Thủ tướng: Kinh tế tư nhân cần góp phần xây dựng nền kinh tế tự chủ

Thủ tướng Chính phủ: Kinh tế tư nhân là động lực của kinh tế nước nhà

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Tập đoàn TH tiếp tục phát huy thành quả phát triển trong suốt những năm qua; không chủ quan, tiếp tục nỗ lực phấn đấu để phát triển.
Thủ tướng Chính phủ: Kinh tế tư nhân là động lực của kinh tế nước nhà

Ngày 23/7, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc với tỉnh Nghệ An, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã tới thăm, làm việc tại các dự án của Tập đoàn TH ở khu vực Phủ Quỳ (miền Tây Nghệ An).

Đoàn công tác của Thủ tướng có Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan; Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng; Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương…

Mục tiêu năm 2050: Phát thải ròng bằng 0

Trong lịch trình của mình, Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác thăm các điểm đến thuộc Trang trại bò sữa TH gồm: Cánh đồng ứng dụng công nghệ cao tại xã Đông Hiếu (thị xã Thái Hòa), Trang trại chăn nuôi bò sữa số 3 và Nhà máy Nước tinh khiết, thảo dược và hoa quả Núi Tiên (xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn).

Tiếp đón Thủ tướng và đoàn công tác, Anh hùng lao động Thái Hương, nhà sáng lập Tập đoàn TH đã giới thiệu với Thủ tướng về tầm nhìn, chiến lược của tập đoàn, đặc biệt là Dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa có tổng vốn đầu tư 1,2 tỷ USD tại Nghệ An và Nhà máy nước tinh khiết, thảo dược và hoa quả Núi Tiên - mô hình điển hình về thực hành kinh tế xanh, kinh tế tri thức, kinh tế tuần hoàn.

[Phó Chủ tịch nước: Các dự án của TH đã làm thay đổi bộ mặt nông thôn]

Dự án chăn nuôi bò sữa tập trung ứng dụng công nghệ cao của Tập đoàn TH triển khai từ tháng 10/2009, được đánh giá đặc biệt thành công, xây dựng thương hiệu sữa tươi sạch TH true MILK.

Dự án vận hành theo chuỗi sản xuất từ đồng cỏ xanh đến ly sữa sạch, bao gồm vùng nguyên liệu, nhà máy sản xuất thức ăn, trang trại bò sữa, nhà máy chế biến sữa và hệ thống phân phối TH true mart. Trong đó, điểm nhấn nổi bật là Trang trại bò sữa TH với 3 cụm (9 trang trại), số lượng bò sữa tiệm cận 70.000 con, diện tích cánh đồng gần 8.100ha, xác lập kỷ lục Cụm trang trại bò sữa tập trung ứng dụng công nghệ cao với quy trình sản xuất khép kín quy mô lớn nhất thế giới năm 2020.

Thủ tướng Chính phủ: Kinh tế tư nhân là động lực của kinh tế nước nhà ảnh 1Người sáng lập Tập đoàn TH, Anh hùng lao động Thái Hương phát biểu. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Trang trại đã ứng dụng công nghệ chăn nuôi và quản lý đàn Afifarm (Israel) tiên tiến nhất thế giới; Quy trình quản lý dịch bệnh và thú y của New Zealand, Quy trình và thiết bị xử lý nước sạch của Hà Lan; Quy trình và thiết bị xử lý nước thải và chất thải Nhật Bản, Israel, Hà Lan; Hệ thống vắt sữa tự động khép kín…

Tại Trang trại bò sữa TH, Tập đoàn TH đang triển khai quy trình sản xuất tuần hoàn, sản xuất xanh với những cách làm điển hình như: Lắp đặt điện Mặt Trời trên các mái trang trại, nhà máy TH nhằm cung cấp năng lượng sạch; Xây dựng Nhà máy chế biến phân vi sinh sạch tiêu chuẩn quốc tế từ chất thải Trang trại bò sữa TH, Nhà máy xử lý nước thải…

Với việc sử dụng năng lượng xanh, Tập đoàn TH góp phần chung tay cùng Chính phủ trong mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 như Thủ tướng đã cam kết tại COP26. Đó cũng chính là hình mẫu của kinh tế tuần hoàn được thể hiện trong Quyết định 1658/QĐ-TTg ngày 1/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 và Quyết định 687/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam.

Trong chuỗi sản xuất tuần hoàn tại Tập đoàn TH, sản phẩm phụ và rác thải của quy trình này lại trở thành nguyên liệu đầu vào của một quy trình khác, ở đó vòng đời của vật liệu được duy trì lâu nhất có thể trước khi thải ra môi trường, từ đó giảm thiểu phát thải.

Bên cạnh đó, sản xuất tuần hoàn của Tập đoàn TH không chỉ khép kín trong quy trình tự thân, mà còn mở rộng kết nối với các mạng lưới và đối tác để tạo nên chuỗi giá trị, chẳng hạn như việc thực hiện trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất đối với việc kiểm soát tác động tới môi trường.

Thủ tướng Chính phủ: Kinh tế tư nhân là động lực của kinh tế nước nhà ảnh 2Cánh đồng Đông Hiếu. (Ảnh: TH)

Ông Võ Tiến Sỹ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nghĩa Đàn cho biết, không chỉ khai thác hiệu quả các tiềm năng kinh tế, chuỗi sản xuất khép kín của Tập đoàn TH đã giúp thay đổi phương thức sản xuất truyền thông, thu hút sự tham gia của người dân địa phương, tạo việc làm trực tiếp và gián tiếp cho hàng ngàn lao động. Sau hơn một thập kỷ có sự hiện diện của các dự án TH, từ một huyện đặc biệt khó khăn với tỷ lệ hộ nghèo lên tới 23%, thì đến nay, số hộ nghèo toàn huyện theo chuẩn tiếp cận đa chiều chỉ còn 6,4%.

Bằng việc tự động hóa, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ 4.0 một cách mẫu mực trong sản xuất nông nghiệp và chế biến cùng khoa học quản trị theo chuỗi, tập đoàn TH đã xây dựng một mô hình nông nghiệp điển hình gắn với phát triển bền vững, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, dẫn lối, định hình cho nền nông nghiệp công nghệ cao ở Nghệ An và cả nước.

Phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn

Thăm cánh đồng ứng dụng công nghệ cao của Tập đoàn TH tại xã Đông Hiếu, thị xã Thái Hòa; trò chuyện với nông dân, các nhà khoa học, chuyên gia kinh tế, Thủ tướng Chính phủ cho rằng, mô hình cánh đồng ứng dụng công nghệ cao của Tập đoàn TH phù hợp với chủ trương phát triển của đất nước đó là phát triển bền vững, theo hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải khí methane.

Thủ tướng Chính phủ: Kinh tế tư nhân là động lực của kinh tế nước nhà ảnh 3Thủ tướng phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Thủ tướng bày tỏ niềm vui khi trò chuyện với người nông dân trên cánh đồng Đông Hiếu, được biết rằng đời sống của họ ngày một ổn định hơn nhờ liên kết với Tập đoàn TH, trồng ngô sinh khối làm thức ăn cho đàn bò.

Thủ tướng đề nghị Tập đoàn TH, bà con nông dân, các nhà khoa học và cơ quan quản lý Nhà nước tiếp tục phát triển mô hình kinh tế này, thực hiện trồng trọt kết hợp chăn nuôi; tích tụ ruộng đất, tạo cánh đồng mẫu lớn; kết hợp doanh nghiệp với người nông dân, nhà khoa học, nhà quản lý; kết hợp giữa sản xuất với thị trường và ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm theo hướng xanh, sạch để nâng cao hiệu quả cao sản xuất, kinh doanh, phát triển bền vững.

Trò chuyện với cán bộ, công nhân, người lao động của Tập đoàn TH, Thủ tướng hoan nghênh, biểu dương, chúc mừng Tập đoàn TH đã tập trung đầu tư vào một lĩnh vực kinh tế có nhiều rủi ro, khó khăn là nông nghiệp; phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế nói chung và vai trò của kinh tế tư nhân nói riêng.

Thủ tướng nhấn mạnh, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định kinh tế tư nhân là thành phần kinh tế của đất nước, tùy thuộc vào vai trò trong mỗi thời kỳ cách mạng Việt Nam. Đặc biệt từ Đại hội lần thứ VI của Đảng, cả nước thực hiện công cuộc đổi mới với 3 trụ cột: Xóa quan liêu bao cấp, thực hiện kinh tế nhiều thành phần, hội nhập kinh tế quốc tế. Đến nay, Đảng tiếp tục xác định kinh tế tư nhân là một thành phần kinh tế, động lực quan trọng của nền kinh tế nước nhà.

Hiện nay, chúng ta đang xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ; chủ động, tích cực hội nhập kinh tế sâu rộng, hiệu quả, dựa trên 3 trụ cột là con người, tài nguyên thiên nhiên và truyền thống lịch sử, văn hóa.

Thủ tướng Chính phủ: Kinh tế tư nhân là động lực của kinh tế nước nhà ảnh 4Thủ tướng thăm quy trình sản xuất sữa. (Ảnh: PV)

Thủ tướng cho rằng, Tập đoàn TH làm một minh chứng cho kết quả chặng đường sau hơn 35 năm đổi mới đất nước; đồng thời góp phần xây dựng nền tảng xã hội dân chủ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong đó, xác định con người vừa là trung tâm, chủ thể, vừa là động lực của sự phát triển; không đánh đổi môi trường, an sinh xã hội lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần.

Thủ tướng đề nghị lãnh đạo và nhân viên tập đoàn TH “tiếp tục thực hiện đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tư nhân, trở thành động lực của nền kinh tế nước nhà; phát huy tối đa năng lực, phẩm chất, trí tuệ của người Việt Nam trong mỗi doanh nhân; xây dựng văn hóa lành mạnh, văn minh, chuyên nghiệp, bình đẳng trong doanh nhân, đặt lợi ích của dân tộc, đất nước lên trên hết, trước hết; đảm bảo hài hòa lợi ích nhà nước, người dân, doanh nghiệp; đẩy mạnh hợp tác công tư vào phát triển đất nước, nhất là thu hút nguồn lực tư nhân vào đổi mới khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức.”

“Tập đoàn TH tiếp tục mở rộng quy mô cao hơn nữa; nâng cao năng suất, chất lượng cao hơn nữa; xây dựng thương hiệu TH mạnh hơn nữa; đồng thời nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ," Thủ tướng nhấn mạnh.

Cũng trong buổi thăm, làm việc tại Tập đoàn TH, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đồng chí Phan Đình Trạc trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng 30 nhà văn hóa cấp xã miền núi khó khăn và 20 nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách có công với cách mạng tại huyện Nghĩa Đàn./.

Sáng 23/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn công tác Trung ương đã có chuyến thăm trang trại của Tập đoàn TH ở thị xã Thái Hòa (Nghệ An). (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Sáng 23/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn công tác Trung ương đã có chuyến thăm trang trại của Tập đoàn TH ở thị xã Thái Hòa (Nghệ An). (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Thăm cánh đồng ứng dụng công nghệ cao của Tập đoàn TH tại xã Đông Hiếu, thị xã Thái Hòa; trao đổi đầu bờ với nông dân, các nhà khoa học, kinh tế, Thủ tướng Chính phủ cho rằng, mô hình cánh đồng ứng dụng công nghệ cao của Tập đoàn TH phù hợp với chủ trương phát triển của đất nước đó là phát triển bền vững, theo hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải khí methan. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Thăm cánh đồng ứng dụng công nghệ cao của Tập đoàn TH tại xã Đông Hiếu, thị xã Thái Hòa; trao đổi đầu bờ với nông dân, các nhà khoa học, kinh tế, Thủ tướng Chính phủ cho rằng, mô hình cánh đồng ứng dụng công nghệ cao của Tập đoàn TH phù hợp với chủ trương phát triển của đất nước đó là phát triển bền vững, theo hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải khí methan. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Thủ tướng đề nghị Tập đoàn TH, bà con nông dân, các nhà khoa học và cơ quan quản lý Nhà nước tiếp tục phát triển mô hình kinh tế này dựa trên các quan hệ kết hợp: trồng trọt kết hợp chăn nuôi; tích tụ ruộng đất, tạo cánh đồng mẫu lớn; kết hợp doanh nghiệp với người nông dân, nhà khoa học, nhà quản lý.
Thủ tướng đề nghị Tập đoàn TH, bà con nông dân, các nhà khoa học và cơ quan quản lý Nhà nước tiếp tục phát triển mô hình kinh tế này dựa trên các quan hệ kết hợp: trồng trọt kết hợp chăn nuôi; tích tụ ruộng đất, tạo cánh đồng mẫu lớn; kết hợp doanh nghiệp với người nông dân, nhà khoa học, nhà quản lý.
Kết hợp giữa sản xuất với thị trường và ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm theo hướng xanh, sạch để nâng cao hiệu quả cao sản xuất, kinh doanh, phát triển bền vững. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Kết hợp giữa sản xuất với thị trường và ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm theo hướng xanh, sạch để nâng cao hiệu quả cao sản xuất, kinh doanh, phát triển bền vững. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Thủ tướng cũng đã ghé thăm Trang trại chăn nuôi bò sữa số 3 (thuộc cụm trang trại 1). (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Thủ tướng cũng đã ghé thăm Trang trại chăn nuôi bò sữa số 3 (thuộc cụm trang trại 1). (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Tại đây, Thủ tướng rất ấn tượng với trang trại bò sữa TH với 3 cụm (9 trang trại), số lượng bò sữa tiệm cận 70 ngàn con, diện tích cánh đồng gần 8.100ha, xác lập kỷ lục Cụm trang trại bò sữa tập trung ứng dụng công nghệ cao với quy trình sản xuất khép kín quy mô lớn nhất thế giới năm 2020. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Tại đây, Thủ tướng rất ấn tượng với trang trại bò sữa TH với 3 cụm (9 trang trại), số lượng bò sữa tiệm cận 70 ngàn con, diện tích cánh đồng gần 8.100ha, xác lập kỷ lục Cụm trang trại bò sữa tập trung ứng dụng công nghệ cao với quy trình sản xuất khép kín quy mô lớn nhất thế giới năm 2020. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Qua câu chuyện với lao động của tập đoàn TH, nông dân và những số liệu từ lãnh đạo huyện Nghĩa Đàn, lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Thủ tướng mục sở thị mảnh đất nông trường vốn kém hiệu quả hơn 10 năm trước nay đã trở thành những trang trại chăn nuôi, cánh đồng tập trung quy mô lớn với dàn máy móc công nghệ cao. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Qua câu chuyện với lao động của tập đoàn TH, nông dân và những số liệu từ lãnh đạo huyện Nghĩa Đàn, lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Thủ tướng mục sở thị mảnh đất nông trường vốn kém hiệu quả hơn 10 năm trước nay đã trở thành những trang trại chăn nuôi, cánh đồng tập trung quy mô lớn với dàn máy móc công nghệ cao. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Bằng việc tự động hóa, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ 4.0 một cách mẫu mực trong sản xuất nông nghiệp và chế biến cùng khoa học quản trị theo chuỗi, tập đoàn TH đã xây dựng một mô hình nông nghiệp điển hình gắn với phát triển bền vững, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, dẫn lối, định hình cho nền nông nghiệp công nghệ cao ở Nghệ An và cả nước. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Bằng việc tự động hóa, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ 4.0 một cách mẫu mực trong sản xuất nông nghiệp và chế biến cùng khoa học quản trị theo chuỗi, tập đoàn TH đã xây dựng một mô hình nông nghiệp điển hình gắn với phát triển bền vững, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, dẫn lối, định hình cho nền nông nghiệp công nghệ cao ở Nghệ An và cả nước. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Thủ tướng cho rằng, Tập đoàn TH làm một minh chứng cho kết quả chặng đường sau hơn 35 năm đổi mới đất nước; đồng thời góp phần xây dựng nền tảng xã hội dân chủ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Thủ tướng cho rằng, Tập đoàn TH làm một minh chứng cho kết quả chặng đường sau hơn 35 năm đổi mới đất nước; đồng thời góp phần xây dựng nền tảng xã hội dân chủ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Trong đó, xác định con người vừa là trung tâm, chủ thể, vừa là động lực của sự phát triển; không đánh đổi môi trường, an sinh xã hội lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Trong đó, xác định con người vừa là trung tâm, chủ thể, vừa là động lực của sự phát triển; không đánh đổi môi trường, an sinh xã hội lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Thủ tướng cũng đã ghé thăm hệ thống sản xuất sữa, Nhà máy nước tinh khiết, thảo dược và hoa quả Núi Tiên của Tập đoàn TH. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Thủ tướng cũng đã ghé thăm hệ thống sản xuất sữa, Nhà máy nước tinh khiết, thảo dược và hoa quả Núi Tiên của Tập đoàn TH. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt và nói chuyện với Trung tướng Nguyễn Quốc Thước. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt và nói chuyện với Trung tướng Nguyễn Quốc Thước. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Thủ tướng hoan nghênh, biểu dương, chúc mừng Tập đoàn TH đã tập trung đầu tư vào một lĩnh vực kinh tế có nhiều rủi ro, khó khăn đó là nông nghiệp; phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế nói chung và vai trò của kinh tế tư nhân nói riêng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Thủ tướng hoan nghênh, biểu dương, chúc mừng Tập đoàn TH đã tập trung đầu tư vào một lĩnh vực kinh tế có nhiều rủi ro, khó khăn đó là nông nghiệp; phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế nói chung và vai trò của kinh tế tư nhân nói riêng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Thủ tướng Phạm Minh Chính thay mặt Chính phủ trao các phần quà để xây dựng nhà tình nghĩa và nhà văn hóa tại địa phương. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Thủ tướng Phạm Minh Chính thay mặt Chính phủ trao các phần quà để xây dựng nhà tình nghĩa và nhà văn hóa tại địa phương. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Bà Thái Hương phát biểu đáp từ Thủ tướng và đoàn công tác Trung ương. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Bà Thái Hương phát biểu đáp từ Thủ tướng và đoàn công tác Trung ương. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục