Thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Tổ chức quốc tế Pháp ngữ

Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt khẳng định, Bộ Ngoại giao cam kết hỗ trợ tối đa trong khả năng cho các hoạt động của Văn phòng khu vực của Tổ chức quốc tế Pháp ngữ.
Thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Tổ chức quốc tế Pháp ngữ ảnh 1Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt nhận Thư Ủy nhiệm từ ông Edgar Doerig, tân Đại diện khu vực châu Á-Thái Bình Dương của OIF. (Ảnh: TTXVN phát)

Chiều 11/4, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, thay mặt Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt đã tiếp ông Edgar Doerig, Đại diện khu vực châu Á-Thái Bình Dương mới của Tổ chức quốc tế Pháp ngữ (OIF), đến trình Thư ủy nhiệm.

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt chúc mừng ông Edgar Doerig được bổ nhiệm làm Đại diện khu vực châu Á-Thái Bình Dương mới của OIF; bày tỏ tin tưởng trên cương vị mới, ông Đại diện khu vực sẽ tiếp tục đóng góp cho mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam cũng như các nước Pháp ngữ trong khu vực và Tổ chức quốc tế Pháp ngữ.

Thứ trưởng cũng khẳng định, Bộ Ngoại giao cam kết hỗ trợ tối đa trong khả năng cho các hoạt động của Văn phòng khu vực của Tổ chức quốc tế Pháp ngữ.

Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt ghi nhận, đánh giá cao vai trò và đóng góp quan trọng của OIF vào việc tăng cường hợp tác, tình đoàn kết giữa nhân dân, Chính phủ các nước có sử dụng tiếng Pháp trên thế giới; khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng các hoạt động hợp tác với OIF, đồng thời tham gia chủ động, tích cực và có trách nhiệm các hoạt động của OIF.

Thứ trưởng cũng cảm ơn sự hợp tác và phối hợp hiệu quả của Văn phòng Đại diện khu vực châu Á-Thái Bình Dương của OIF tại Hà Nội trong thời gian qua.

[Việt Nam tự hào là một thành viên của Cộng đồng Pháp ngữ]

Nhân dịp này, Thứ trưởng chia sẻ một số ưu tiên của Việt Nam trong hợp tác với OIF thời gian tới; đề nghị OIF tăng cường hỗ trợ đào tạo, giảng dạy tiếng Pháp và bằng tiếng Pháp tại Việt Nam, trong đó có đào tạo tiếng Pháp cho lực lượng Quân đội và Công an Việt Nam tham gia các Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; đẩy mạnh hợp tác văn hóa giao lưu nghệ thuật, giao lưu nhân dân; thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa các đối tác Việt Nam và các đối tác Pháp ngữ, nhất là ở châu Phi, trong đó có thông qua mô hình hợp tác ba bên trong lĩnh vực nông nghiệp. Thứ trưởng cũng đề nghị Tổ chức quốc tế Pháp ngữ ủng hộ những nỗ lực nhằm duy trì hòa bình, ổn định, an toàn và an ninh hàng hải ở Biển Đông.

Về phần mình, ông Edgar Doerig bày tỏ vui mừng và vinh dự được nhận trọng trách đại diện cho OIF tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, một khu vực đang phát triển hết sức năng động.

Thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Tổ chức quốc tế Pháp ngữ ảnh 2Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt tiếp ông Edgar Doerig, tân Đại diện khu vực châu Á-Thái Bình Dương. (Ảnh: TTXVN phát)

Gửi lời cảm ơn đến Chính phủ, Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành Việt Nam đã và đang tích cực hợp tác với Tổ chức quốc tế Pháp ngữ, ông Edgar Doerig ghi nhận những ưu tiên của phía Việt Nam, đồng thời chia sẻ những hướng ưu tiên và chương trình hoạt động của Văn phòng khu vực trong thời gian tới.

Ông khẳng định cam kết tích cực phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành, cơ quan khác của Việt Nam để triển khai các ưu tiên hợp tác của phía Việt Nam về tăng cường giảng dạy tiếng Pháp và bằng tiếng Pháp. Cùng với đó, thúc đẩy hợp tác văn hóa cũng như về hợp tác kinh tế, thương mại đầu tư với các đối tác Pháp ngữ. Về vấn đề Biển Đông, Đại diện khu vực khẳng định OIF ủng hộ mạnh mẽ việc nghiêm túc tuân thủ luật pháp quốc tế và Luật Biển.

Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác, phối hợp chặt chẽ để cùng nhau đạt được mục tiêu đề ra, phát huy kết quả tốt đẹp và tiềm năng hợp tác trong tương lai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục