Thủ tướng Ấn Độ đánh giá cao triển vọng quan hệ với Mỹ

Tại cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết ông tin rằng Mỹ sẽ đóng một vai trò “không thể thiếu” đối với sự phát triển của Ấn Độ trong 25 năm tới.
Thủ tướng Ấn Độ đánh giá cao triển vọng quan hệ với Mỹ ảnh 1Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Nguồn: Reuters)

Ngày 11/4, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Biden hồi với Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết ông tin rằng Mỹ sẽ đóng một vai trò “không thể thiếu” đối với sự phát triển của Ấn Độ trong 25 năm tới.

Tại cuộc điện đàm, Thủ tướng Modi cũng đề cập tới cuộc xung đột ở Ukraine, đồng thời nhắc đến sự ủng hộ của New Delhi cho cuộc hòa đàm giữa Nga và Ukraine, cũng như quá trình hỗ trợ y tế của Ấn Độ cho Kiev.

Về phần mình, Tổng thống Biden đã nhắc đến "quan hệ chặt chẽ" giữa hai nước, bày tỏ mong muốn tiếp tục duy trì "tham vấn" về cuộc xung đột ở Ukraine.

[Ấn Độ và Mỹ chuẩn bị tham gia đối thoại 2+2 cấp bộ trưởng]

Sau cuộc điện đàm nêu trên, giới chức cấp cao của hai nước cũng tham gia "Đối thoại 2+2," với sự tham dự của Bộ trưởng Lloyd Austin và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cùng với những người đồng cấp Ấn Độ là Rajnath Singh và Subrahmanyam Jaishankar.

Tại cuộc đối thoại, Ngoại trưởng Blinken khẳng định quan điểm của Mỹ về việc trở thành đối tác lâu dài của New Delhi, trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin cho biết hai nước đã ký thỏa thuận song phương về việc ủng hộ chia sẻ thông tin và hợp tác trong lĩnh vực không gian./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục