Tiền Giang: 9 doanh nghiệp dự trữ gần 454 tỷ đồng hàng hóa phục vụ Tết

Toàn tỉnh Tiền Giang hiện có 9 doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn chuẩn bị số hàng hóa dự trữ phục vụ bình ổn thị trường Tết với tổng trị giá trên 453,7 tỷ đồng.
Tiền Giang: 9 doanh nghiệp dự trữ gần 454 tỷ đồng hàng hóa phục vụ Tết ảnh 1Người dân đã bắt đầu đi mua sắm hàng Tết. (Ảnh: Mỹ Phương/TTXVN)

Hưởng ứng chủ trương của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang về đảm bảo an sinh xã hội dịp Tết Nguyên đán, toàn tỉnh hiện có 9 doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn chuẩn bị số hàng hóa dự trữ phục vụ bình ổn thị trường Tết với tổng trị giá trên 453,7 tỷ đồng; trong đó, số hàng hóa thiết yếu như gạo, đường, thịt lợn, hạt nêm, thịt gia cầm... trị giá trên 120,2 tỷ đồng.

Đồng thời, các doanh nghiệp tham gia dự trữ, cung ứng hàng hóa thiết yếu phục vụ bình ổn thị trường Tết Nguyên đán ngay từ cuối tháng 12/2022 đã triển khai 20 điểm bán hàng bình ổn tại những địa bàn trọng điểm trong tỉnh đáp ứng nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của nhân dân trong những ngày cao điểm.

Dự kiến, các điểm bán hàng bình ổn này sẽ mở kinh doanh đến tận giữa tháng 2/2023 (nhằm cuối tháng Giêng âm lịch Quý Mão 2023).

[TP.HCM: Nhộn nhịp thị trường sản phẩm quà tặng phiên bản Tết 2023]

Năm nay, các doanh nghiệp tham gia dự trữ hàng hóa Tết được ưu đãi về lãi suất vay từ các Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh với mức giảm lãi suất từ 1,5-2,5% so với mức lãi suất thông thường để dự trữ, cung ứng hàng hóa thiết yếu phục vụ nhân dân trong thời gian 4 tháng.

Thời gian ưu đãi kể từ ngày bắt đầu giải ngân nguồn vốn cho vay từ các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh.

Theo số liệu thống kê, trước mắt, các doanh nghiệp đã đăng ký nhu cầu vay vốn dự trữ hàng hóa phục vụ Tết trên 25 tỷ đồng.

Ngoài ra, tỉnh cũng hỗ trợ các doanh nghiệp kinh phí treo băngrôn tại các điểm bán hàng bình ổn. Mỗi điểm bán hàng bình ổn được hỗ trợ treo 2 băngrôn.

Thành phố Mỹ Tho là đô thị trung tâm tỉnh đã có 5 doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia kế hoạch dự trữ, cung ứng hàng hóa thiết yếu phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Theo lãnh đạo thành phố Mỹ Tho, lượng hàng hóa thiết yếu các doanh nghiệp, hợp tác xã dự trữ cung ứng trong những ngày Tết Nguyên đán gồm trên 100 tấn gạo các loại, 120 tấn đường, 300.000 lít dầu ăn, 200.000kg bột ngọt và hạt nêm, 90 tấn thịt lợn hơi, 100 tấn thịt gia cầm, 582 tấn thủy hải sản, hơn 1.000 tấn rau xanh và khoảng 3.900 tấn trái cây các loại.

Để đáp ứng nhu cầu mua bán phục vụ nhân dân, Ban Quản lý chợ thành phố Mỹ Tho cũng bố trí gần 200 điểm bán hàng mùa vụ Tết tại các tuyến đường xung quanh chợ Mỹ Tho.

Thời gian bày bán từ ngày mùng 10-30 tháng Chạp năm Nhâm Dần.

Đồng thời, Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho cũng tổ chức Chợ hoa xuân Quý Mão 2023 tại khu vực Quảng trướng Hùng Vương (ấp I, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho).

Tết năm nay, chợ hoa xuân Quý Mão thành phố Mỹ Tho dự kiến khai mạc vào ngày 20 tháng Chạp năm Nhâm Dần và kết thúc vào ngày 30 tháng Chạp năm Nhâm Dần với 450 lô kinh doanh hoa kiểng tết. Mỗi lô có diện tích 20m2./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục