Tòa án Anh tạm dừng vụ kiện Facebook lạm dụng vị thế trên thị trường

Thẩm phán Tòa án Anh ngày 20/2 phán quyết phía nguyên đơn cần xem lại cách tính toán thiệt hại đối với người dùng Facebook và sẽ có thời hạn 6 tháng để "bổ sung các bằng chứng."
Tòa án Anh tạm dừng vụ kiện Facebook lạm dụng vị thế trên thị trường ảnh 1Biểu tượng Facebook. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 20/2, một tòa án ở Anh đã tạm dừng một vụ kiện tập thể ở nước này cáo buộc mạng xã hội Facebook lạm dụng vị thế lấn át trên thị trường để kiếm tiền từ dữ liệu cá nhân của người dùng.

Meta Platforms Inc - công ty mẹ của Facebook - đối mặt với vụ kiện quy mô lớn nói trên, với giá trị lên tới 3 tỷ bảng Anh (3,7 tỷ USD), trong đó chuyên gia luật Liza Lovdahl Gormsen đứng nguyên đơn đại diện cho khoảng 45 triệu người dùng mạng xã hội này tại Anh.

Bà Lovdahl Gormsen cho rằng người dùng Facebook không được đền bù thỏa đáng cho giá trị từ những dữ liệu cá nhân mà họ buộc phải cung cấp để sử dụng nền tảng này.

[Facebook đối mặt với vụ kiện tập thể về lạm dụng vị thế tại Anh]

Tháng trước, các luật sư của bà Lovdahl Gormsen đề nghị Tòa kháng nghị về cạnh tranh ở London Anh thụ lý vụ kiện này.

Các luật sư này cho rằng việc Meta khai thác dữ liệu của người dùng là vi phạm luật cấm lạm dụng vị thế doanh nghiệp lớn. Ước tính tổng thiệt hại mà bên nguyên đơn phải chịu là 3 tỷ bảng Anh.

Tuy nhiên, Thẩm phán Marcus Smith của tòa án trên ngày 20/2 phán quyết phía nguyên đơn cần xem lại cách tính toán thiệt hại đối với người dùng Facebook. Theo đó, bên nguyên đơn sẽ có thời hạn 6 tháng để "bổ sung các bằng chứng, đưa ra những lập luận chi tiết và thuyết phục hơn để phiên tòa có thể tiếp tục."

Meta đã hoan nghênh quyết định trên của tòa án, đồng thời nhắc lại quan điểm trước đây của công ty này cho rằng vụ kiện này "hoàn toàn không có cơ sở."

Theo các luật sư của Meta, khi tính toán thiệt hại, các nguyên đơn đã phớt lờ những giá trị kinh tế mà Facebook mang lại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục