Quả bóng vàng 2014: Không Luiz Suarez, Đức chiếm số đông

Ngày 28/10, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã công bố danh sách rút gọn 23 ứng viên cho danh hiệu Quả bóng vàng 2014.
Quả bóng vàng 2014: Không Luiz Suarez, Đức chiếm số đông ảnh 1

Ngày 28/10, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã công bố danh sách 23 ứng viên cho danh hiệu Quả bóng vàng 2014, trong đó có tới 6 thành viên của đội tuyển Đức giành chức vô địch thế giới vừa qua, gồm Phillipp Lahm, Toni Kroos, Thomas Mueller, Manuel Neuer, Bastian Schweisteiger, Mario Goetze.

Ngoài ra, những ngôi sao đang đạt phong độ cao như Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Gareth Bale, hay Angel Di Maria đều nằm trong danh sách trên.

Trong khi đó, sự thiếu vắng đáng chú ý nhất là trường hợp của tiền đạo người Uruguay Luis Suarez, bất chấp việc cầu thủ của Barcelona đã giành Chiếc giày Vàng trong màu áo Liverpool mùa trước. Lý do có lẽ nằm ở việc Suarez đã phải ngồi ngoài 4 tháng vì cắn Giorgio Chiellini ở World Cup 2014.

Hai sự vắng mặt đáng nói khác là tiền đạo Colombia Radamel Falcao của Manchester United và tiền đạo Argentina Sergio Aguero của Manchester City.

Nếu như trong danh sách 23 cầu thủ, những người Đức chiếm tới 1/4 thì lại không có bất cứ cầu thủ người Anh nào được đề cử.

Nhưng dù các cầu thủ Đức chiếm số đông thì theo các nhà cái, cầu thủ giành Quả bóng Vàng năm ngoái là Ronaldo vẫn chiếm ưu thế so với các đối thủ còn lại.

Dù thi đấu không thành công tại World Cup 2014 nhưng việc giúp Real Madrid giành chức vô địch Champions League cùng hiệu suất ghi bàn khủng đã giúp ngôi sao người Bồ Đào Nha tràn đầy cơ hội bảo vệ thành công danh hiệu Quả bóng Vàng FIFA.

Cùng ngày, FIFA cũng công bố danh sách các huấn luyện viên xuất sắc nhất, trong đó ứng cử viên hàng đầu là Joachim Loew, người đã đưa tuyển Đức lên ngôi vô địch thế giới, cùng với Carlo Ancelotti, người đã giúp Real Madrid giành cú Decima. Gương mặt gây bất ngờ nhất là huấn luyện viên đội tuyển Mỹ Juergen Klinsmann.

Vào ngày 30/10, FIFA sẽ công bố danh sách các nữ cầu thủ xuất sắc nhất.

Theo dự kiến, FIFA sẽ công bố danh sách 3 cầu thủ/huấn luyện viên xuất sắc nhất vào ngày 1/12, trước khi xướng tên người chiến thắng trong buổi lễ được tổ chức tại Zurich, Thụy Sĩ vào ngày 12/1/2015./.

Danh sách ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất

Bayern Munich (6 ứng viên):  Mario Gotze (Đức ), Bastian Schweinsteiger (Đức), Philipp Lahm (Đức), Thomas Mueller (Đức), Manuel Neuer (Đức), Arjen Robben (Hà Lan)
Real Madrid (6 ứng viên): Toni Kroos (Đức), Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha), James Rodriguez (Colombia), Sergio Ramos (Tây Ban Nha), Gareth Bale (Wales), Karim Benzema (Pháp)
Barcelona (4 ứng viên)Javier Mascherano (Argentina), Lionel Messi (Argentina), Andres Iniesta (Tây Ban Nha) Neymar (Brazil)
Chelsea (3 ứng viên): Eden Hazard (Bỉ), Thibaut Courtois (Bỉ), Diego Costa (Tây Ban Nha)
Paris Saint-Germain (1 ứng viên): Zlatan Ibrahimovic (Thụy Điển) 
Juventus (1 ứng viên): Paul Pogba (Pháp)
Manchester United (1 ứng viên): Angel Di Maria (Argentina)
Manchester City (1 ứng viên): Yaya Toure (Cote d'Ivoire)

Danh sách ứng viên huấn luyện viên xuất sắc nhất

Carlo Ancelotti (Italy, Real Madrid), Antonio Conte (Italy, Juventus/Đội tuyển Italy), Pep Guardiola (Tây Ban Nha, Bayern Munich), Juergen Klinsmann (Đức, Đội tuyển Mỹ), Joachim Loew (Đức, Đội tuyển Đức), Jose Mourinho (Bồ Đào Nha, Chelsea), Manuel Pellegrini (Chile, Manchester City), Alejandro Sabella (Argentina, cựu HLV Đội tuyển Argentina), Diego Simeone(Argentina,Atletico), Louis van Gaal (Hà Lan, Đội tuyển Hà Lan/Manchester United). 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục