Thuốc chắc xương "bó tay" trước bệnh ung thư vú

Kết quả một cuộc thử nghiệm với hơn 3.300 phụ nữ cho thấy thuốc làm chắc xương thông thường không có ích với bệnh nhân ung thư vú.
Một cuộc thử nghiệm quan trọng nhằm đánh giá liệu thuốc làm chắc xương thôngthường có thể giúp ngăn chặn ung thư vú tái phát hay không.

Kết quả cho thấy thuốc này không có lợi íchnào đối với phần lớn bệnh nhân.

Các bác sỹ tham gia cuộc thí nghiệm ngày 9/12 cho biết công trình nghiên cứu kéodài 5 năm này là cuộc thử nghiệm được tiến hành đối với 3.360 phụ nữ bị ung thưvú giai đoạn cuối từng trải qua phẫu thuật.

Nghiên cứu trên tiến hành thí điểm đối với một số bệnh nhân, sử dụng loại thuốcchữa chứng loãng xương Zometa, biệt dược là zoledronic acid, đi kèm với liệupháp điều trị tiêu chuẩn.

Hy vọng của công trình nghiên cứu này là thuốc có thể ngăn chặn ung thư táiphát. Tuy nhiên, Hiệp hội Nghiên cứu Ung thư Mỹ (AACR) cho biết loại thuốc trênkhông hề các tác động nào đến “tỷ lệ sống sót” đối với toàn bộ bệnh nhân.

Tại cuộc hội thảo ở San Antonio, bang Texas, giáo sư Robert Coleman thuộc khoaung thư học Đại học Sheffield ở Anh cho biết: “Đối với số dân lớn hơn, chúng tôicũng không nhận thấy sự khác biệt nào”. Tuy nhiên, ông cũng cho biết thêm rằngcó một sự khác biệt nhỏ đối với các nhóm tuổi, đặc biệt là các bệnh nhân lớntuổi hơn có đáp ứng tốt hơn đối với thuốc.

Tuy vậy, các bệnh nhân trẻ không hề nhận được lợi ích nào từ việc dùng thuốc nếukhông nói là còn tệ hơn.

Zoledronic acid dùng để điều trị nồng độ canxi trong máu xảy ra đồng thời vớibệnh ung thư và cũng giúp ngăn chặn gãy xương ở những bệnh nhân ung thư./.

Cao Phong (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

(Nguồn: CMG)

Trung Quốc lập kỷ lục mới về khoan băng nước nóng

Nghiên cứu khoan nước nóng là một nghiên cứu khoa học tiên tiến quốc tế nhằm mục đích tìm hiểu những thay đổi môi trường cổ đại của Trái đất, dự đoán biến đổi khí hậu, khám phá ranh giới của sự sống.