Tiếp tục làm tốt tuyên truyền học, làm theo Bác Hồ

Làm việc với Báo Nhân dân, Ủy viên Bộ chính trị Tô Huy Rứa đề nghị báo chí tiếp tục làm tốt hơn tuyên truyền học, làm theo gương Bác.
Chiều 25/11, ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”  và Đoàn công tác đã có cuộc kiểm tra và làm việc với Báo Nhân Dân – đơn vị được Trung ương lựa chọn làm điểm thực hiện cuộc vận động.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Tô Huy Rứa biểu dương báo Nhân Dân đã đồng thời làm tốt 2 nhiệm vụ tổ chức, triển khai thực hiện cuộc vận động và tuyên truyền cuộc vận động trên báo Nhân Dân, các ấn phẩm của báo với cách làm sáng tạo.

Quá trình triển khai, thực hiện cuộc vận động qua các bước, các giai đoạn Đảng bộ đã tiến hành bài bản, có kiểm tra, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm; lấy thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm làm thước đo hiệu quả cụ thể; thực hiện nghiêm túc, theo đúng yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương cuộc vận động.

Đặc biệt, năm 2010, báo Nhân Dân đã thực hiện tốt tuyên truyền chủ đề của cuộc vận động là “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, "là đạo đức, là văn minh” gắn với công tác tuyên truyền về Đại hội đảng các cấp.

Ông Tô Huy Rứa đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên, phóng viên của Báo Nhân dân cần phải nhận thức thấu đáo những tiêu chí mà Ban Chỉ đạo Trung ương cuộc vận động đề ra, qua đó, chuyển biến nhận thức “học tập” sang “làm theo” bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Ông Tô Huy Rứa mong muốn báo Nhân Dân tiếp tục làm tốt hơn công tác tuyên truyền đưa cuộc vận động đi vào chiều sâu để tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày càng có sức lan tỏa, là nền tảng tinh thần của toàn xã hội, góp phần nâng cao nhận thức, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hành động. Đặc biệt, Báo cần chú trọng tuyên truyền, nêu gương các địa phương, đơn vị, các điển hình tiên tiến trong thực hiện cuộc vận động.

Theo Ban Chỉ đạo cuộc vận động của Đảng bộ Báo Nhân dân, sau 4 năm thực hiện cuộc vận động, công tác lãnh đạo, chỉ đạo được tiến hành đồng bộ, toàn diện, thống nhất, đảm bảo đúng kế hoạch và đạt hiệu quả cao trong toàn Đảng bộ. Đảng ủy đã xây dựng và thông qua chuẩn mực, đạo đức, lối sống của người làm Báo Nhân Dân để cán bộ, đảng viên toàn cơ quan rèn luyện, phấn đấu.

Đảng bộ có chương trình hành động tập trung vào hai nhiệm vụ trọng tâm là: ‘’Thực hành tiết kiệm chống lãng phí và sửa đổi lối làm việc,’’ qua đó đã thu được những kết quả đáng ghi nhận. Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền cuộc vận động trên các ấn phẩm của Báo.

Bám sát mục tiêu, yêu cầu chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương cuộc vận động, trong từng năm, từng giai đoạn các ấn phẩm đã mở và duy trì thường xuyên nhiều truyên mục nhằm: Đấu tranh, phê phán sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ đảng viên; đồng thời nêu gương kịp thời các địa phương, đơn vị, các điển hình tiên tiến trên địa bàn toàn quốc trong thực hiện cuộc vận động. Cuộc vận động đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có bước chuyển biến mạnh mẽ từ “học tập” sang “làm theo”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục