Thúc đẩy hợp tác giữa Quốc hội hai nước Việt Nam và Romania

Tiếp Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Romania-Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ mong muốn Quốc hội hai nước tăng cường hợp tác nhiều mặt, trao đổi kinh nghiệm lập pháp.
Thúc đẩy hợp tác giữa Quốc hội hai nước Việt Nam và Romania ảnh 1Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Nghị sỹ hữu nghị Romania-Việt Nam Eugen Neata. (Nguồn: quochoi.vn)

Sáng 17/10, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có buổi tiếp ông Eugen Neata, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Romania-Việt Nam và các thành viên nhóm sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Chào mừng và hoan nghênh ông Eugen Neata, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Romania-Việt Nam cùng các thành viên nhóm sang thăm và làm việc tại Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao chuyến thăm Việt Nam của đoàn cũng như kết quả của cuộc làm việc giữa hai nhóm nghị sỹ hữu nghị, đồng thời coi đây là hoạt động thiết thực góp phần khẳng định và làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam-Romania nói chung, hợp tác giữa Quốc hội hai nước nói riêng.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội hy vọng đoàn sẽ tìm hiểu, thấy được những đổi mới mạnh mẽ, thành tựu phát triển kinh tế-xã hội và những thắng cảnh du lịch, nét đẹp truyền thống lịch sử, văn hóa của đất nước, con người Việt Nam.

Khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác hữu nghị với Romani với bề dày 72 năm lịch sử xây dựng và phát triển, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, hai nước luôn dành cho nhau sự ủng hộ tại các cơ chế hợp tác đa phương quan trọng.

[Thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước Việt Nam-Romania]

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ cảm ơn Romania đã tích cực hỗ trợ thúc đẩy việc ký Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam- Liên minh châu Âu (EU), Hiệp định Bảo hộ Đầu tư giữa Việt Nam-EU trong nhiệm kỳ Chủ tịch luân phiên EU của Romania (năm 2019) và Romania là một trong ba nước sớm phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư; cảm ơn Romania đã hỗ trợ 300.000 liều vaccine ngừa COVID-19 cho Việt Nam.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội chúc mừng những thành tựu của Romania trong công cuộc phát triển đất nước và hội nhập trong Liên minh châu Âu, và Romania đã trúng cử Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025.

Trên cương vị là thành viên Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc (nhiệm kỳ thứ 2), Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh Việt Nam mong muốn hai nước sẽ tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau để hoàn thành trọng trách này; qua đó, tiếp tục khẳng định và nâng cao vị thế của mỗi nước ở khu vực và trên trường quốc tế.

Đánh giá cao sự phát triển tích cực trong quan hệ song phương, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết thời gian qua, hai bên đã trao đổi nhiều đoàn các cấp.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị trong thời gian tới, hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, nhất là lãnh đạo cấp cao, phối hợp triển khai các cơ chế hợp tác song phương, trong đó, có việc sớm tổ chức phiên họp Ủy ban Liên Chính phủ lần thứ 17 tại Hà Nội.

Vui mừng nhận thấy kim ngạch song phương năm 2021 đã tăng 81%, đạt 370 triệu USD, tuy nhiên, theo Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, con số này còn khiêm tốn so với tiềm năng và mong muốn của hai bên.

Trên cơ sở đó, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khẳng định Quốc hội Việt Nam luôn ủng hộ, tạo hành lang pháp lý thuận lợi để các doanh nghiệp, nhà đầu tư Romania hoạt động, kinh doanh ổn định tại Việt Nam trên cơ sở hợp tác cùng có lợi.

Hợp tác lao động giữa hai nước là lĩnh vực tuy còn mới nhưng đã có những bước đột phá đáng khích lệ thời gian qua; hiện nay có khoảng 5.000 lao động Việt Nam tại Romani. Thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp mở rộng hơn nữa mô hình hợp tác lao động mà Romania và EU có nhu cầu.

Hai nước đều chia sẻ những điểm chung cả về lợi ích mang lại về sinh kế và nguồn lợi thủy sản, cũng như những thách thức lớn trong việc quản lý bền vững nguồn tài nguyên nước xuyên quốc gia, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học, đặc biệt là trong bối cảnh của biến đổi khí hậu. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị hai nước tăng cường hợp tác chia sẻ kinh nghiệm về phát triển bền vững các đồng bằng châu thổ trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

Về quan hệ hợp tác, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn Quốc hội hai nước tăng cường hợp tác, thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, cấp cao, cấp Ủy ban, phối hợp giữa hai nhóm nghị sỹ hữu nghị; tăng cường trao đổi kinh nghiệm lập pháp; phối hợp chặt chẽ, tham vấn và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và quốc tế; làm cầu nối cho hoạt động hợp tác giữa các địa phương của hai nước, đặc biệt là giữa các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam với vùng hạ lưu sông Danube của Romania.

Cảm ơn Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dành thời gian tiếp đoàn, ông Eugen Neata, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Romania-Việt Nam cho biết đoàn đã có cuộc hội đàm với Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Việt Nam-Romania.

Theo chương trình, đoàn tiếp tục có các cuộc làm việc với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục; Ủy ban Xã hội của Quốc hội; Bộ Ngoại giao, Bộ Công Thương; thăm và làm việc tại thành phố Hà Nội, tỉnh Quảng Ninh.

Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Romania-Việt Nam cảm ơn những gợi mở của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội về phương hướng thúc đẩy hợp tác hai nước trong thời gian tới và khẳng định, sẽ đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ giữa hai nước, hai Quốc hội ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.

Về đề nghị làm cầu nối thúc đẩy hoạt động hợp tác giữa các địa phương đồng bằng châu thổ của hai nước, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Romania-Việt Nam cho biết qua chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam lần này, đoàn sẽ tích cực tìm hiểu cơ hội hợp tác nhằm tìm phương hướng thúc đẩy phát triển hợp tác giữa các địa phương của hai nước.

Nhân dịp này, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Romania-Việt Nam nhấn mạnh, Romania rất quan tâm thúc đẩy phát triển quan hệ giữa hai nước, hai Quốc hội và mong muốn Quốc hội Việt Nam sớm cử đoàn cấp cao sang thăm.

Đồng thời, ông Eugen Neata trân trọng chuyển lời mời của lãnh đạo Quốc hội Romania tới Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội sang thăm nước này trong thời gian sớm nhất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục