Tổng thống Nam Phi muốn gặp Tổng thống Mỹ bàn về vấn đề viện trợ

Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa khẳng định mong muốn hợp tác với chính quyền Trump về chính sách cải cách ruộng đất cũng như các vấn đề song phương cùng quan tâm.

Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa phát biểu tại Athlone ngày 1/5/2024. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa phát biểu tại Athlone ngày 1/5/2024. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 3/2, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa bày tỏ mong muốn được tiếp xúc với người đồng cấp Mỹ Donald Trump để bàn về vấn đề viện trợ sau khi bị nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố cắt tài trợ cho Nam Phi vì vấn đề tịch thu đất đai.

Phóng viên TTXVN tại Nam Phi cho biết trong tuyên bố đưa ra ngày 2/2, Tổng thống Trump cảnh báo sẽ cắt nguồn tài trợ cho Nam Phi vì nước này "đang tịch thu đất đai" và một số tầng lớp người dân "bị đối xử tệ."

Ông Trump nói rõ sẽ cắt giảm tài trợ cho đến khi các vấn đề trên được giải quyết.

Trong tuyên bố một ngày sau đó, phía Nam Phi khẳng định mong muốn hợp tác với chính quyền Trump về chính sách cải cách ruộng đất cũng như các vấn đề song phương cùng quan tâm.

"Chúng tôi tin rằng thông qua hợp tác, hai bên sẽ có hiểu biết chung tốt hơn về những vấn đề trên," Tổng thống Ramaphosa nói.

Tháng trước, Tổng thống Ramaphosa ký ban hành dự luật quốc hữu hóa nhằm tạo điều kiện cho nhà nước trong việc thu hồi đất đai phục vụ các lợi ích công cộng.

Dự luật này bị một số đảng trong chính phủ liên minh phản đối. Tuy nhiên, ông Rampahosa cho biết mục đích ban hành dự luật là nhằm giải quyết tình trạng chênh lệch quyền sở hữu đất đai vốn tồn tại suốt 3 thập kỷ sau khi chế độ phân biệt chủng tộc kết thúc năm 1994.

Theo nhà lãnh đạo Nam Phi, đạo luật quốc hữu hóa mới "không phải là một công cụ tịch thu, mà là một quy trình pháp lý được thực hiện theo hiến pháp để đảm bảo quyền tiếp cận đất đai của công chúng theo cách công bằng và chính đáng."

Hiện, Mỹ đang tài trợ chương trình PEPFAR, chiếm 17% tổng chương trình phòng chống HIV/AIDS của Nam Phi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người tị nạn tại tỉnh Bắc Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bạo lực leo thang ở nhiều nước châu Phi

Bạo lực tăng cao tại nhiều khu vực châu Phi, gây di dời hàng nghìn người, gián đoạn hoạt động nhân đạo và đòi hỏi sự can thiệp khẩn cấp của cộng đồng quốc tế.

Ông Mamady Doumbouya (trái) tới dự một sự kiện ở Forecariah, Guinea ngày 11/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ông Mamady Doumbouya đắc cử Tổng thống Guinea

Kết quả sơ bộ cho thấy ông Mamady Doumbouya đã thắng cử Tổng thống Guinea ngay vòng đầu, trong cuộc bầu cử đánh dấu bước ngoặt của tiến trình chuyển tiếp chính trị tại quốc gia Tây Phi này.