Tổng thống Trump muốn EU và Mỹ dỡ bỏ thuế thương mại nhằm vào nhau

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề xuất với Liên minh châu Âu (EU) hủy bỏ toàn bộ "thuế, rào cản và trợ giá" của hai bên để tạo ra thương mại công bằng.
Tổng thống Trump muốn EU và Mỹ dỡ bỏ thuế thương mại nhằm vào nhau ảnh 1Xếp dỡ hàng hóa tại cảng ở Mỹ. (Nguồn: EPA-EFE/TTXVN)

Sputniknews đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24/7 đã đề xuất với Liên minh châu Âu (EU) hủy bỏ toàn bộ "thuế, rào cản và trợ giá" của hai bên để tạo ra thương mại công bằng.

Trên trang mạng xã hội Twitter, Tổng thống Trump viết: "Ngày mai (lãnh đạo) EU sẽ đến Washington để thương lượng một thỏa thuận về thương mại. Tôi có một ý tưởng cho họ. Cả Mỹ và EU bỏ tất cả thuế, rào cản và trợ giá. Điều đó cuối cùng sẽ được gọi là thị trường tự do và thương mại tự do."

Tổng thống Trump sẽ tổ chức cuộc đàm phán thương mại với Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker trong ngày 25/7.

Phát biểu họp báo cùng ngày 24/7, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Paul Ryan đã bày tỏ hy vọng những căng thẳng thương mại giữa Mỹ và EU sẽ kết thúc bằng việc cả hai bên giảm bớt các rào cản thương mại.

Quan hệ thương mại Mỹ-EU trở nên căng thẳng kể từ khi Tổng thống Trump áp mức thuế cao lên các mặt hàng thép và nhôm nhập khẩu hồi tháng Sáu.

Đáp lại, EU đã áp đặt những rào cản riêng đối với các mặt hàng của Mỹ sau khi ông Trump dỡ bỏ sắc lệnh miễn trừ các mức thuế cao này dành cho EU./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục