Thủ đô Trung Quốc đóng cửa các địa điểm thể thao và giải trí

Ngày 15/6, các quan chức thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, thông báo sẽ đóng cửa tất cả các địa điểm thể thao và giải trí trong nhà để đối phó đợt bùng phát mới của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Thủ đô Trung Quốc đóng cửa các địa điểm thể thao và giải trí ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Al Jazeera)

Ngày 15/6, các quan chức thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, thông báo sẽ đóng cửa tất cả các địa điểm thể thao và giải trí trong nhà trong bối cảnh thành phố này tăng cường công tác kiểm soát để đối phó đợt bùng phát mới của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Phát biểu với báo giới, một quan chức thành phố cho hay tất cả các khu vực phải "tăng cường khử trùng không gian công cộng và tạm thời đóng cửa các cơ sở thể thao và giải trí trong nhà."

[Trung Quốc: Bắc Kinh phong tỏa thêm nhiều khu vực do dịch COVID-19]

Trước đó cùng ngày, nhà chức trách Trung Quốc đã phong tỏa thêm 10 khu vực phụ cận ở Bắc Kinh để cố gắng ngăn chặn sự lây lan dịch COVID-19 từ ổ dịch mới liên quan đến một chợ thực phẩm.

Phát biểu họp báo, quan chức thành phố Bắc Kinh, ông Lý Tuấn Kiệt cho biết các trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 mới đã được phát hiện trong một chợ bán buôn thứ hai tại quận Hải Điến ở phía Tây Bắc. Điều này dẫn tới việc khu chợ, các trường học gần đó sẽ bị đóng cửa và người dân sống trong 10 khu vực xung quanh đó sẽ được đặt dưới tình trạng phong tỏa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục