Tỉnh Kon Tum ký kết hợp tác toàn diện với tỉnh Attapeu của Lào

Tỉnh Kon Tum và tỉnh Attapeu của Lào đã ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác giai đoạn 2022-2027 trên nhiều lĩnh vực như hợp tác về chính trị, ngoại giao; quốc phòng an ninh; kinh tế; giáo dục-đào tạo...
Tỉnh Kon Tum ký kết hợp tác toàn diện với tỉnh Attapeu của Lào ảnh 1Lãnh đạo tỉnh Kon Tum và Attapeu (Lào) ký kết bản ghi nhớ về hợp tác giai đoạn 2022-2027. (Ảnh: Cao Nguyên/TTXVN)

Thực hiện Thỏa thuận chiến lược hợp tác giữa Chính phủ 2 nước Việt Nam-Lào, sáng 26/10, lễ ký kết bản ghi nhớ về hợp tác giai đoạn 2022-2027 giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum (Việt Nam) và chính quyền tỉnh Attapeu (Lào) đã diễn ra tại thành phố Kon Tum. 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Dương Văn Trang, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Kon Tum và ông Lệt Xaynhạphon, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Attapeu đánh giá cao những kết quả đạt được về hợp tác giữa hai tỉnh thời gian qua; đồng thời khẳng định tiếp tục tăng cường, củng cố, phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện, đoàn kết đặc biệt giữa hai tỉnh.

Ông Lệt Xaynhạphon cho biết thời gian qua, tỉnh Attapeu và tỉnh Kon Tum đã triển khai nhiều hoạt động hiệu quả, thiết thực. Năm 2022 là Năm đoàn kết hữu nghị Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào.

Đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Attapeu sang thăm tỉnh Kon Tum nhằm tăng cường quan hệ đoàn kết, hữu nghị hợp tác giữa hai địa phương. Chuyến thăm là cơ sở giúp đưa việc hợp tác lên tầm cao mới trên nhiều lĩnh vực, trọng tâm là lĩnh vực giáo dục, nông nghiệp, thương mại, đầu tư, bảo vệ an ninh Tổ quốc và văn hóa.

Nhận rõ tiềm năng hợp tác giữa tỉnh Kon Tum và tỉnh Attapeu còn rất lớn, trên tinh thần hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, ông Dương Văn Trang đề nghị hai bên cùng đánh giá kỹ kết quả đã đạt được, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc và đề xuất phương hướng, hình thức hợp tác thiết thực, toàn diện, đột phá trên tất cả các lĩnh vực trong thời gian tới, góp phần giữ gìn và vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh nói riêng, hai nước nói chung.

[Hợp tác thương mại-đầu tư góp phần củng cố quan hệ Việt-Lào]

Từ kết quả đạt được trong thời gian qua, hai tỉnh Kon Tum và tỉnh Attapeu đã ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác giai đoạn 2022-2027 trên nhiều lĩnh vực như hợp tác về chính trị, ngoại giao; quốc phòng an ninh; kinh tế; giáo dục-đào tạo và phát triển nguồn nhân lực...

Hai tỉnh thống nhất ngay sau lễ ký kết sẽ triển khai thực hiện những nội dung hợp tác trọng tâm như: tăng cường quan hệ chính trị, ngoại giao đi vào chiều sâu, gắn bó, tin cậy, đạt hiệu quả cao hơn thông qua trao đổi đoàn cấp cao hai tỉnh; giao lưu, hợp tác giữa các sở, ngành, các huyện của hai tỉnh với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; hợp tác chặt nhằm đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội tại mỗi tỉnh góp phần xây dựng tuyến biên giới Việt Nam-Lào đoạn qua hai tỉnh ổn định, hòa bình, hợp tác và phát triển toàn diện...

Từ năm 2015 đến nay, các cấp, ngành của hai bên đã tích cực triển khai các nội dung hợp tác đã ký kết và đạt được những kết quả tích cực; trong đó hợp tác về chính trị, ngoại giao đã đi vào chiều sâu, gắn bó, tin cậy, giữ vai trò nòng cốt, định hướng trong quan hệ giữa hai địa phương.

Hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Hai tỉnh luôn thống nhất chủ trương khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp qua lại tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của mỗi địa phương.

Hiện tỉnh Kon Tum có 2 doanh nghiệp đang đầu tư tại tỉnh Attapeu thông qua 2 dự án với tổng mức vốn đăng ký khoảng 747 tỷ đồng; đồng thời đã hỗ trợ đào tạo lưu học sinh nước bạn theo diện học bổng học tiếng Việt tại Trường Cao đẳng cộng đồng và chuyên ngành (tại Phân hiệu Đại học Đà Nẵng ở Kon Tum); cử 3 giáo viên biệt phái sang dạy tiếng Việt cho cán bộ, công chức tỉnh bạn.

Tỉnh Attapeu hỗ trợ tỉnh Kon Tum trong công tác tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các cuộc chiến tranh trên đất Lào.

Hai bên đã hoàn thành tốt công tác giải quyết người di cư ngoài kế hoạch và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai tỉnh; hỗ trợ lẫn nhau trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; tổ chức thành công Chương trình giao lưu hữu nghị biên giới lần thứ nhất năm 2018 tại Kon Tum./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục