Tỉnh Bạc Liêu chủ động ứng phó với siêu bão Haiyan

Thực hiện Công điện của Thủ tướng, tỉnh Bạc Liêu đã họp Ban Phòng chống Lụt bão & Tìm kiếm cứu nạn bàn các giải pháp để chủ động ứng phó. 
Tỉnh Bạc Liêu chủ động ứng phó với siêu bão Haiyan ảnh 1Neo đậu tàu bè để tránh bão Haiyan (Nguồn: TTXVN)

Thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo đối phó với siêu bão Haiyan, tỉnh Bạc Liêu đã họp Ban Phòng chống Lụt bão & Tìm kiếm cứu nạn bàn các giải pháp để chủ động ứng phó. 
 
Thành phố Bạc Liêu đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh liên lạc kêu gọi tàu, thuyền đánh bắt thủy sản vào bờ; đồng thời chỉ đạo các xã, phường ven biển có phương án sẵn sàng ứng phó. Huyện Đông Hải đã đưa ra các phương án sẵn sàng ứng phó.
 
Ông Bùi Minh Túy, Chủ tịch UBND huyện, cho biết: “Huyện đã thông báo trên đài truyền thanh cho nhân dân biết về bão Haiyan và triều cường để người dân chủ động đắp bờ bao bảo vệ diện tích nuôi trồng thủy sản. Đồng thời huyện đã có kịch bản di dời dân, nếu có bão đổ vào thì triển khai thực hiện ngay.”
 
Do siêu bão Haiyan hoạt động trên biển Đông trong những ngày nghỉ cuối tuần và có nhiều diễn biến khó lường, Ban chỉ huy Phòng chống Lụt bão & Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị Ban chỉ huy Phòng chống Lụt bão & Tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố và các sở, ban ngành nhanh chóng triển khai các giải pháp cụ thể. Theo đó, các đơn vị tổ chức trực ban kể từ ngày 8/11/2013 để sẵn sàng ứng phó các tình huống của siêu bão Haiyan. Nghiêm cấm không cho tàu thuyền ra khơi hoạt động bắt đầu từ 18 giờ ngày 7/11/2013.
 
Mặt khác, Bộ đội Biên phòng kiểm tra chính xác số lượng tàu và thuyền viên đang hoạt động trên biển; hướng dẫn toàn bộ các tàu thuyền đang hoạt động trong vùng nguy hiểm về bờ. Liên lạc thông báo với các tàu, thuyền ra khỏi vùng biển từ Bắc vĩ tuyến 8 đến Nam vĩ tuyến 16 và phía Đông kinh tuyến 112 trước 19 giờ ngày 8/11/2013. Các phương tiện hoạt động ở vùng biển từ Bắc vĩ tuyến 10 đến Nam vĩ tuyến 20 phải về nơi trú tránh bão trước 19 giờ ngày 9/11/2013.
 
Theo Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bạc Liêu, thống kê, toàn tỉnh có tổng số 405 tàu thuyền đăng ký ra biển với 2.732 ngư dân. Trong đó có 351 tàu đánh bắt xa bờ với 2.516 ngư dân, 54 tàu đánh bắt gần bờ, 216 ngư dân. Đến nay,100% phương tiện vẫn giữ được thông tin liên lạc với gia đình. Hiện các tàu thuyền trên đang hoạt động ở khu vực tọa độ từ 7,5 đến 9,5 độ vĩ độ bắc, 103,5 đến 107,5 độ kinh đông và đang vào bờ để tránh trú bão
 
Khi siêu bão Haiyan vào biển Đông, đèn tín hiệu báo bão tại các đồn biên phòng sẽ được mở, đồng thời sẽ bắn tín hiệu báo bão theo quy định. Hướng dẫn ngư dân vào nơi neo đậu cho tàu trú bão, đảm bảo cho các tàu neo đậu tránh bị va đập, kiên quyết không để người ở trên tàu. Tổ chức, bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn. Sở Giao thông Vận tải kết hợp với lực lượng vũ trang, quân đội chuẩn bị sẵn sàng triển khai phương án sơ tán dân; bố trí đủ lực lượng và phương tiện phục vụ sơ tán dân khi được lệnh.
 
Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẵn sàng kết hợp với các huyện, thành phố và các ngành liên quan thực hiện tốt việc sơ tán dân tránh bão, cứu hộ, cứu nạn khi có lệnh. Bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân khi sơ tán tránh bão và đưa dân về khi bão tan. Các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường thời lượng phát các bản tin về bão, các thông báo của Ban chỉ huy Phòng chống Lụt bão & Tìm kiếm cứu nạn tỉnh để nhân dân biết và chủ động phòng chống kịp thời…
 
Theo Ban chỉ huy Phòng chống Lụt bão & Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, hiện nay, triều cường xuất hiện gây ngập úng cục bộ một số nơi. Mực nước triều cao nhất +2,14m vào lúc 3 giờ 30 phút ngày 6/11/2013 tại trạm Gành Hào (huyện Đông Hải). Ở huyện Giá Rai, triều cường làm ngập đoạn bến xe Hộ Phòng, chợ mới Hộ Phòng, hạ lưu cống Hộ Phòng, khu Tân Thuận Hộ Phòng và chợ Láng Tròn mực nước ngập từ 5 - 30cm.
 
Ở huyện Đông Hải, tuyến đường dọc theo kênh Rạch Dược, bến xe Gành Hào, tuyến đường trong chợ Gành Hào, đoạn đường từ cầu Liên Doanh đến cầu Chà Là mực nước ngập từ 4-10cm. Tuyến đường từ cầu Chà Là đến cầu Bảy Lồ mực nước ngập từ 20-35cm, sân UBND huyện ngập 3cm…./.
 

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục