Thu hồi giấy xác nhận của Công ty cổ phần rượu sâm Ngọc Linh Kon Tum

Công ty CP Tập đoàn Y dược sâm Ngọc Linh Việt Nam giới thiệu đã trồng hơn 600ha sâm Ngọc Linh tại huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum nhưng thực tế là "trồng trên giấy," chưa có hécta nào trồng trên thực địa.
Cây giống sâm Ngọc Linh. (Ảnh: Cao Nguyên/TTXVN)

Ông Vương Văn Mười, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) vừa có văn bản thông báo việc thực hiện thu hồi giấy xác nhận ngày 30/5/2022 với Công ty cổ phần rượu sâm Ngọc Linh Kon Tum.

Lý do thu hồi vì văn bản ban hành chưa đúng quy trình (chưa qua bộ phận tham mưu, thẩm định), có nội dung chưa đúng thực tế (3720/UBND-VP).

Trước đó, ngày 30/5/2022 Ủy ban Nhân dân huyện Tu Mơ Rông đã xác nhận với Công ty cổ phần rượu sâm Ngọc Linh Kon Tum nội dung:  “Công ty cổ phần rượu sâm Ngọc Linh Kon Tum đã và đang sản xuất, trồng, bảo vệ, bảo tồn và khai thác sâm Ngọc Linh tại địa bàn huyện Tu Mơ Rông theo quyết định 4025 ngày 18/12/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ."

[Kon Tum: Truy tìm kẻ gian trộm hơn 100 cây sâm Ngọc Linh của nông dân]

Theo Ủy ban Nhân dân huyện Tu Mơ Rông, thực tế dự án của Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai mới được 4 năm, đến tháng 10/2022 dự án mới được Ủy ban Nhân dân tỉnh cho chủ trương về liên kết đưa sâm nuôi cấy mô ra trồng thử nghiệm dưới tán rừng cho nên chưa có cơ sở khẳng định đã khai thác sâm Ngọc Linh.

Do vậy, Ủy ban Nhân dân huyện Tu Mơ Rông thực hiện việc thu hồi Giấy xác nhận ngày 30/5/2022 của Công ty cổ phần rượu sâm Ngọc Linh Kon Tum.

Công ty cổ phần Rượu Sâm Ngọc Linh Kon Tum là một thành viên của Công ty cổ phần Tập đoàn Y dược sâm Ngọc Linh Việt Nam (Tập đoàn). Theo giới thiệu, Tập đoàn đang sở hữu hơn 7.000ha vùng trồng sâm tại đỉnh núi Ngọc Linh, nơi cây sâm Ngọc Linh đầu tiên được tìm thấy và đã trồng hơn 600ha; Tập đoàn có tham vọng mở 300 showroom trên cả nước, 35 showroom ở nước ngoài chuyên bán các sản phẩm sâm Ngọc Linh...

Tuy nhiên thực tế, Tập đoàn trên chưa trồng sâm Ngọc Linh nuôi cấy mô thành công (mới bàn giao thực địa). Việc liên doanh, liên kết với người dân để trồng sâm Ngọc Linh không được chính quyền các cấp ở huyện Tu Mơ Rông xác nhận.

Thực tế, diện tích 600ha của Tập đoàn là chỉ trồng trên… giấy! Hiện nay, tại Kon Tum, diện tích sâm Ngọc Linh được người dân trồng là hơn 60ha (chưa tính 2 doanh nghiệp được tỉnh công nhận là Công ty cổ phần sâm Ngọc Linh Kon Tum và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Đăk Tô).

Tại tỉnh Quảng Nam, hiện có 12 công ty, doanh nghiệp trồng hơn 34ha. Đây là 2 địa phương có cùng chung đỉnh núi Ngọc Linh nơi Tập đoàn công bố vườn sâm Ngọc Linh lớn nhất thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục