Tổng tài sản của HDBank tăng gấp 11.500 lần trong 30 năm

Từ số vốn ban đầu là 3 tỷ đồng và tổng tài sản là 20 tỷ đồng, sau 30 năm HDBank đã có số tài sản hơn 230.000 tỷ đồng (tính đến cuối năm 2019).
Tổng tài sản của HDBank tăng gấp 11.500 lần trong 30 năm ảnh 1HDBank lần thứ hai 3 nhận Huân chương Lao động do Chủ tịch nước trao tặng. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

“Trong suốt 30 năm hoạt động, HDBank luôn kiên định mục tiêu phát triển bền vững. Hoạt động tín dụng xanh ưu tiên cho các chương trình năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp nông thôn các sản phẩm rác thải tự phân hủy… với tổng hạn mức lên tới 50.000 tỷ đồng.”

Đó là nhận định của bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị HDBank tại lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (4/1/1990- 4/1/2020).

Tăng trưởng mạnh mẽ

HDBank với tên gọi ban đầu là Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Nhà Thành phố Hồ Chí Minh có số vốn ban đầu 3 tỷ đồng, tổng tài sản 20 tỷ đồng và 17 cán bộ nhân viên. Đây là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần đầu tiên của cả nước, giai đoạn đầu có sứ mệnh “phát triển nhà ở và chỉnh trang đô thị, góp phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh văn minh hiện đại.”

Ngân hàng chính thức đổi tên năm 2011. Cùng với làn gió mới từ các cổ đông lớn, giàu tiềm lực, HDBank đã hoạch tầm nhìn chiến lược phù hợp giai đoạn mới và tiên phong trong thời kỳ hội nhập kinh tế - tài chính thế giới.

Thực hiện chủ trương tái cơ cấu hệ thống ngân hàng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, HDBank đã chủ động triển khai chiến lược M&A để tăng quy mô, tăng chất lượng hoạt động, giảm số lượng các định chế nhỏ và yếu. Khi HDBank mua lại Công ty Tài chính tiêu dùng Société Générale (Pháp), công ty trong tình trạng lỗ lũy kế kéo dài, tổng tài sản chưa tới 1.000 tỷ đồng. Về với HDBank, Công ty nay đã có tổng tài sản trên 12.000 tỷ đồng, tạo ra gần 9.000 việc làm với 14.000 điểm giới thiệu dịch vụ trên 62 tỉnh thành, góp phần mang đồng vốn lành mạnh tới người dân vùng sâu, vùng xa, đẩy lùi tín dụng đen.

Việc sáp nhập Ngân hàng Đại Á vào HDBank (tháng 11/2013) đã tạo điều kiện cho ngân hàng này mở rộng quy mô, xâm nhập sâu rộng vào khu vực Đông Nam Bộ, góp phần phát triển tín dụng nông nghiệp, nông thôn của toàn ngân hàng. Năm đầu sáp nhập, tỷ lệ nợ xấu nổi lên trên 3% nhưng chỉ ngay năm tiếp theo HDBank đã kéo xuống được 1,5% và rất nhanh trở lại mức bình quân của HDBank chỉ trên dưới 1%.

“Khu vực Đại Á cũ hiện nay luôn là đơn vị xuất sắc trong hệ thống. Cả hai chương trình M&A đều đảm bảo tốt hơn quyền lợi cho khách hàng, cho người lao động nên nhận được sự đồng thuận cao và có kết quả tích cực, đóng góp vào phát triển lãnh mạnh của HDBank và cả ngành,” bà Thảo nhấn mạnh.

Tổng tài sản của HDBank tăng gấp 11.500 lần trong 30 năm ảnh 2HDBank tri ân cho 34 cá nhân tiêu biểu có quá trình cống hiến, đồng hành cùng sự phát triển của ngân hàng. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Ngày 5/1/2018, hơn 981 triệu cổ phiếu HDBank (HDB) đã được chính thức niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư và nhanh chóng đưa ngân hàng vào tốp 20 doanh nghiệp có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường. Tháng 1/2019, HDB được bổ sung vào danh mục VN30-vào tốp 30 cổ phiếu có giá trị vốn hóa và thanh khoản tốt nhất.

Với chính sách quản lý rủi ro thận trọng, hiệu quả, kiểm soát tốt nợ xấu, sở hữu lợi thế kinh doanh vượt trội là hệ sinh thái khách hàng riêng có, HDBank liên tục đạt tốc độ tăng trưởng nhanh và bền vững. Tăng trưởng kép lợi nhuận ròng của HDBank đạt mức 67,1% trong suốt 5 năm từ 2013-2018. Đến cuối năm 2019, tổng tài sản HDBank đạt hơn 230.000 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu của HDBank ở 0,9%, mức thấp nhất toàn ngành đã được HDBank giữ vững liên tục nhiều năm. Ngân hàng cũng đạt chuẩn Basel II trước thời hạn với các tiêu chuẩn trụ cột vốn, quản trị rủi ro và công khai thông tin theo chuẩn quốc tế.

[HDBank: Lợi nhuận đạt 3.448 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay]

Trên nền tảng đã được xây dựng của 30 năm phát triển bền vững và đặc biệt của 10 năm (2008-2018), với tăng trưởng vượt bậc 22 lần so với trước, HDBank không chỉ khẳng định được vị thế của ngân hàng hàng đầu trong nước, còn mở rộng, thiết lập quan hệ đại lý với khoảng 400 ngân hàng và chi nhánh tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, bao gồm các thị trường trọng yếu.

Trước thềm năm mới 2020, chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập, HDBank đã chính thức khai trương văn phòng đầu tiên ở nước ngoài, đánh dấu chiến lược vươn ra thị trường quốc tế, đồng thời đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển của ngân hàng này.

Tổng tài sản của HDBank tăng gấp 11.500 lần trong 30 năm ảnh 3Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân chỉ đạo tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Hãy trở thành ngân hàng hạnh phúc

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 30 năm, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, từ khi ngân hàng đổi tên (năm 2012), HDBank có vốn điều lệ 5.000 tỷ đồng, sau 8 năm hoạt động vốn điều lệ đã tăng gấp 2 lần, tổng tài sản tăng gấp 4 lần, lợi nhuận sau thuế tăng gấp 8 lần và phục vụ 7 triệu khách hàng. Đây là sự phát triển vượt bậc.

Người đứng đầu trung tâm kinh tế tài chính lớn nhất cả nước cũng ghi nhận những thành quả đã đạt được của HDBank trong thời gian qua. Ông mong HDBank hãy góp phần kiến tạo hạnh phúc cho mỗi gia đình Việt Nam: “Hạnh phúc của người dân là mục tiêu cuối cùng trong sự phát triển của đất nước. HDBank trong 10 năm tới hãy phát huy truyền thống, hướng tới tương lai, ngân hàng có chương trình tạo chỗ ở cho 2 triệu dân mới của thành phố, 20 triệu dân mới của Việt Nam, người dân hạnh phúc, gia đình hạnh phúc là quan trọng, quan tâm hỗ trợ để người dân gia đình hạnh phúc, hãy phát triển tiêu dùng để càng tiêu dùng gia đình càng yên ấm, càng hạnh phúc.”

Cũng đánh giá cao những kết quả đạt động của HDBank trong 30 năm qua, đăc biệt là trong 10 năm trở lại đây, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú nhấn mạnh, trong thời gian tới, HDBank tập trung vốn cho vay lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương Chính phỉ với lãi suất, phí đã được xác định. Tăng cường kiểm tra kiểm soát các địa bàn tiếp cận đặc biệt là các lĩnh vực có tiềm ẩn rủi ro đã được cảnh báo.

Bên cạnh đó, ngân hàng cần chú trọng đơn giản hóa thủ tục trong giao dịch với khách hàng, nhất là các quan hệ tín dụng; phát triển được các sản phẩm, dịch vụ tiện ích, ngân hàng hiện đại đi đôi với khuyến khích giảm chi phí hoạt động để tiếp tục giảm lãi suất cho vay, giảm chi phí dịch vụ, cải thiện dịch vụ nhằm nâng cao khả năng tiếp cận vốn tín dụng và dịch vụ ngân hàng  cho tất cả các doanh nghiệp, người dân, các thành phần của nền kinh tế. Nâng cao hơn nữa uy tín thương hiệu, khả năng cạnh tranh của mình trước những yêu cầu ngày càng gay gắt, khắt khe của thị trường tài chính tiền tệ trong nước.

“Ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước tin tưởng rằng với kết quả đã đạt được và sự đoàn kết đổi mới năng động sáng tạo của HDBank, với truyền thống nền tảng 30 năm qua và nhiều lợi thế của ngành hôm nay sẽ tiếp tục phát triển bền vững, an toàn, hiệu quả trong thời gian tới,” Phó Thống đốc khẳng định./.

Nhân dịp 30 năm thành lập, HDBank vinh dự được đón nhận khen thưởng đột xuất cấp Nhà nước là Huân chương Lao động do Chủ tịch nước trao tặng vì “thành tích xuất sắc trong hoạt động kinh doanh, tín dụng và từ thiện xã hội.”

HDBank cũng được trao danh hiệu cao quý Cờ Thi đua của Chính phủ để tuyên dương các đóng góp của tập thể HDBank tròn 30 năm đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước.

Cũng trong dịp này, HDBank đã trao tặng Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam 3.000 suất học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn để các em; trao tặng 6.000 sổ bảo hiểm y tế; 3.000 ca mổ mắt cho Quỹ Bảo trợ bệnh nhân nghèo Thành phố Hồ Chí Minh và tặng Quỹ hòa bình Mỹ Lai 2 tỷ đồng dành cho bệnh nhân chất độc da cam và người có công với cách mạng.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục