Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề châu Phi nhấn mạnh Mỹ sẵn sàng tiếp tục hợp tác nếu Hội đồng Quốc gia Bảo vệ Tổ quốc của Niger công bố “thời hạn chuyển tiếp nhanh chóng và đáng tin cậy."
Niger đã không thể thanh toán tiền gốc và lãi với tổng trị giá 304 triệu USD kể từ cuộc đảo chính tháng Bảy dẫn tới việc nước này bị đình chỉ tham gia thị trường tài chính khu vực.
Theo Người phát ngôn của Quân đội Niger, Tổng thống bị lật đổ Mohamed Bazoum cùng gia đình và 2 nhân viên an ninh đã cố gắng trốn thoát khỏi nơi giam giữ vào khoảng 3h sáng 19/10 nhưng không thành.
Liên hợp quốc cho biết quyết định trục xuất Điều phối viên cản trở tổ chức này thực hiện công việc hỗ trợ nhân đạo thiết yếu cho 4,3 triệu người dân tại Niger, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em.
Bộ Ngoại giao Algeria cho biết đã nhận được thông báo chính thức của Niger về chấp nhận sáng kiến của Tổng thống Abdelmadjid Tebboune nhằm thúc đẩy giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng ở Niger.
Hôm 31/8, chính quyền quân sự Niger đã lệnh cho Đại sứ Pháp tại Niger Sylvain Itte phải rời khỏi trong vòng 48 giờ để đáp trả hành động của Chính phủ Pháp mà họ cho là đi ngược lại lợi ích của Niger.
Theo bản sao một bức thư được đăng trên mạng xã hội, Bộ Ngoại giao Niger đã viết thư thông báo gửi các cơ quan đại diện ngoại giao tại nước này rằng số hộ chiếu trên hiện đã "hết hiệu lực."
Tổng thống Emmanuel Macron khẳng định chỉ phối hợp với Tổng thống Mohammed Bazoum - nhà lãnh đạo duy nhất của quốc gia Tây Phi này mà Paris công nhận - thực hiện việc bố trí lại lực lượng tại Niger.
ECOWAS khẳng định khối này yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho Tổng thống bị lật đổ của Niger Mohamed Bazoum và lập lại trật tự hiến pháp, đồng thời nói rằng các cuộc đàm phán sẽ không kết thúc sớm.
Xóa bỏ bất bình đẳng, nêu cao tinh thần trách nhiệm với quyết sách nhằm cải thiện điều kiện kinh tế và đời sống của nhân dân, mang lại sự ổn định xã hội là vấn đề cốt lõi mà dân châu Phi mong chờ.
Pháp đã bắt đầu các cuộc đàm phán với một số quan chức quân đội Niger về kế hoạch rút quân khỏi quốc gia châu Phi này sau vụ đảo chính tại đây hồi tháng Bảy.
Hãng thông tấn ANP dẫn lời người phát ngôn của Bộ Giao thông vận tải Niger cho biết không phận của Niger đã mở trở lại đối với tất cả các chuyến bay thương mại nội địa và quốc tế.
Các cuộc biểu tình phản đối Pháp chủ yếu diễn ra tại thủ đô Niamey, yêu cầu Pháp rút quân theo đề nghị của chính quyền quân sự lên nắm quyền tại Niger sau cuộc đảo chính ngày 26/7 vừa qua.
Hôm 25/8, Bộ Ngoại giao và Hợp tác Niger thông báo chính quyền quân sự đã yêu cầu Đại sứ Pháp rời nước này trong vòng 48 giờ, do "có những hành động đi ngược lại lợi ích quốc gia của Niger."
Tổng thống Nigeria Bola Tinubu cho rằng không thấy lý do gì mà chế độ dân sự vào năm 1999 của Nigeria lại không thể được nhân rộng ở Niger nếu chính quyền quân sự ở nước này chân thành.
Hội đồng Hòa bình và An ninh của Liên minh châu Phi bày tỏ quan ngại sâu sắc trước sự chậm trễ của các hành động hướng tới khôi phục trật tự hiến pháp ở một số quốc gia thành viên.
EU vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc liệu họ có ủng hộ hành động quân sự bởi một lực lượng của khu vực nhằm khôi phục lại chính phủ bị lật đổ tại Niger hay không.
Bộ Ngoại giao Pháp tuyên bố những người liên quan đến cuộc đảo chính quân sự gần đây ở Niger "không có thẩm quyền" yêu cầu Đại sứ Pháp tại Niamey phải rời khỏi quốc gia Tây Phi này.
Tổng thống Macron tái khẳng định sự ủng hộ với Tổng thống bị phế truất của Niger sau khi chính quyền quân sự tại Niger yêu cầu Đại sứ Pháp, Đức và Nigeria phải rời khỏi nước này trong vòng 48 giờ.
ECOWAS thông báo khối này đã đề xuất với Hội đồng quốc gia bảo vệ tổ quốc của Niger, do Tướng Abdourahamane Tchiani đứng đầu, họp tại một địa điểm trung lập.
Theo OCHA, hiện ở Tahoua, miền Tây Nam Niger, các nhân viên nhân đạo đã cung cấp thuốc men và dịch vụ chăm sóc y tế, cũng như dinh dưỡng cho hơn 1.000 người thông qua các phòng khám di động.
Một đặc phái viên của ECOWAS về tình hình Niger, ông Abdulsalami Abubakar khẳng định giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng tại nước này là hoàn toàn trong tầm tay.
Liên minh châu Phi (AU) thông báo đình chỉ tư cách thành viên của Niger và khuyến cáo các nước thành viên tránh mọi hành động dẫn tới việc hợp pháp hóa chính quyền quân sự tại Niger.
Đại diện ECOWAS cho biết nhấn mạnh "giai đoạn chuyển tiếp kéo dài trong 3 năm là không thể chấp nhận được," đồng thời cho biết ECOWAS muốn lập lại trật tự hiến pháp tại Niger sớm nhất có thể.
Đại diện Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Niger cho biết ước tính hơn 2 triệu trẻ em đang chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tại Niger và cần hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp.
Người đứng đầu chính quyền quân sự Niger cam kết rằng giai đoạn chuyển tiếp ở nước này không quá 3 năm, đồng thời cảnh báo rằng việc can thiệp vũ trang của ECOWAS sẽ vấp phải sự kháng cự quyết liệt.
ECOWAS sẽ ưu tiên và cố gắng tìm kiếm giải pháp hòa bình cho việc khôi phục trật tự hiến pháp tại quốc gia này và có thể sẽ cử một phái đoàn ngoại giao đến Niamey trong ngày 19/8.
Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết sự xuất hiện của bà FitzGibbon không phản ánh sự thay đổi trong lập trường của Mỹ về Niger, đồng thời khẳng định duy trì ủng hộ giải pháp ngoại giao cho tình hình tại Niger.
Tuyên bố của chính quyền quân sự ở Niger được đưa ra trong bối cảnh cộng đồng quốc tế và các nước như Mỹ, Nga và Đức kêu gọi giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng.