Tình hình Afghanistan: Mỹ đồng thuận quan điểm với Nga và Trung Quốc

Theo Thứ trưởng Sherman, Mỹ, Nga và Trung Quốc, đang có chung mục tiêu, đó là kêu gọi Taliban đảm bảo công lý và quyền bình đẳng cũng như hòa nhập, không có bạo lực.
Tình hình Afghanistan: Mỹ đồng thuận quan điểm với Nga và Trung Quốc ảnh 1Người dân chờ được sơ tán tại sân bay ở Kabul, Afghanistan ngày 18/8. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 18/8, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman khẳng định nước này chia sẻ với Nga và Trung Quốc những mục tiêu chung trong vấn đề Afghanistan.

Tuyên bố trên của bà Sherman đề cập tới tuyên bố của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, trong đó kêu gọi thành lập một chính phủ mới mang tính bao trùm tại Afghanistan. 

Phát biểu với báo giới, Thứ trưởng Sherman nhấn mạnh tuyên bố của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nói lên thực tế rằng tất cả các nước ủy viên của cơ quan này, trong đó có Nga và Trung Quốc, đang có chung mục tiêu, đó là kêu gọi Taliban đảm bảo công lý và quyền bình đẳng cũng như hòa nhập, không có bạo lực, để mọi người dân có nguyện vọng có thể rời đi khi có thể.

Do đó, theo bà, hiện các bên, trong đó có Mỹ, Nga và Trung Quốc đã có sự thống nhất mạnh mẽ về vấn đề Afghanistan.

Cùng ngày, theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, cùng ngày, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi bày tỏ sẵn sàng hợp tác với các nhà lãnh đạo của Nga và Trung Quốc nhằm thiết lập "hòa bình và ổn định" cho Afghanistan.

[Tình báo Mỹ không dự báo sự sụp đổ chóng vánh của Afghanistan]

Theo trang web chính thức của Văn phòng Tổng thống Iran, trong cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Raisi khẳng định Tehran sẵn sàng hợp tác với Bắc Kinh nhằm thiết lập an ninh, ổn định và hòa bình tại Afghanistan, cũng như nỗ lực nhằm giúp người dân quốc gia Tây Nam Á này có được sự phát triển, tiến bộ và thịnh vượng. 

Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Raisi cũng khẳng định sẵn sàng hợp tác với Nga, đồng thời bày tỏ tin tưởng “các phe nhóm ở Afghanistan sẽ hợp tác... và đưa việc Mỹ rút quân thành bước ngoặt cho sự ổn định và hòa bình lâu dài tại Afghanistan.”

Trước đây, quan hệ giữa Iran và Taliban khá căng thẳng. Nước Cộng hòa Hồi giáo chưa bao giờ công nhận Taliban, song trong những tháng gần đây, nước này cho rằng Taliban phải là một phần của giải pháp tại Afghanistan trong thời gian tới.

Ngày 15/8, Bộ Ngoại giao Iran cho biết đã giảm sự hiện diện ngoại giao tại Afghanistan, nhưng vẫn duy trì hoạt động của đại sứ quán tại Kabul. 

Trong khi đó, theo Sputniknews, trong cuộc điện đàm mới đây giữa Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị, hai bên đã bày tỏ sẵn sàng hợp tác trong vấn đề Afghanistan nhằm bảo vệ lợi ích hợp pháp của hai nước, cũng như cần hỗ trợ nhau, thuyết phục Taliban theo đuổi chính sách đối ngoại hòa bình hữu nghị./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục