Toni Kroos: "Ông Vua" của những danh hiệu trong năm 2014

Năm 2014 là năm cực kỳ thành công của chàng trai sinh năm 1990- Toni Kroos khi anh giành hầu hết các danh hiệu danh giá nhất cả ở cấp câu lạc bộ lẫn quốc gia và thế giới.
Toni Kroos: "Ông Vua" của những danh hiệu trong năm 2014 ảnh 1Toni Kroos - "ông Vua của những danh hiệu" năm 2014 (Nguồn: DFb.de)

2014 - năm cực kỳ thành công của chú "ngựa nòi" -  Toni Kroos. Chàng trai sinh năm 1990 này đã liên tiếp giành những danh hiệu cao quý: Vô địch Cúp Quốc gia và Bundesliga cùng Bayern; vô địch World Cup, nhận Cành Nguyệt quế bạc, danh hiệu Đội tuyển của năm... với đội tuyển Quốc gia Đức; danh hiệu Club World Cup cùng Real Madrid, trở thành cầu thủ đầu tiên bảo vệ thành công danh hiệu này sau khi đã lên ngôi cùng Bayern ở mùa trước.

Chia sẻ trên dfb.de, tiền vệ đang khoác áo Real Madrid đã bật mí về những lần khởi đầu của mình.

Chiếc áo đầu tiên: Đó là chiếc áo của Johan Micoud tại Werder Bremen. "Tôi đã luôn ngưỡng mộ anh ấy vì sự bình tĩnh và cách dẫn dắt lối chơi hợp lý. Với tôi, anh ấy đó là một trong những cầu thủ vĩ đại," Toni chia sẻ.

Câu lạc bộ đầu tiên: Greifswald, đội bóng khởi nghiệp của Toni (1997-2002). Đến năm 2002, câu lạc bộ này đổi tên thành FC Hansa Rostock.

Toni Kroos: "Ông Vua" của những danh hiệu trong năm 2014 ảnh 2Thi đấu cho Tuyển Đức 57 trận từ tháng 3/2010, ghi 9 bàn thắng (Nguồn: Dfb.de)

Huấn luyện viên đầu tiên: Roland Kroos - cha của Toni, một cựu độ vật cựu đô vật cũng chính là người đưa anh đến với nghiệp bóng đá. Hiện nay, ông là huấn luyện viên của U19 FC Hansa.

Vị trí đầu tiên: Ngay từ đầu Toni đã chơi ở hàng tiền vệ. “Nó làm tôi rất hài lòng vì được ở giữa sân, nơi bạn luôn được hoạt động và có bóng,” Toni nói.

Toni Kroos: "Ông Vua" của những danh hiệu trong năm 2014 ảnh 3Ghi bàn tại trận bán kết World Cup 2014 (Nguồn: Dfb.de)

Thần tượng: Johan Micoud chính là thần tượng của và có sức lôi cuốn hút đối với Toni.

Danh hiệu đầu tiên: Paper-Cup 2005 tại Magdeburg. Tại giải đấu đó, anh cũng được bình chọn là cầu thủ xuất sắc và ghi bàn hàng đầu. “Điều đó không thể bị lãng quên,” Toni hồi tưởng.

Trận đấu đầu tiên ở Bundesliga:  Ngày 26/9/2007, Toni Kroos chính thức góp mặt tại Bundesliga trong màu áo của FC Bayern. Ở phút thứ 72, Toni được huấn luyện viên Ottmar Hitzfeld đưa vào sân thay cho Ze Roberto và đã có hai đường chuyền xuất sắc để Miroslav Klose có thêm 2 bàn thắng, hoàn thành cú hat-trick của mình.

Toni Kroos: "Ông Vua" của những danh hiệu trong năm 2014 ảnh 4"Làm bóng" cho Klose (Nguồn: Dfb.de)

Trận đấu quốc tế đầu tiên: Red Star Belgrade - Bayern (gày 25/10/2007) tại UEFA Cup chính là trận đấu quốc tế đầu tiên mà Toni Kroos tham dự. Ở trận đấu, khi Bayern bị dẫn 2-1 (phút 81), Toni được tung vào sân thay van Bomel và ngay lần chạm bóng đầu tiên, anh đã thực hiện đường chuyền chính xác cho Klose cân bằng tỷ số 2-2 cho Bayern. Sau đó, ở những phút bù giờ, chính Toni là người mang về chiến thắng 3-2 cho Bayern với pha làm bàn tuyệt đẹp từ chấm đá phạt.

Lần đầu trong màu áo Die Mannschaft: Ngày 3/3/2010, Kroos có trận đấu đầu tiên trong màu áo đội tuyển quốc gia, khi Đức có đá giao hữu với Argentina tại Munich. Ở trận đấu vô cùng ý nghĩa đó, Toni được đưa vào sân ở phút thứ 67 thay thế cho Thomas Muller, trước khi chính thức được điền tên vào danh sách tham dự World Cup 2010 tại Nam Phi.

Toni Kroos: "Ông Vua" của những danh hiệu trong năm 2014 ảnh 5Ra mắt ấn tượng ở màu áo tuyển quốc gia (Nguồn: Dfb.de)

Tại tuyển quốc gia, Toni Kroos đã thi đấu 57 trận, trong đó có 40 trận thắng, 9 hòa, 8 thua và ghi tổng cộng 9 bàn thắng.

Trong năm 2014, Toni Kroos đá 16 trận, 1.468 phút, ghi 4 bàn thắng trong đó có 2 bàn thắng ở World Cup 2014 đều được ghi tại trận bán kết - thắng Brazil tới 7-1, cùng 1 đường chuyền để Mueller mở tỷ số trận đấu. Đó là trận đấu vô cùng ấn tượng của Kroos khi anh thực hiện 83 lần chạm bóng (cầu thủ chạm bóng nhiều nhất trận) với tỷ lệ chính xác tới 93% và được đánh giá là cầu thủ xuất sắc nhất trong “một đêm điên rồ” tại Horizonte.

Toni Kroos: "Ông Vua" của những danh hiệu trong năm 2014 ảnh 6Toni cập bến Real với mức lương 12 triệu euro/năm (Nguồn: Dfb.de)

Sau vô địch thế giới cùng Tuyển Đức, Toni Kroos sang Real Madrid với một hợp đồng kéo dài đến 2019, trị giá 25 triệu euro được đánh giá là thấp hơn nhiều so với giá trị thật của anh (được định giá khoảng 45 triệu euro) và mức lương là 12 triệu euro/năm.

Tuy nhiên, những danh hiệu trên vẫn chưa phải là điểm dừng của tiền vệ 25 tuổi này. Anh đang đứng trước cơ hội nhận giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Đức - danh hiệu vinh danh cầu thủ Đức nổi bật nhất của một mùa bóng.

Giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất năm được các thành viên của Hội nhà báo thể thao Đức, các huấn luyện viên, đội trưởng đội tuyển quốc gia bình chọn. Ứng cử viên cho danh hiệu này là các cầu thủ ở Đức và các cầu thủ người Đức thi đấu ở nước ngoài.

Giải thưởng này sẽ được công bố vào ngày 9/1.

Theo bình chọn của Hội những cổ động viên của tuyển Đức (fanclub) với sự tài trợ của Coca Cola hiện Kroos đang được số phiếu cao nhất với 134.475 phiếu bầu, chiếm 39%, đứng thứ hai là M. Klose, 116.773 phiếu, chiếm 33,8%, kế đó là Manuel Neuer, 28.827 phiếu chiếm 8,3%.

Dù thi đấu ấn tượng tại World Cup 2014 nhưng Mesut Özil - người độc chiếm danh hiệu này trong ba năm liên tiếp trong sự bình chọn của người hâm mộ năm nay chỉ đứng thứ 5 với  10303 phiếu, chiếm 3%, trên anh là Bastian Schweinsteiger với 14.735 phiếu bầu, chiếm 4,3% (số phiếu bình chọn tính tới chiều ngày 5/1-giờ VN)./.

Hình ảnh những danh hiệu cao quý mà Toni đạt được năm 2014

Toni Kroos: "Ông Vua" của những danh hiệu trong năm 2014 ảnh 7Vô địch thế giới (Nguồn Dfb.de)
Toni Kroos: "Ông Vua" của những danh hiệu trong năm 2014 ảnh 8Vô địch thế giới (Nguồn Dfb.de)
Toni Kroos: "Ông Vua" của những danh hiệu trong năm 2014 ảnh 9Đĩa bạc Bundesliga (Nguồn Dfb.de)
Toni Kroos: "Ông Vua" của những danh hiệu trong năm 2014 ảnh 10Vô địch World Cup các Câu lạc bộ ( (Nguồn: RM)
Toni Kroos: "Ông Vua" của những danh hiệu trong năm 2014 ảnh 11Vô địch Cúp Quốc gia Đức - DFB Pokal (Nguồn Dfb.de)
Toni Kroos: "Ông Vua" của những danh hiệu trong năm 2014 ảnh 12Toni Kroos nhận "Lá nguyệt quế bạc" (Nguồn: DfB.de)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục