Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đánh giá cao ý nghĩachuyến thăm chính thức Việt Nam của Thái tử Philippe cũng như tầm quan trọng củađông đảo các doanh nghiệp và hiệu trưởng các trường đại học Bỉ tháp tùng Thái tửsang Việt Nam lần nay, thể hiện quyết tâm của Hoàng gia, Chính phủ liên bang,các Vùng và Cộng đồng của Bỉ tăng cường hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vựcưu tiên là cơ sở hạ tầng cảng biển và dịch vụ hậu cần, giao thông vận tải, côngnghệ xanh, y tế, giáo dục-đào tạo, hợp tác phát triển…
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bỉ bày tỏ vui mừng được trở lại thăm ViệtNam trên cương vị mới; cho biết Việt Nam là nước châu Á đầu tiên ông thăm từ khigiữ chức Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao trong Chính phủ mới của Bỉ từ tháng12/2011.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bỉ chia sẻ những ấn tượng tốt đẹp củaThái tử và Công nương cũng như các thành viên trong đoàn Bỉ trước những thànhtựu quan trọng về kinh tế-xã hội mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua,góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam tại khu vực và trên thế giới.
Trên cơ sở kết quả tốt đẹp của các cuộc hội kiến giữa Thái tử Bỉ với Chủ tịchnước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Phó Chủ tịch nướcNguyễn Thị Doan, hai Bộ trưởng đã tập trung trao đổi về các biện pháp thúc đẩyquan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Bỉ. Theo đó, hai bên nhấttrí tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp, phối hợp tổ chức các hoạt động kỷniệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2013, đẩy mạnh hợp tác trongcác lĩnh vực chính trị, kinh tế, giáo dục-đào tạo, văn hóa…
Về hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao, hai bên đánh giá cao sự phối hợp và hợptác chặt chẽ giữa hai Bộ Ngoại giao trong thời gian qua và nhất trí cho rằng BộNgoại giao hai nước cần tiếp tục làm tốt vai trò đầu tàu thúc đẩy quan hệ hợptác giữa hai nước, thông qua việc tăng cường trao đổi, tham vấn định kỳ, hợp tácnghiên cứu, đào tạo.
Hai bên cũng đã trao đổi về một số vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm;khẳng định mong muốn tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau trên các diễnđàn quốc tế và khu vực, nhất là trong khuôn khổ Liên hợp quốc, ASEAN-EU, ASEM.
Hai bên khẳng định ủng hộ lẫn nhau ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợpquốc (Việt Nam ứng cử nhiệm kỳ 2014-2016, Bỉ ứng cử nhiệm kỳ 2016-2018).
Cuộc gặp làm việc diễn ra trong không khí hữu nghị, tin cậy và hiểu biết lẫnnhau. Ngay sau cuộc gặp, hai Bộ trưởng đã tiến hành gặp gỡ báo chí chung./.