Tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác, hữu nghị Việt Nam-Campuchia

Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho việc không ngừng củng cố và phát triển mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Campuchia.
Tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác, hữu nghị Việt Nam-Campuchia ảnh 1Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen tiếp thân mật Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến tại Cung Hòa Bình ở Thủ đô Phnom Penh, sáng 29/7. (Ảnh: Huỳnh Thảo/TTXVN)

Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia và Năm Hữu nghị Việt Nam-Campuchia, Campuchia-Việt Nam 2022, trong các ngày từ 28-30/7, Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã thăm hữu nghị Vương quốc Campuchia, nhằm tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa hai nước.

Trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị Vương quốc Campuchia, Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến làm trưởng đoàn đã đến yết kiến Quốc vương Campuchia Preah Bat Samdech Preah Bormneat Norodom Sihamoni, chào xã giao, gặp và làm việc với lãnh đạo Quốc hội, Thượng viện, Chính phủ Hoàng gia Campuchia và nhiều tổ chức, cơ quan, đơn vị khác trên đất nước Chùa Tháp.

Phát biểu tại các cuộc yết kiến, gặp và làm việc với Quốc vương và các lãnh đạo cấp cao Campuchia, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến chia sẻ vui mừng được sang thăm hữu nghị Vương quốc Campuchia tươi đẹp đúng vào dịp cao điểm tổ chức Năm hữu nghị Việt Nam-Campuchia, kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia.

Nhân dịp này, Trưởng đoàn Việt Nam trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc sức khỏe của các lãnh đạo Việt Nam đến người đồng cấp Campuchia.

Tại các cuộc gặp, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn mà nhân dân Campuchia anh em đạt được trong những năm qua, đặc biệt là thành công trong việc duy trì hòa bình, ổn định chính trị-an ninh, phát triển kinh tế-xã hội và không ngừng nâng cao vị thế quốc tế trong những năm gần đây; đồng thời đánh giá cao các biện pháp hiệu quả của Campuchia trong ứng phó với dịch COVID-19, chúc mừng Campuchia tổ chức thành công cuộc bầu cử hội đồng xã, phường khóa V vào ngày 5/6 với kết quả đảng Nhân dân Campuchia (CPP) đã giành 80,6% ghế hội đồng xã, phường và tin tưởng kết quả này là tiền đề quan trọng cho thành công của cuộc tổng tuyển cử vào năm 2023.

Tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác, hữu nghị Việt Nam-Campuchia ảnh 2Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến chào xã giao Chủ tịch Thượng viện Say Chhum. (Ảnh: Vũ Hùng/TTXVN)

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến bày tỏ tin tưởng dưới sự trị vì của Quốc vương Norodom Sihamoni và sự lãnh đạo tài tình của Chính phủ, Quốc hội, Thượng viện Campuchia, nhân dân Campuchia anh em sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu đối nội, đối ngoại to lớn hơn nữa, hướng tới mục tiêu Campuchia trở thành nước có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và thu nhập cao vào năm 2050.

Trưởng đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Đỗ Văn Chiến khằng định: “Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho việc không ngừng củng cố và phát triển mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Campuchia. Quan điểm nhất quán của Việt Nam là ủng hộ một nước Campuchia độc lập, hòa bình, trung lập và phát triển. Việt Nam luôn mong muốn cùng hợp tác với Campuchia giữ vững an ninh quốc phòng, cùng phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả".

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bày tỏ tin tưởng và chúc Campuchia triển khai thành công nhiều hoạt động đối nội, đối ngoại quan trọng trong thời gian tới, nhất là vai trò Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) 2022, bầu cử Quốc hội năm 2023 và chủ nhà SEAGames lần thứ 32 năm 2023.

Tại các cuộc gặp, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cũng bày tỏ mong muốn Quốc vương Campuchia và các nhà lãnh đạo quan tâm chỉ đạo và ủng hộ việc thúc đẩy để sớm hoàn thành công tác phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền nhằm xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước; đề nghị phía Campuchia tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, có các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người gốc Việt tại Campuchia, giúp bà con ổn định cuộc sống, hòa nhập với đời sống của người dân nước sở tại; quan tâm ủng hộ việc tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ hai nước hiểu sâu sắc hơn về truyền thống hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước; đẩy mạnh kết nối giao thông, tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng tại các cửa khẩu của hai nước; tích cực phối hợp trong việc tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt các liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia trong các thời kỳ chiến tranh.

[Việt Nam-Campuchia khẳng định quan hệ bền vững, sâu sắc và toàn diện]

Tại cuộc gặp và làm việc với Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia Samdech Heng Samrin diễn ra sáng 29/7 tại trụ sở Quốc hội Campuchia, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình hoạt động của mỗi bên, đồng thời trao đổi ý kiến sâu rộng về việc tăng cường hơn nữa giao lưu hợp tác giữa hai bên.

Hai tổ chức Mặt trận thống nhất sẽ phối hợp cùng nhau xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện Bản ghi nhớ Chương trình hợp tác giữa 3 tổ chức Mặt trận Campuchia-Lào-Việt Nam và Thông cáo chung giữa tổ chức Mặt trận 3 nước về kết quả Hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới Việt Nam-Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển giai đoạn 2022-2025 dự kiến tổ chức vào tháng 9/2022 tại Việt Nam.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho việc không ngừng củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Campuchia, vui mừng nhận thấy thời gian qua cùng với sự phát triển tích cực của quan hệ ngoại giao giữa hai nước, quan hệ hợp tác giữa hai tổ chức Mặt trận đã đạt những kết quả tốt đẹp. Đặc biệt là những đóng góp tích cực của Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia trong việc củng cố và tăng cường mối quan hệ láng giềng đoàn kết, hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam-Campuchia nói chung và giữa Mặt trận hai nước nói riêng.

Tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác, hữu nghị Việt Nam-Campuchia ảnh 3Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia Heng Samrin tiếp Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến. (Ảnh: Vũ Hùng/TTXVN)

Phát biểu tại cuộc gặp và làm việc với Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin cho rằng sự hiện diện của Đoàn đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào lúc này thể hiện cho việc tiếp tục tăng cường, nâng cao quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp lâu đời giữa hai nước, đặc biệt là giữa Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia đánh giá cao kết quả hợp tác trên các lĩnh vực giữa hai chính phủ, vì lợi ích tối thượng của nhân dân hai nước, thể hiện qua tăng trưởng thương mại song phương, gần đây nhất là thành công trong hợp tác chống dịch COVID-19, giúp mở cửa đất nước, tái khởi động các hoạt động kinh tế và du lịch.

Ông Samdech Heng Samrin nhấn mạnh: “Quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống, láng giềng tốt đẹp và hợp tác toàn diện giữa Campuchia và Việt Nam đã được nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước kế tục xây dựng và vun đắp, vì lợi ích tối thượng của hai dân tộc. Hơn 5 thập kỷ qua, hai nước đã đạt được nhiều thành tựu xuất phát mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác toàn diện giữa Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân hai nước”.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin chúc mừng việc đạt được Bản ghi nhớ Chương trình hợp tác giữa 3 tổ chức Mặt trận Campuchia-Việt Nam-Lào giai đoạn 2020-2023, bày tỏ kỳ vọng Campuchia và Việt Nam sẽ tiếp tục cụ thể hóa Bản ghi nhớ, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Ngay sau cuộc gặp, làm việc với Chủ tịch Quốc hội Campuchia, Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Chủ tịch Đỗ Văn Chiến dẫn đầu đã đến chào xã giao Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Techo Hun Sen tại Cung Hòa Bình ở thủ đô Phnom Penh.

Trao đổi tại cuộc gặp, Thủ tướng Campuchia và trưởng đoàn đại biểu Việt Nam nhắc lại quá trình gắn bó lâu dài giữa hai Đảng và hai Mặt trận, cùng nhau trải qua, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau, đặc biệt là hành trình đấu tranh của Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen và sự hỗ trợ của Việt Nam trong công cuộc giải phóng đất nước Campuchia và ngăn chặn chế độ diệt chủng Pol Pot quay trở lại.

Phát biểu tại buổi tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thủ tướng Campuchia chào mừng chuyến thăm của đoàn nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, trong khuôn khổ trao đổi đoàn lãnh đạo giữa hai nước.

Cảm ơn Thủ tướng chính phủ và các nhà lãnh đạo Việt Nam đã gửi lời thăm hỏi và chúc mừng CPP cũng như nhân dân Campuchia trong cuộc bầu của hội đồng xã, phường vừa qua, cũng như lời chúc thành công trong cuộc bầu cử nghị sỹ quốc hội vào năm 2023 sắp tới, Thủ tướng Campuchia bày tỏ tự hào về sự phát triển của mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, hai Đảng cũng như hai Mặt trận, trong bối cảnh CPP kiểm soát 2/3 quãng thời gian của quá trình quan hệ ngoại giao 55 năm qua. Điều đó thể hệ nỗ lực của CPP cũng như phía Việt Nam trong việc đưa khu vực biên giới trở thành khu vực hòa bình, an toàn, ổn định, hợp tác và phát triển, để nhân dân hai nước cùng làm ăn, giúp tăng trưởng kinh tế và thương mại.

Phát biểu tại cuộc gặp, làm việc với đoàn Việt Nam, người đứng đầu Chính phủ Hoàng gia Campuchia bày tỏ hài lòng đối với sự ổn định của mối quan hệ giữa hai nước, nhất là trong việc hoàn thành 84% việc cắm mốc biên giới trên bộ, thống nhất cùng xúc tiến để tiếp tục sớm hoàn thành 16% cắm mốc biên giới còn lại, để hai nước có đường biên giới ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân hai nước qua lại, đặc biệt trong giai đoạn có COVID-19, biến khó khăn thành tiềm lực, tận dụng những gì hai bên có để cải thiện, mở rộng hơn nữa quy mô thương mại.

Thủ tướng Hun Sen chúc mừng Việt Nam đã kiểm soát tốt dịch bệnh và tổ chức thành công đại hội thể thao SEA Games, tạo điều kiện cho Campuchia giành được nhiều huy chương và nhiều kinh nghiệm trong công tác tổ chức SEA Games trong năm 2023 sắp tới. Thông qua Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Thủ tướng Campuchia gửi lời thăm hỏi và chúc các lãnh đạo cấp cao Việt Nam có nhiều sức khỏe để tiếp tục các hoạt động hợp tác vì lợi ích của hai đất nước.

Tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác, hữu nghị Việt Nam-Campuchia ảnh 4Ông Đỗ Văn Chiến thăm hỏi bà con gốc Việt tại trụ sở Hội Khmer-Việt Nam. (Ảnh: Huỳnh Thảo/TTXVN)

Trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị Vương quốc Campuchia, sáng 30/7, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến và Đoàn đại biểu cấp Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã thăm và làm việc với Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia; thăm hỏi, tặng quà bà con người gốc Việt đang sinh sống trên địa bàn thành phố Phnom Penh, Campuchia.

Trước đó, trong hai ngày 28 và 29/7. Đoàn đã đến đã đến chào xã giao Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Samdech Say Chhum và Phó Thủ tướng, Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia, Chủ tịch Hội hữu nghị Campuchia-Việt Nam Men Sam An; thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Campuchia; thăm Đại tăng thống Đại chúng bộ (Maha Nikaya) của Phật giáo Campuchia Samdech Tep Vong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục