Tổng thống Ecuador yêu cầu lãnh đạo các doanh nghiệp nhà nước từ chức

Tổng thống Lasso yêu cầu lãnh đạo tất cả 13 doanh nghiệp nhà nước lớn phải từ chức, trong đó có Tập đoàn dầu mỏ quốc gia Petroecuador, Tập đoàn Điện lực Ecuador và Công ty Khai thác mỏ quốc gia.
Tổng thống Ecuador yêu cầu lãnh đạo các doanh nghiệp nhà nước từ chức ảnh 1Tổng thống Ecuador Guillermo Lasso. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 18/1, Tổng thống Ecuador Guillermo Lasso đã yêu cầu lãnh đạo của tất cả các doanh nghiệp nhà nước tại quốc gia Nam Mỹ này từ chức sau một vụ bê bối tham nhũng lớn.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, trên tài khoản Twitter của cơ quan EMCO - đơn vị có nhiệm vụ điều phối hoạt động của các doanh nghiệp công tại Ecuador, người đứng đầu cơ quan này, ông Joaquin Ponce nêu rõ tổng giám đốc của tất cả các tập đoàn nhà nước lớn phải rời chức vụ “theo lệnh của Tổng thống.”

Cùng với thông điệp trên, ông Ponce đã gửi công văn yêu cầu từ chức tới tất cả 13 doanh nghiệp nhà nước lớn, trong đó có Tập đoàn dầu mỏ quốc gia Petroecuador, Tập đoàn Điện lực Ecuador và Công ty Khai thác mỏ quốc gia.

[Tổng thống Ecuador Guillermo Lasso muốn giảm số nghị sỹ Quốc hội]

Quyết định của Tổng thống Ecuador được đưa ra trong bối cảnh cơ quan công tố Ecuador mở cuộc điều tra sau khi báo La Posta đăng tải các bài viết về những bất thường trong việc bổ nhiệm chức vụ và phân bổ nguồn lực cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực điện lực.

Trong số những người dính líu đến vụ bê bối này có doanh nhân Danilo Carrera, anh rể của Tổng thống Lasso.

Một nhân vật quan trọng khác liên quan vụ việc này là cựu thành viên ban giám đốc EMCO, Hernan Luque.

Ông Luque được Tổng thống Lasso đề cử vào vị trí trên năm 2021 với tư cách đại diện của chính phủ. Ông này đã rời khỏi Ecuador ngày 9/1 vừa qua.

Tổng thống Lasso đã lệnh cơ quan chống tham nhũng mở rộng điều tra vụ bê bối này, đồng thời khẳng định chính phủ đương nhiệm không liên quan đến bất kỳ "tổ chức tội phạm" nào./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.