Tổng thống Trump ân xá hầu hết những người gây bạo loạn tại Quốc hội

Đạo luật mà ông Doanld Trump vừa ký đã xóa bỏ hậu quả pháp lý đối với tất cả, ngoại trừ 14 trong số gần 1.590 người bị buộc tội liên quan đến vụ bạo loạn.

Người biểu tình tập trung bên ngoài tòa nhà Quốc hội Mỹ ở Washington DC., ngày 6/1/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)
Người biểu tình tập trung bên ngoài tòa nhà Quốc hội Mỹ ở Washington DC., ngày 6/1/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20/1 đã ân xá cho hầu hết những người bị buộc tội hình sự vì tham gia vụ tấn công vào Điện Capitol ngày 6/1/2021, qua đó thể hiện tình đoàn kết với những người ủng hộ đã xông vào trụ sở chính quyền Mỹ nhân danh ông.

Đạo luật mà ông Trump vừa ký đã xóa bỏ hậu quả pháp lý đối với tất cả, ngoại trừ 14 trong số gần 1.590 người bị buộc tội liên quan đến vụ bạo loạn.

Các trường hợp ngoại lệ - là những thành viên của tổ chức cực hữu Proud Boys và Oath Keepers - được ra tù trước hạn và sẽ được thả khỏi nhà tù liên bang.

Ngoài ra, Tổng thống Trump cũng chỉ đạo Bộ trưởng Tư pháp hủy bỏ mọi vụ án đang chờ xử lý liên quan đến vụ bạo loạn ngày 6/1/2021.

Trong một tuyên bố, Nhà Trắng gọi cuộc điều tra về vụ bạo loạn này là "bất công nghiêm trọng trên toàn quốc" và lệnh ân xá sẽ bắt đầu "quá trình hòa giải dân tộc."

Người phát ngôn Cục Trại giam cho biết một số tù nhân liên bang đang thụ án vào ngày 6/1 có thể được thả ngay trong ngày 20/1.

Hiến pháp Mỹ trao cho tổng thống quyền ân xá rộng rãi và không có cơ chế pháp lý nào để phản đối lệnh ân xá của tổng thống./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khói cháy rừng. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Khói cháy rừng có liên quan đến chứng tự kỷ

Kết quả cho thấy những phụ nữ trong 3 tháng cuối thai kỳ nếu hít phải khói trong hơn 10 ngày thì con của họ sẽ có nguy cơ mắc tự kỷ cao hơn 1,225 lần so với những người không tiếp xúc.

Nhân viên y tế tiêm phòng vaccine sởi cho trẻ nhỏ ở Lubbock, bang Texas (Mỹ). (Ảnh: Getty Images/TTXVN)

Dịch sởi diễn biến phức tạp tại 8 bang của Mỹ

Tình hình dịch bệnh tại Mỹ, khu vực khiến các tổ chức y tế quốc tế lo ngại về sự tái xuất hiện của các bệnh truyền nhiễm đã được dập tắt, đặc biệt là sởi-dịch bệnh có thể phòng ngừa được bằng vaccine.