Ngày 13/12, phát biểu tại thủ đô Washington, Thủ tướng Iraq Nourial-Maliki đã kêu gọi các công ty Mỹ giúp tái thiết nước ông thời hậuchiến và đang phải đối mặt với nhiều thách thức khi quân Mỹ rút đi vàocuối năm nay.
Trong bài diễn văn trước nhiều đại diện doanh nghiệptại Hội đồng Thương mại Mỹ, ông Maliki nói: "Như chúng tôi đã từng camkết đánh bại chủ nghĩa khủng bố, giờ chúng tôi cam kết thúc đẩy khối tưnhân phát triển... Hiện không phải là các vị tướng, mà là các công ty vàlãnh đạo doanh nghiệp sẽ ở tuyến đầu trong giai đoạn này."
Thủ tướngMaliki nói rằng Irắc có cơ hội để hợp tác với các công ty trên toàn thếgiới để tái thiết đất nước sau ba thập kỷ chiến tranh, trong đó Mỹ có"các công ty tốt nhất" để giúp Iraq đa dạng hóa nền kinh tế, giảm bớt sựphụ thuộc quá nhiều vào dầu mỏ, đồng thời cam kết chính phủ của ông sẽtạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các công ty Mỹ đến đầu tư.
Pháiđoàn Iraq thăm Mỹ do Thủ tướng Maliki dẫn đầu có nhiều quan chức cácngành thương mại, đầu tư, giao thông và hơn 30 lãnh đạo doanh nghiệp củacác ngành năng lượng, xây dựng, y tế và một số ngành khác với mục tiêutìm kiếm đối tác.
Bộ Thương mại Mỹ sẽ tổ chức một cuộc gặp gỡ có tínhchất chắp mối vào ngày 14/12 để các doanh nghiệp hai bên gặp nhau trựctiếp.
Theo Bộ trưởng Thương mại Mỹ John Bryson, kế hoạch của Iraq chikhoảng 186 tỷ USD trong 5 năm tới vào hơn 2.700 dự án sẽ là một cơ hộiđầy hứa hẹn cho các công ty Mỹ, đồng thời là cơ hội để tạo việc làm chongười Mỹ.
Dầu mỏ hiện là ngành công nghiệp quan trọng nhất tạiIraq. Trữ lượng dầu của nước này được ước tính khoảng 115 tỷ thùng, lớnthứ tư trên thế giới và hầu hết chưa được khai thác. Theo tổ chức cácnước xuất khẩu dầu mỏ OPEC, hiện ngành dầu mỏ của Iraq sản xuất 2,5triệu thùng dầu/ngày và có thể tăng công suất lên gấp đôi vào năm2016./.
(TTXVN/Vietnam+)