỏe sa sút do bị lạnh. Như vậy, tại nạn chìm tàu đánh cá Chance-101 đã cướp đi sinh mạng của 10 thủy thủ và 7 người khác vẫn được coi mất tích.

Tàu đánh cá Chance-101 bị đắm vào lúc 15h20 (giờ địa phương) ngày 27/1 trong khu vực biển Nhật Bản, cách vùng Primorye của Nga 50km về phía Đông. Khi tai nạn xảy ra, trên tàu có 32 người, gồm 21 người Nga và 11 người Indonesia.

Sau khi nhận được tin báo, Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga đã điều máy bay trực thăng Mi8, thủy phi cơ Be-200, 5 tàu đánh cá cùng với tàu cứu hộ Agate đến hiện trường.

Ngay sau khi tàu đánh cá Chance-101 bị nạn, 18 thủy thủ đã lên một phao cứu hộ, nhưng 10 người trong số đó bị chết do lạnh và được thả xuống biển. Năm thủy thủ khác đã lên một chiếc phao cứu hộ khác nhỏ hơn.

Hiện các nhân viên cứu hộ Nga vẫn tiếp tục tìm kiếm bảy người mất tích trong khi các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra nguyên nhân đắm tàu.

Có hai giả thiết được đưa ra, thứ nhất là nguyên nhân chủ quan do các thành viên trên tàu vi phạm quy tắc hàng hải, và thứ hai có thể do sự cố kỹ thuật. Lúc tàu gặp nạn, hệ thống đèn cấp cứu SOS không hoạt động.

Tàu cá Chance-101 được đóng vào năm 1988, có trọng tải 620 tấn, chiều dài 49,6m./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục