Mỹ: Chính quyền bang Florida tuyên bố tình trạng khẩn cấp do bão Milton

Thống đốc bang Florida Ron DeSantis đã ban bố tình trạng khẩn cấp mới tại 35 hạt trước nguy cơ đổ bộ của bão Milton và nỗ lực đẩy nhanh công tác khắc phục hậu quả của cơn bão trước.

Hình ảnh vệ tinh về bão nhiệt đới Milton. (Nguồn: CBS News)
Hình ảnh vệ tinh về bão nhiệt đới Milton. (Nguồn: CBS News)

Ngày 5/10, Thống đốc bang Florida Ron DeSantis đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại bang này sau khi Cơ quan thời tiết quốc gia Mỹ (NWS) dự báo Florida có thể sẽ phải hứng chịu một cơn bão lớn khác trong tuần tới.

Theo NWS, bão nhiệt đới Milton hiện đang hoành hành ở phía Tây vịnh Mexico sẽ mạnh lên thành siêu bão khi di chuyển về phía Florida vào giữa tuần tới.

Tùy theo quỹ đạo di chuyển, cơn bão có thể sẽ gây ra những tàn phá mới cho các khu vực ven biển phía Tây Florida, nơi vẫn đang phải khắc phục hậu quả do bão Helene gây ra trước đó.

Thống đốc DeSantis nói rõ ông đã ban bố tình trạng khẩn cấp mới tại 35 hạt trước nguy cơ đổ bộ của bão Milton và nỗ lực đẩy nhanh công tác khắc phục hậu quả của cơn bão trước.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục chuẩn bị các phương tiện để việc tìm kiếm và cứu hộ các nạn nhân đạt hiệu quả, khôi phục hệ thống điện và làm sạch hệ thống đường sá", ông viết trên mạng xã hội X.

Theo các nhà nghiên cứu, biến đổi khí hậu có thể đã đóng vai trò lớn trong việc làm gia tăng nhanh chóng cường độ của các cơn bão, vì khi nước nóng lên, các đại dương sẽ tạo ra nhiều năng lượng hơn, tạo điều kiện cho các cơn bão phát triển mạnh.

Dự báo sớm cho thấy bão Milton có thể di chuyển qua Florida để vào Đại Tây Dương. Trung tâm dự báo bão quốc gia Mỹ (NHC) dự báo bão sẽ gây ảnh hưởng mạnh ở các vùng ven biển phía Tây của bang Florida trong ngày 8 hoặc 9/10.

Tuy nhiên, các khu vực trong đất liền như dãy núi North Carolina, nơi chịu thiệt hại nặng nề vì lũ lụt do bão Helene, có thể không bị ảnh hưởng trong lần này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.