Tổng thống Chile đánh giá cao thành tựu kinh tế của Việt Nam

Tiếp Đại sứ Nguyễn Ngọc Sơn, Tổng thống Chile Sebastian Piñera đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế ấn tượng của Việt Nam trong những năm qua.
Tổng thống Chile đánh giá cao thành tựu kinh tế của Việt Nam ảnh 1Tổng thống Chile tiếp Đại sứ Nguyễn Ngọc Sơn. (Ảnh: Roberto Oyarce)

Ngày 4/6, tại Phủ Tổng thống La Moneda, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Chile Nguyễn Ngọc Sơn đã trình thư ủy nhiệm lên Tổng thống Cộng hòa Chile Sebastian Piñera Echenique. 

Tại buổi tiếp thân mật sau lễ trình thư ủy nhiệm, Tổng thống Piñera đã chào mừng Đại sứ Nguyễn Ngọc Sơn chính thức nhận nhiệm vụ tại Chile; thông qua Đại sứ chuyển lời thăm hỏi và những lời chúc tốt đẹp nhất tới Chủ tịch nước Trần Đại Quang và các vị lãnh đạo Việt Nam.

Tổng thống Sebastian Piñera đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế ấn tượng của Việt Nam trong những năm qua, đồng thời nhắc lại những kỷ niệm tốt đẹp trong các chuyến thăm Việt Nam, đặc biệt chuyến thăm chính thức Việt Nam tháng 3/2012 trên cương vị Tổng thống Chile trong nhiệm kỳ đầu 2010-2014.

Tổng thống Chile đánh giá cao thành tựu kinh tế của Việt Nam ảnh 2Đại sứ Nguyễn Ngọc Sơn trình Quốc thư lên Tổng thống Chile Sebastian Piñera. (Ảnh: Roberto Oyarce)

Nhà lãnh đạo Chile cũng bày tỏ vui mừng trước việc quan hệ hợp tác và hữu nghị giữa hai nước phát triển tích cực trong hơn 45 năm qua, và đề nghị cần mở rộng hơn nữa quan hệ song phương, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, thương mại.

[CPTPP sẽ là cú hích đối với hợp tác thương mại, đầu tư Việt Nam-Chile]

Tổng thống Piñera bày tỏ vui mừng chào đón đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm Chile nhân dịp dự Hội nghị Cấp cao APEC 2019.

Đại sứ Nguyễn Ngọc Sơn đã chuyển lời thăm hỏi và lời mời thăm Việt Nam của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tới Tổng thống Sebastian Piñera; bày tỏ vinh dự được bổ nhiệm làm Đại sứ Việt Nam tại Chile.

Đại sứ thông báo một số nét về tình hình Việt Nam hiện nay và cam kết trên cương vị của mình, sẽ đóng góp tích cực vào việc phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác, vốn đã rất tốt đẹp, giữa chính phủ và nhân dân hai nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục