Tổng thống Mỹ hoãn công du Đức, Angola để chỉ đạo ứng phó bão Milton

Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết đang chỉ đạo tăng quy mô và cấp độ hiện diện của chính quyền liên bang trong ứng phó với cơn bão Milton.

Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)
Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Phóng viên TTXVN tại Mỹ dẫn truyền thông địa phương cho biết Tổng thống nước này Joe Biden ngày 08/10 (giờ địa phương) đã thông báo hủy chuyến công du đã được lên lịch trước đó tới Đức và Angola, để ở lại giám sát diễn biến của siêu bão Milton.

Phát biểu với báo giới Mỹ, ông Biden nhận định “Milton có thể là cơn bão tệ nhất trong một trăm năm qua. Tôi chỉ nghĩ mình không thể rời khỏi Mỹ ở thời điểm này,” đồng thời cho biết đang chỉ đạo tăng quy mô và cấp độ hiện diện của chính quyền liên bang trong ứng phó với cơn bão này.

Tổng thống Mỹ vẫn tuyên bố sẽ tìm ra thời điểm thích hợp để thăm châu Phi và Đức trong quãng thời gian ít ỏi còn lại của nhiệm kỳ nhưng hiện vẫn chưa rõ về thời điểm mới cho các chuyến thăm này.

Về phần mình, chính phủ Đức ra thông cáo lấy làm tiếc việc ông Biden hoãn chuyến thăm, nhưng thấu hiểu quyết định của tổng thống Mỹ trước việc bão Milton đổ bộ vào Florida.

Sáng sớm 8/10 (theo giờ Mỹ), bão Milton đã giảm từ cấp 5 xuống cấp 4 trên thang cảnh báo 5 cấp, khi còn cách thành phố Tampa, bang Florida (Mỹ) khoảng 840 km về phía Tây Nam.

Tuy nhiên, với sức gió mạnh nhất gần tâm bão ở mức 250 km/h, Milton vẫn được cho là cơn bão tồi tệ nhất đổ bộ vào Florida trong hơn 100 năm qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.