Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc phòng Việt Nam-Singapore

Tại cuộc họp Nhóm làm việc chung Việt Nam-Singapore lần thứ 10, hai bên khẳng định hợp tác quốc phòng được lãnh đạo hai nước xác định là một trong những lĩnh vực quan trọng, được ưu tiên thúc đẩy.
Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc phòng Việt Nam-Singapore ảnh 1Quang cảnh cuộc họp tại điểm cầu Hà Nội. (Ảnh: Hồng Pha/TTXVN phát)

Ngày 25/10, cuộc họp trực tuyến Nhóm làm việc chung Việt Nam-Singapore lần thứ 10 đã được tổ chức.

Thiếu tướng Vũ Thành Văn, Cục trưởng Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng Việt Nam và Đại tá Phua Jia Kai, Cục trưởng Cục Chính sách Quốc phòng, Bộ Quốc phòng Singapore đồng chủ trì sự kiện.

Tại cuộc họp, hai bên khẳng định, qua chín lần tổ chức, cơ chế Nhóm làm việc chung giữa Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam-Singapore đã thể hiện vai trò quan trọng trong việc tham mưu với lãnh đạo Bộ Quốc phòng mỗi nước, xây dựng các hoạt động hợp tác thực chất giữa Bộ Quốc phòng và quân đội hai nước.

[Tăng cường hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp Việt Nam-Singapore]

Hai bên khẳng định hợp tác quốc phòng được lãnh đạo hai nước xác định là một trong những lĩnh vực quan trọng, được ưu tiên thúc đẩy.

Thời gian qua, hợp tác quốc phòng đã được phối hợp triển khai hiệu quả, đạt được một số kết quả tích cực trên các lĩnh vực: hợp tác hải quân; tìm kiếm cứu nạn; giao lưu sĩ quan trẻ; huấn luyện, đào tạo; tham vấn, ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế, diễn đàn quốc phòng đa phương...

Năm 2023, kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Singapore (1/8/1973-1/8/2023); kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Singapore (11/9/2013-11/9/2023).

Trên cơ sở Hiệp định về hợp tác quốc phòng song phương đã được Bộ trưởng Quốc phòng hai nước ký kết tháng 2/2022, cũng như kết quả hợp tác thời gian qua, hai bên thống nhất báo cáo lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước chỉ đạo tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực: trao đổi đoàn, nhất là các đoàn cấp cao; duy trì, phát huy vai trò của các cơ chế hợp tác hiện có.

Hai bên tiếp tục ưu tiên hợp tác về đào tạo; tăng cường hợp tác quân binh chủng; tham vấn, ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế, diễn đàn đa phương; nghiên cứu mở rộng hợp tác một số lĩnh vực tiềm năng, phù hợp với nhu cầu, thế mạnh của mỗi bên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường và Thứ trưởng Ngoại giao và Thương mại New Zealand Grahame Morton đồng chủ trì Tham khảo chính trị cấp Thứ trưởng. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Tham vấn chính trị Việt Nam-New Zealand lần thứ 14

Hai bên đã tiến hành rà soát tổng thể quan hệ hợp tác, tiến độ triển khai cam kết, thỏa thuận cấp cao đã đạt được; nhất trí quan hệ Việt Nam-New Zealand đang đạt được những tiến triển rất tích cực.