Tiền Giang và Pursat chia sẻ kinh nghiệm hợp tác

Tiền Giang và Pursat (Campuchia) nhất trí tăng hợp tác đầu tư vào những lĩnh vực hai bên có thế mạnh, tiềm năng, điều kiện thuận lợi.
Ngày 5/5, Ngài Khoy Sokha, Cố vấn Thủ tướng Hun Sen kiêm Tỉnh trưởng tỉnh Pursat, Campuchia cùng đoàn đại biểu tỉnh Pursat đã có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Tiền Giang.

Bà Trần Thị Kim Cúc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang, tiếp và làm việc với đoàn.

Tại buổi tiếp và làm việc, hai bên đã chia sẻ những kinh nghiệm trong điều hành, lãnh đạo, đưa địa phương đi lên trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp-nông thôn, khẳng định cơ hội mới trong việc nâng mức độ hợp tác phát triển toàn diện giữa hai tỉnh Tiền Giang và Pursat lên một tầm cao mới vững chắc và hiệu quả.

Đặc biệt, lãnh đạo hai bên lưu ý đến hợp tác đầu tư, chú trọng tập trung vào những lĩnh vực có thế mạnh, có tiềm năng, điều kiện thuận lợi như sản xuất chế biến nông thủy sản, thương mại-dịch vụ, phát triển du lịch, đầu tư hạ tầng giao thông vận tải, văn hóa xã hội...

Lãnh đạo tỉnh Tiền Giang và tỉnh Pursat cũng khẳng định Việt Nam và Campuchia nói chung, hai tỉnh nói riêng, có quá trình lịch sử gắn bó lâu dài, có nhiều nét tương đồng về cả hai phương diện lịch sử và văn hóa. Trong thời kỳ kháng chiến chống xâm lược cũng như khi hòa bình xây dựng đất nước, hai nước, hai tỉnh, hai dân tộc anh em luôn dựa vào nhau, cùng sát cánh đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do cho đất nước.

Tình đoàn kết truyền thống ấy đã được giữ vững, vun đắp và liên tục phát triển. Tiền Giang và Pursat đã thiết lập mối quan hệ hợp tác nhiều năm với tình đoàn kết hữu nghị bền vững.

Tại buổi làm việc, ngài Khoy Sokha đánh giá cao những nỗ lực của quân dân Tiền Giang trong công cuộc đổi mới, xúc tiến thương mại, mở rộng hợp tác đầu tư, xóa đói giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội, đưa tỉnh trở thành một điểm sáng kinh tế-văn hóa trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Những kinh nghiệm Tiền Giang đúc kết sẽ được lãnh đạo tỉnh Pursat nghiên cứu để có thể ứng dụng trong việc đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng mọi mặt tại địa phương mình./.

Minh Trí (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục