Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ nói về quan hệ với Việt Nam

Thượng nghị sỹ Jim Risch : Tiếp tục củng cố quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ

Thượng nghị sỹ Jim Risch cam kết sẽ thúc đẩy những nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm ủng hộ một Việt Nam mạnh, thịnh vượng và độc lập đồng thời củng cố quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước.
Thượng nghị sỹ Jim Risch : Tiếp tục củng cố quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ ảnh 1Thượng nghị sỹ Mỹ James Risch. (Nguồn: Spokesman)

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 11/7, Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ, Thượng nghị sỹ Jim Risch ra tuyên bố kỷ niệm 25 năm thành lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ.

Tuyên bố của Thượng nghị sỹ Jim Risch cho biết trong vòng một phần tư thế kỷ qua, Hoa Kỳ và Việt Nam đã vượt qua những vết thương chiến tranh để xây dựng một mối quan hệ đối tác mạnh mẽ trong các lĩnh vực thương mại, phát triển, y tế công cộng, năng lượng, quốc phòng, và giao lưu nhân dân.

[Quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ: Khép lại quá khứ, hướng tới tương lai]

Thượng nghị sỹ Jim Risch cam kết sẽ thúc đẩy những nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm ủng hộ một Việt Nam mạnh, thịnh vượng và độc lập đồng thời củng cố đối tác toàn diện giữa hai nước, đồng thời cho rằng Hoa Kỳ phải tiếp tục ưu tiên tham gia cùng Việt Nam trong các lĩnh vực quan trọng như an ninh khu vực, hợp tác kinh tế và thương mại....

Theo tuyên bố của Thượng nghị sỹ Jim Risch, Hoa Kỳ cũng ghi nhận và ủng hộ vai trò Chủ tịch ASEAN của Việt Nam và đánh giá cao các hoạt động của Việt Nam trong việc thúc đẩy một “ASEAN Gắn kết và chủ động thích ứng” bất kể những hạn chế về tiếp xúc trực tiếp trong năm do dịch bệnh COVID-19.

Hoa Kỳ vẫn tiếp tục cam kết hợp tác trong tương lai với Việt Nam và các đối tác ASEAN khác nhằm thúc đẩy một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mở và tự do đồng thời giải quyết các thách thức chung.

Thượng nghị sỹ Jim Risch nhấn mạnh ông kỳ vọng quan hệ giữa Hoa Kỳ-Việt Nam sẽ tiếp tục được củng cố trong 25 năm tiếp theo và xa hơn nữa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục