Tháp tùng Thủ tướng Mikhail Myasnikovich trong chuyến thăm đầu tiên tớiViệt Nam có lãnh đạo và quan chức cao cấp một số Bộ, ngành, địa phương và đạidiện một số doanh nghiệp Belarus.
Việt Nam-Belarus có mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặttừ khi Belarus còn thuộc Liên bang Xô Viết. Belarus coi trọng quan hệ, vị thếcủa Việt Nam và coi Việt Nam là đối tác tin cậy của Belarus trên trường quốc tế.
Belarus đã lập Đại sứ quán tại Việt Nam từ năm 1998. Việt Nam lập Đại sứquán tại Belarus tháng 10/2003 và cử Đại sứ thường trú đầu tiên tại Belarustháng 3/2005. Hai bên duy trì thường xuyên trao đổi đoàn giữa các Bộ, ngành, địaphương cũng như tiếp xúc cấp cao đồng thời hợp tác chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tạiLiên hợp quốc, Phong trào Không liên kết, trên các diễn đàn và tổ chức quốc tếkhác.
Với việc trao đổi một số mặt hàng truyền thống, k im ngạch thương m ại haichiều giữa Việt Nam và Belarus trong 8 tháng đầu năm 201 1 đạt gần 151 triệuUSD, tăng 2,6 lần so với cùng kỳ năm 2010.
Việt Nam xuất sang Belarus thủy hải sản, đồ điện, điện tử, điện thoại, máyin, hàng dệt may, giày dép, gạo, cao su tự nhiên, rau quả đóng hộp...; nhập khẩuphân bón, máy móc, thiết bị, linh kiện phụ tùng ôtô, máy kéo...
Những năm gần đây, hàng thủy sản của Việt Nam đã từng bước thâm nhập vàothị trường Belarus và chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu hàng xuất khẩu sangBelarus. Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Belarus về hợp tác kinh tế - thươngmại và khoa học - kỹ thuật đã họp thường niên 8 khóa.
Tại Khóa họp 8(15-16/11/2010 tại Minsk) hai bên đã ký chương trình hợp tác giữa Việt Nam vàBelarus trong lĩnh vực kinh tế giai đoạn 2011-2012.
Những năm qua, Belarus đã giúp Việt Nam đào tạo nhiều cán bộ, chuyên giacó trình độ chuyên môn cao. Hiện nay có khoảng 70 sinh viên Việt Nam đang theohọc ở Belarus.
Giữa hai nước, hợp tác khoa học và công nghệ được duy trì và phát triển,các tổ chức khoa học và công nghệ hai nước hợp tác chặt chẽ, nhiều dự án đã đượctriển khai và có kết quả tốt. Ủy ban hợp tác về khoa học và kỹ thuật Việt Nam -Belarus đã tiến hành được 6 khóa họp. Hợp tác lao động là hướng mới triển vọnggiữa hai nước.
Các doanh nghiệp Việt Nam đã ký hợp đồng với công ty xây dựng của Belarusđưa lao động Việt Nam sang làm việc tại Công trình xây dựng khu thể thao giảitrí tại thủ đô Minsk.
Hợp tác giữa các địa phương hai nước được tích cực thúc đẩy, hai bên đã kýcác văn kiện hợp tác giữa Hà Nội và Minsk, Đà Nẵng và tỉnh Grodno; Thành phố HồChí Minh và Minsk, Grodno và Bờrétxtơ; thành phố Hải Phòng, Ủy ban nhân dân tỉnhBình Thuận và Ủy ban chấp hành tỉnh Vichépxcơ.
Trong chuyến thăm Belarus của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà NộiNguyễn Thế Thảo (tháng 5/2010) hai bên đã ký Bản ghi nhớ về những phương hướnghợp tác giữa Thủ đô hai nước trong các lĩnh vực kinh tế, giao thông và văn hóa.Hai bên cũng thúc đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực an ninh- quốc phòng, y tế,văn hóa-thông tin, thể thao-du lịch, đặc biệt sau khi các Thỏa thuận, hợp độngđược ký kết giữa các Bộ, ngành liên quan trong chuyến thăm Việt Nam của Tổngthống Cộng hòa Belarus A. Lukashenko năm 2008.
Hiện nay có khoảng 600 người Việt Nam đang sinh sống tại Belarus. Nhìnchung cộng đồng Việt Nam được chính quyền tạo điều kiện tương đối thuận lợitrong học tập, cư trú và kinh doanh theo pháp luật sở tại.
Tháng 12/2006, Tổngthống A. Lukashenko đã cho phép những công dân Việt Nam đã lao động, học tập tạiBelarus trước năm 1992 được định cư hợp pháp, lâu dài ở Belarus.
Các hiệp định khung đã ký giữa hai nước, Nghị định thư về thiết lập quanhệ ngoại giao giữa Việt Nam và Belarus (ký ngày 24/01/1992); Hiệp định giữaChính phủ Việt Nam và Chính phủ Belarus về hợp tác kinh tế - thương mại (ký ngày19/3/1992); Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Belarus về khuyếnkhích và bảo hộ đầu tư (ký ngày 21/6/1993); Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam vàChính phủ Belarus về việc miễn thị thực cho công dân hai nước đi lại lẫn nhau vìcông việc (ký ngày 25/10/1993); Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủBelarus về vận tải hàng không (ký năm 2007); Hiệp định giữa Chính phủ Việt Namvà Chính phủ Belarus về nguyên tắc hợp tác giữa các cơ quan hành chính địaphương Việt Nam và các cơ quan hành pháp và chỉ đạo địa phương Belarus (ký tháng10/2009); Thỏa thuận khung giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Namvà Bộ Nông nghiệp và Thực phẩm Belarus về hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp(5/2010); Bản ghi nhớ giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Quốc giaBelarus về trao đổi thông tin về giám sát hoạt động ngân hàng (5/2010)...
Chuyến thăm Việt Nam lần này của Thủ tướng Belarus nhằm triển khai chínhsách đối ngoại đa phương hóa, mở rộng, tăng cường quan hệ đối với ASEAN trong đócó Việt Nam; thể hiện coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ hữu nghị hợp tácnhiều mặt với Việt Nam; thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực đặc biệt là kinhtế, thương mại, đầu tư; tìm kiếm cơ hội kinh doanh, đầu tư cho các doanh nghiệpBelarus tại Việt Nam.
Ngoài ra, hai bên sẽ trao đổi những vấn đề khu vực và quốc tế cùng quantâm nhằm tăng cường phối hợp trên các diễn đàn đa phương./.