Thượng tướng Nguyễn Văn Thành làm Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt-Thái

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương, đã được bầu làm Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Thái Lan nhiệm kỳ 2022-2027.
Thượng tướng Nguyễn Văn Thành làm Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt-Thái ảnh 1 Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan nhiệm kỳ 2022 - 2027 ra mắt đại hội. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Ngày 27/12, tại Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) đã tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội bầu 50 ủy viên Ban Chấp hành. Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương, được bầu làm Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2022-2027.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Chủ tịch Hội khóa IV Tạ Quang Ngọc cho biết, Đại hội là dịp để tổng kết, đánh giá công tác của Hội, phân tích những kết quả đạt được, nhận diện khó khăn, hạn chế; từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cho hoạt động Hội trong nhiệm kỳ 2022-2027.

Qua đó, thực hiện tốt hơn nữa công tác ngoại giao nhân dân, đưa hoạt động của Hội lên tầm cao mới, tương xứng với quan hệ Đối tác chiến lược tăng cường giữa hai nước, đáp ứng nguyện vọng của hai dân tộc trong bối cảnh có nhiều diễn biến mới trong khu vực và thế giới.

Theo Báo cáo tại Đại hội, nhiệm kỳ vừa qua, Hội đã triển khai nhiều hoạt động phong phú, thiết thực và hiệu quả trên các lĩnh vực như giao lưu nhân dân, văn hóa, giáo dục, hợp tác giữa các địa phương. Mạng lưới được mở rộng với 17 chi hội ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước, thu hút sự tham gia đông đảo của nhiều thành phần như doanh nghiệp, bà con Việt kiều Thái Lan, sinh viên, thanh niên... Hội cũng phối hợp và hợp tác chặt chẽ với Hội Hữu nghị Thái Lan-Việt Nam. Các hội nghị liên tịch hàng năm giữa hai Hội được duy trì đều đặn trong nhiều năm qua đã minh chứng cho quan hệ hợp tác gắn bó này.

Trong nhiệm kỳ 2022- 2027, Hội xác định nhiệm vụ tiếp tục thúc đẩy tình hữu nghị, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam - Thái Lan, góp phần vào phát triển chung của quan hệ Đối tác chiến lược tăng cường giữa hai nước. Bên cạnh đó, Hội tiếp tục triển khai các hoạt đông cụ thể nhằm góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực như thương mại, đầu tư, du lịch, văn hoá giáo dục, hợp tác giữa các địa phương..

Phát biểu tại Đại hội, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung đánh giá cao các hoạt động của Hội thời gian qua; đồng thời nhấn mạnh Hội cần đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động đối ngoại nhân dân, từ đó góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và sự đồng thuận trong xã hội; bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, thúc đẩy công tác người Việt Nam ở nước ngoài, đóng góp vào công tác đối ngoại nói chung, công tác đối ngoại nhân dân nói riêng...

[Các cơ chế hợp tác song phương Việt Nam-Thái Lan được duy trì hiệu quả]

Phát biểu chúc mừng Đại hội, bà Morakot Janemathukorn, Công sứ, Phó Đại sứ Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam bày tỏ mong muốn, Đại sứ quán Thái Lan tại Hà Nội và Hội Hữu nghị Việt Nam – Thái Lan sẽ cùng chung tay triển khai những hoạt động ý nghĩa, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước; qua đó thúc đẩy hơn nữa tình hữu nghị và quan hệ hợp tác giữa Thái Lan và Việt Nam. Điều này càng có ý nghĩa đặc biệt khi hai nước chuẩn bị kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược trong năm 2023 và 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Thái Lan – Việt Nam trong năm 2026.

Dịp này, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Đại sứ Nguyễn Phương Nga đã trao bức trướng của Đoàn Chủ tịch Liên hiệp tặng Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan.

Chia sẻ về hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan trong thời gian tới, bà Nguyễn Phương Nga cho rằng, Hội cần phát huy mạnh mẽ thế mạnh, nỗ lực làm sâu sắc hơn quan hệ với Hội Hữu nghị Thái Lan – Việt Nam và các đối tác Thái Lan. Cùng với đó, chủ động tổ chức các hoạt động giao lưu nhân dân đa dạng và phong phú hơn, góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, văn hóa, giáo dục, lao động… giữa Việt Nam và Thái Lan, nhất là trong các lĩnh vực như kinh tế số, tăng trưởng xanh và bền vững.

Hội tiếp tục mở rộng mạng lưới bạn bè, đối tác với các tổ chức nhân dân, giới truyền thông, viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo của Thái Lan và cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan để quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam; đóng góp vào công tác nghiên cứu, tham mưu xây dựng chính sách, góp phần xây dựng cộng đồng ASEAN vững mạnh và thịnh vượng với người dân là trung tâm.

Cùng với đó, quan tâm củng cố và phát triển tổ chức; tăng cường sự gắn kết giữa Hội với các tổ chức hữu nghị với Thái Lan tại địa phương thông qua việc hướng dẫn và phối hợp tổ chức các hoạt động; quan tâm phát triển mạng lưới thành viên làm lực lượng nòng cốt và tăng cường nguồn lực cho hoạt động của Hội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục