Thú cưng bị bỏ đói tại khu vực nhiễm xạ hạt nhân

Các nhà hoạt động vì động vật đã không quản nguy hiểm xâm nhập vào khu vực cấm để đem thức ăn cho các con vật nuôi bị bỏ đói.

Kênh CNN vừa phát đi một phóng sự do các nhà báo tự do thực hiện, ghi lại cảnh một số nhà hoạt động vì động vật không quản ngại nguy hiểm, xâm nhập khu vực nhiễm xạ hạt nhân gần nhà máy Fukushima số 1 để chăm sóc các thú cưng bị bỏ lại tại đây.

Còn nhớ, sau khi phát hiện rò rỉ phóng xạ tại nhà máy Fukushima số 1, chính quyền Nhật Bản đã tiến hành sơ tán cư dân trong vòng bán kính 20km. Tuy nhiên, rất nhiều vật nuôi như chó mèo đã bị bỏ lại, và hình ảnh được phát đi trong phóng sự trên cho thấy, rất nhiều con vật đã chết vì đói.

“Chúng tôi nhận thức được sự nguy hiểm của hạt nhân, nhưng chúng tôi cũng không nỡ lòng nào nhìn chúng bị bỏ đói đến chết,” Isabella Gallaon-Aoki, một nhà hoạt động của Tổ chức cứu trợ động vật được thành lập sau trận động đất tại Nhật cho biết.

Gallaon-Aoki đã cùng một số nhà hoạt động khác đã xâm nhập vào khu vực cấm để đem thức ăn tới cho các con vật nuôi bị bỏ lại. Chủ của chúng đã cung cấp địa chỉ cho các nhà hoạt động. Khi ra đi, họ cũng đã để lại thức ăn cho chúng, nhưng chỉ đủ duy trì được một thời gian ngắn.

Trong khi đó, một tháng đã trôi qua kể từ ngày các cư dân sống quanh nhà máy Fukushima trong vòng bán kính 20km được lệnh sơ tán khẩn cấp. Trọng đoạn video phát trên CNN, hai nhà báo Shuji Ogawa và Naomi Toyoda đã sử dụng thiết bị đo phóng xạ và nhận thấy, mức phóng xạ chưa đến mức gây nguy hiểm cho sức khỏe ngay lập tức, nhưng về lâu về dài thì rất có hại.

“Tôi chấp nhận sự hiểm nguy để làm điều gì đó có ích cho các con vật tội nghiệp”, Gallaon-Aoki cho biết./.


Xem đoạn phóng sự của kênh CNN:

 
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục