Trong bối cảnh rác thải dệt may ngày càng gia tăng và trở thành gánh nặng đối với môi trường cũng như các tổ chức xã hội, một sáng kiến đến từ Bỉ đang mở ra hướng tiếp cận mới: biến những bộ quần áo kém chất lượng, khó tái sử dụng thành vật liệu cách nhiệt và cách âm cho ngành xây dựng.
Giải pháp này không chỉ góp phần xử lý lượng rác thải khổng lồ mà còn tạo ra một nguồn vật liệu thân thiện với môi trường, phục vụ nhu cầu cải tạo năng lượng đang gia tăng tại châu Âu.
Những năm gần đây, sự bùng nổ của mô hình “siêu thời trang nhanh” đã làm thay đổi hoàn toàn cách con người tiêu dùng quần áo.
Các sản phẩm giá rẻ, vòng đời ngắn khiến lượng đồ bị thải bỏ tăng mạnh chỉ sau vài lần sử dụng.
Những thương hiệu như Shein hay Temu chỉ là những ví dụ tiêu biểu cho xu hướng chung của toàn ngành.
Theo các số liệu của Liên minh châu Âu (EU), sản lượng dệt may toàn cầu đã tăng gần gấp đôi trong giai đoạn 2000-2015, trong khi thời gian sử dụng quần áo lại giảm đáng kể. Dự báo đến năm 2030, lượng tiêu thụ quần áo trên toàn thế giới có thể đạt hơn 100 triệu tấn mỗi năm.
Hệ quả là mỗi năm, khoảng 92 triệu tấn sản phẩm dệt may bị thải bỏ trên toàn cầu, nhưng chưa đến 1% được tái chế đúng nghĩa.
Tại châu Âu, con số này vào khoảng 5,8 triệu tấn mỗi năm. Riêng tại Bỉ, trung bình mỗi người thải ra khoảng 16kg quần áo mỗi năm.
Dù hệ thống thu gom tương đối phát triển, thực tế xử lý vẫn còn nhiều hạn chế. Chỉ một phần nhỏ quần áo được tái sử dụng, phần còn lại bị đốt hoặc được xuất khẩu sang các nước đang phát triển. Tuy nhiên, nhiều báo cáo cho thấy không ít trong số đó cuối cùng lại bị đổ bỏ tại các bãi rác lớn ở châu Phi hoặc châu Á, gây ra những hệ lụy môi trường nghiêm trọng.
Trước thực trạng này, công ty khởi nghiệp IsoFabric đã đưa ra một giải pháp mang tính đột phá: tái chế vải vụn thành các tấm cách nhiệt và cách âm.
Được thành lập năm 2023, dự án bắt nguồn từ sự hợp tác với tổ chức từ thiện Les Petits Riens - đơn vị chuyên thu gom quần áo cũ. Thay vì tiếp tục tìm đầu ra truyền thống vốn ngày càng bão hòa, các bên đã hướng đến việc “nâng cấp” loại rác thải này thành một sản phẩm có giá trị cao hơn.
Quy trình sản xuất bao gồm việc nghiền vải thành sợi, sau đó ép thành các tấm vật liệu bán cứng. Sản phẩm có thể sử dụng trong cách nhiệt và cách âm cho nhà ở, một lĩnh vực đang có nhu cầu rất lớn trong bối cảnh châu Âu đẩy mạnh cải tạo năng lượng.
Theo các chuyên gia, lĩnh vực xây dựng hiện chiếm tỷ lệ đáng kể trong tổng phát thải khí nhà kính. Tại Bỉ, khoảng 18% lượng phát thải đến từ việc tiêu thụ năng lượng trong các tòa nhà, trong khi tại thủ đô Brussels, con số này lên tới 50%. Trong khi đó, phần lớn vật liệu cách nhiệt hiện nay lại có nguồn gốc từ khoáng sản hoặc dầu mỏ, tiêu tốn nhiều năng lượng trong quá trình sản xuất.
So với các vật liệu truyền thống, sản phẩm từ vải tái chế mang lại nhiều ưu điểm đáng chú ý. Trước hết là tính tuần hoàn: nguyên liệu đầu vào là rác thải dệt may trong nước, được xử lý trong phạm vi địa lý tương đối gần, giúp giảm chi phí vận chuyển và phát thải. Sau khi hết vòng đời, vật liệu này vẫn có thể tiếp tục được tái chế.
Về hiệu suất, nhờ thành phần chứa nhiều sợi tự nhiên như cotton, các tấm cách nhiệt có khả năng điều hòa độ ẩm và cách âm tương đương với các vật liệu phổ biến hiện nay. Đồng thời, quy trình sản xuất tiêu tốn ít năng lượng hơn đáng kể, do chỉ cần xử lý ở nhiệt độ khoảng 110 độ C, thay vì mức trên 1.000 độ C như một số vật liệu khoáng.
Ngoài ra, yếu tố an toàn và tiện dụng cũng là điểm cộng. Vật liệu mềm, dễ cắt, không gây bụi hoặc kích ứng da, giúp việc thi công trở nên thuận tiện hơn cho người sử dụng.
Dù đã được đưa ra thị trường từ đầu năm 2026 dưới dạng các tấm cách nhiệt tiêu chuẩn, mô hình này vẫn đối mặt với một hạn chế lớn: toàn bộ quy trình xử lý hiện vẫn phải thực hiện tại Pháp do Bỉ chưa có hạ tầng công nghiệp phù hợp.
Điều này không chỉ làm tăng chi phí mà còn hạn chế khả năng mở rộng quy mô sản xuất. Chính vì vậy, IsoFabric đang tích cực vận động chính quyền tại các khu vực như Wallonie và Brussels nhằm xây dựng một dây chuyền sản xuất ngay trong nước.
Nếu được triển khai, dự án không chỉ giúp xử lý hiệu quả lượng rác thải dệt may ngày càng tăng mà còn mở ra một ngành công nghiệp mới, kết nối giữa lĩnh vực môi trường, xây dựng và kinh tế tuần hoàn. Đồng thời, các tổ chức xã hội cũng có thêm nguồn thu từ việc cung cấp nguyên liệu đầu vào.
Trong bối cảnh châu Âu đang thúc đẩy chuyển đổi xanh và giảm phát thải carbon, những sáng kiến như IsoFabric cho thấy tiềm năng của việc biến “rác thải” thành “tài nguyên.”
Không chỉ là giải pháp kỹ thuật, đây còn là minh chứng cho một cách tiếp cận mới: thay vì xử lý hậu quả, cần chủ động tái thiết vòng đời của sản phẩm ngay từ đầu./.
Nhật Bản đặt mục tiêu giảm 25% lượng rác thải quần áo vào năm 2030
Nhật Bản sẽ thúc đẩy việc tái sử dụng và tái chế quần áo rộng rãi hơn, kêu gọi chính quyền địa phương, doanh nghiệp và hộ gia đình cùng nhau hợp tác để giảm thiểu rác thải dệt may.