Thúc đẩy quan hệ hai nước Việt Nam-Nhật Bản trên tất cả các lĩnh vực

Chủ tịch Liên minh Nghị sỹ Hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam bày tỏ sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Đại sứ Phạm Quang Hiệu để thúc đẩy quan hệ hai nước trên tất cả các lĩnh vực.
Thúc đẩy quan hệ hai nước Việt Nam-Nhật Bản trên tất cả các lĩnh vực ảnh 1Đại sứ Phạm Quang Hiệu và Chủ tịch Liên minh Nghị sỹ Hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam Nikai Toshihiro. (Ảnh: Phạm Tuân/TTXVN)

Chiều ngày 15/5, tại Trụ sở đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản (LDP), Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu đã chào xã giao Chủ tịch Liên minh Nghị sỹ Hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam, nguyên Tổng Thư ký LDP Nikai Toshihiro nhân dịp chính thức bắt đầu nhiệm kỳ Đại sứ.

Cùng dự buổi làm việc, có các thành viên Ban Lãnh đạo Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam và các cán bộ chủ chốt của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Nikai bày tỏ nhiệt liệt hoan nghênh và chào mừng Đại sứ Phạm Quang Hiệu nhận nhiệm vụ Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Ông Nikai khẳng định, Liên minh Nghị sỹ Hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam sẽ hỗ trợ tối đa Đại sứ Phạm Quang Hiệu hoàn thành nhiệm vụ trên cương vị Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản, đồng thời chuyển lời thăm hỏi thân tình và cảm ơn sâu sắc tới các nhà lãnh đạo Việt Nam về những tình cảm đặc biệt dành cho cá nhân ông và đoàn Liên minh Nghị sỹ Hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam thăm Việt Nam đầu tháng 5 vừa qua.

[Thúc đẩy ngoại giao nghị viện, giao lưu nhân dân Việt Nam-Nhật Bản]

Chủ tịch Nikai cũng bày tỏ sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Đại sứ Phạm Quang Hiệu để thúc đẩy quan hệ hai nước trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có thương mại nông sản, giao lưu phụ nữ và thanh thiếu niên và hợp tác địa phương giữa hai nước.

Về phần mình, Đại sứ Phạm Quang Hiệu bày tỏ vui mừng khi nhận nhiệm vụ Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản, đồng thời cũng cảm thấy trách nhiệm to lớn trong bối cảnh quan hệ hai nước đang phát triển tốt đẹp nhất từ trước đến nay.

Thúc đẩy quan hệ hai nước Việt Nam-Nhật Bản trên tất cả các lĩnh vực ảnh 2Quang cảnh buổi làm việc giữa Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và Ban lãnh đạo Liên minh Nghị sỹ Hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam. (Ảnh: Phạm Tuân/TTXVN)

Đại sứ Phạm Quang Hiệu cảm ơn và khẳng định đánh giá cao chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Nikai, cho rằng đây là những đóng góp cụ thể và thiết thực của cá nhân Chủ tịch Nikai và Liên minh Nghị sỹ Hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam trong nỗ lực thúc đẩy quan hệ song phương.

Nhân dịp này, Đại sứ Phạm Quang Hiệu cũng trao đổi với Chủ tịch Nikai về các nhiệm vụ ưu tiên trên cương vị Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản trong thời gian tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục