Tổng thống Mỹ hối thúc Boeing sớm lấy lại thương hiệu

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15/4 đã khuyên nhà sản xuất máy bay Boeing nên lấy lại thương hiệu máy bay bán chạy nhất, sau 2 vụ rơi máy bay chết người liên quan loại máy bay 737 MAX của hãng này.
Máy bay Boeing 737 của American Airlines cất cánh từ sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington ở Arlington, bang Virginia, Mỹ ngày 11/3. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Máy bay Boeing 737 của American Airlines cất cánh từ sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington ở Arlington, bang Virginia, Mỹ ngày 11/3. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15/4 đã khuyên nhà sản xuất máy bay Boeing nên lấy lại thương hiệu máy bay bán chạy nhất, sau 2 vụ rơi máy bay chết người liên quan loại máy bay 737 MAX của hãng này.

Trên tài khoản Twitter, Tổng thống Trump viết: "Những gì tôi biết về thương hiệu, có thể chẳng là gì (nhưng tôi đã trở thành Tổng thống), song nếu tôi là Boeing, tôi sẽ sửa máy bay Boeing 737 MAX, thêm một số chi tiết lớn bổ sung và lấy lại thương hiệu máy bay bằng một tên mới. Không sản phẩm nào phải hứng chịu giống như loại sản phẩm này.

[American Airlines tạm ngừng khai thác Boeing 737 MAX tới giữa tháng 8]

Trước đó, Hãng hàng không American Airlines sẽ hoãn 115 chuyến bay mỗi ngày cho tới giữa tháng 8 bởi những vấn đề đang xảy ra đối với dòng máy bay Boeing 737 MAX. Quyết định này ảnh hưởng tới 1,5% tổng số chuyến bay mỗi ngày của American Airlines trong mùa Hè năm nay.

American Airlines hiện sở hữu 24 chiếc Boeing 737 MAX, và trước đó đã lên kế hoạch hoãn các chuyến bay bằng những chiếc máy bay này cho tới đầu tháng 6.

Một quan chức của American Airlines cho biết, với kế hoạch hoãn bay mở rộng tới hết mùa Hè, hãng hàng không này có thể lên kế hoạch một cách chính xác hơn đối với mùa du lịch đỉnh điểm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục