Thúc đẩy hợp tác doanh nghiệp Việt Nam-Thổ Nhĩ Kỳ

Hơn 150 doanh nghiệp Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ đã gặp gỡ, trao đổi nhằm thúc đẩy quan hệ thương mại, đầu tư và hợp tác giữa hai bên.
Hơn 150 doanh nghiệp Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ đã gặp gỡ, traođổi nhằm thúc đẩy quan hệ thương mại, đầu tư và hợp tácsong phương ngày càng hiệu quả.

Nhân chuyến dịp tham dự Hộinghị Thượng đỉnh Phụ nữ toàn cầu lần thứ 21, ngày 6/5/2011, tại Istanbul, ThổNhĩ Kỳ, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã tới dự Diễn đàn Doanh nghiệp ViệtNam-Thổ Nhĩ Kỳ.

Phó Thủ tướng Bulent Arinc cùng lãnh đạo, quan chức Chính phủThổ Nhĩ Kỳ và hơn 150 doanh nghiệp của hai nước tham dự, gặp gỡ, cùng nhau traođổi kinh nghiệm, bàn phương hướng thúc đẩy quan hệ thương mại, đầu tư và hợp tácsong phương có hiệu quả.

Phát biểu tại Diễn đàn, Phó Chủ tịch nước Nguyễn ThịDoan đánh giá cao những nỗ lực phát triển kinh tế của Thổ Nhĩ Kỳ trong giai đoạnkhủng hoảng kinh tế toàn cầu vừa qua và khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ hiện là một trongnhững đối tác thương mại quan trọng và là thị trường xuất khẩu của Việt Nam tạikhu vực Tây Nam châu Á.

Trong thời gian qua, trao đổi giữa hai nước tăng trưởngnhanh và ổn định. Kim ngạch buôn bán hai chiều tăng trưởng liên tục từ mức 426triệu USD năm 2009 lên 636 triệu USD năm 2010 và dự kiến sẽ đạt 1 tỷ USD trongnăm nay.

Việc Thổ Nhĩ Kỳ mở đường bay trực tiếp từ Istanbul tới Thành phố Hồ ChíMinh vừa qua là điều kiện hết sức thuận lợi để phát triển du lịch, các doanhnghiệp hai nước có nhiều cơ hội tìm kiếm thị trường, phát triển thương hiệu vàhợp tác kinh doanh đối với các sản phẩm là lợi thế của mỗi nước.

Tuy nhiên, PhóChủ tịch nước cũng cho rằng, mặc dù có những kết quả khả quan trong mối quan hệhợp tác kinh doanh, nhưng vẫn còn thấp so với tiềm năng hiện có. Các doanhnghiệp cần phát huy những lợi thế sẵn có mà Chính phủ hai nước đã cam kết đểthúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện mạnh mẽ hơn nữa, phấn đấu đạt được chỉ tiêu 2tỷ USD kim ngạch thương mại hai chiều năm 2012 và tăng dần trong những năm tiếptheo.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước cũng giới thiệu cho các doanh nghiệp ThổNhĩ Kỳ về tính ưu việt của thị trường Việt Nam. Đó là sự ổnđịnh chính trị, hệ thống pháp luật ngày càng hoàn thiện và phù hợp với thông lệquốc tế, đảm bảo công bằng, bình đẳng cho các nhà đầu tư nước.

Thay mặt Chính phủThổ Nhĩ Kỳ, Phó Thủ tướng Bulent Arinc bày tỏ mong muốn Chính phủ hai nước cầntạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong việc hợp tác khai thácthị trường có hiệu quả bởi Thổ Nhĩ Kỳ là cửa ngõ cho các doanh nghiệp Việt Namthâm nhập vào thị trường châu Âu, Trung Đông. Ngược lại, thông qua Việt Nam, cácdoanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ cũng có thể dễ dàng thông thương với các nước Đông Nam Á.

PhóThủ tướng mong muốn trong thời gian sắp tới, Chính phủ Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳnên sớm tiến hành việc ký Hiệp định Thương mại nhằm thúc đẩy một cách toàn diệnmối quan hệ tốt đẹp sẵn có giữa hai nước./.

Nhan Sáng (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Dây chuyền sản xuất vải dệt kim tại Công ty TNHH Best Pacific Việt Nam, vốn đầu tư của Hong Kong (Trung Quốc) tại khu công nghiệp VSIP (Hải Dương). (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Standard Chartered dự báo GDP Việt Nam năm 2025 đạt 6,7%

Du lịch được kỳ vọng sẽ trở thành động lực tăng trưởng chính, nhờ lượng khách quốc tế gia tăng và sự trở lại của du khách Trung Quốc. Trong khi đó, tăng trưởng tín dụng dự báo ở mức 16,0% năm 2025.