Thành phố Hồ Chí Minh kiểm soát tốt bệnh não mô cầu và COVID-19
Theo bà Lê Hồng Nga, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC), hệ thống giám sát hiện chưa ghi nhận biến thể mới của SARS-CoV-2.
Theo bà Lê Hồng Nga, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC), hệ thống giám sát hiện chưa ghi nhận biến thể mới của SARS-CoV-2.
Theo GS-TS Nguyễn Xuân Tiên, Chủ tịch Hội Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh, Đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19 cần thể hiện sự chắt lọc, giản dị nhưng sâu sắc, toát lên tính bi hùng, xúc động, đi vào lòng người.
Trong tuần 23 (từ ngày 2-8/6), toàn Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 69 ca mắc COVID-19, tuy nhiên sang tuần thứ 24 (từ ngày 9-15/6) chỉ còn 32 ca bệnh, giảm 66% so với 2 tuần trước đó.
Mới đây, ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận sự xuất hiện của biến chủng mới NB.1.8.1 với tỷ lệ chiếm ưu thế.
Khi dịch COVID-19 tái bùng phát, người trên 65 tuổi, cùng các bệnh nhân mắc tiểu đường, béo phì và các bệnh lý nền khác cần chú trọng bảo vệ sức khỏe, vì đây là nhóm đối tượng dễ gặp biến chứng.
Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết kết quả giải trình tự gen của các ca bệnh mắc COVID-19 trên địa bàn xác định, 83% mẫu bệnh phẩm là biến chủng NB.1.8.1.
Bộ Y tế khuyến cáo người dân đeo khẩu trang nơi công cộng; hạn chế tụ tập nơi đông người; đến ngay cơ sở y tế kiểm tra khi có biểu hiện sốt, ho, khó thở để theo dõi và xử lý kịp thời.
Sở Y tế Hà Nội đề nghị Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thực hiện giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh tại thành phố, tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch tại tại cộng đồng.
Từ đầu năm 2025 đến ngày 16/5, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 51 ca mắc COVID-19, tuy nhiên, từ tuần 15 (giữa tháng 4/2025) đến nay, số ca mắc COVID-19 hằng tuần có dấu hiệu tăng rõ rệt.
Khu vực Trung tâm Y tế thành phố Bà Rịa đã tiến hành xử lý ổ dịch bao gồm trường học và 3 hộ gia đình có liên quan tại xã Long Phước, xã Hòa Long và phường Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa.
Tại Hà Nội, từ 01/01/2025-15/5/2025 toàn Thành phố đã ghi nhận rải rác 38 trường hợp mắc COVID-19 tại 15/30 quận, huyện, thị xã, không có ổ dịch phức tạp, không ghi nhận trường hợp mắc bệnh nặng.
Tích lũy từ đầu năm 2025 đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh có 51 ca bệnh COVID-19, trong đó có 29 ca điều trị nội trú, 22 ca điều trị ngoại trú và chưa ghi nhận trường hợp nào cần hỗ trợ hô hấp..
Đánh giá các tình tiết giảm nhẹ mới xuất hiện trong giai đoạn phúc thẩm, Hội đồng xét xử quyết định chấp nhận kháng cáo của cả 7 bị cáo, giảm cho mỗi người 2-3 năm tù hoặc chuyển sang án treo.
Nghị quyết 76/NQ-CP quy định đối tượng được giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước tại Nghị quyết số 07/NQ-CP về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.
Liên quan thông tin AstraZeneca đang thực hiện quy trình xin rút giấy phép vaccine phòng COVID-19 trên toàn thế giới, Bộ Y tế cho biết hiện Việt Nam không còn sử dụng loại vaccine này.
Cuốn sách "Bản lĩnh blouse trắng" là ấn phẩm đặc biệt được đội ngũ y, bác sỹ, nhân viên y tế, tình nguyện viên thuộc Bệnh viện Dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 6 (TP Hồ Chí Minh) chắp bút.
Ngành Y tế Thành phố khuyến cáo người dân thực hiện đầy đủ, thường xuyên biện pháp vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng nước sạch, xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, che miệng, mũi khi ho, hắt hơi.
Đây là một biến thể phụ từ biến thể BA.2.86 của Omicron, được WHO xếp vào nhóm "biến thể đáng quan tâm" và là nguyên nhân gây gia tăng số ca mắc và tử vong tại một số nước, trong đó có Thái Lan.
Hội đồng Đội Trung ương cùng các đơn vị trao gói bảo trợ dài hạn cho 371 trẻ em mồ côi do dịch COVID-19, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Đồng Nai, Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh.
Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết đây là số vaccine COVID-19 dự trữ cho những vùng có ổ dịch, có nguy cơ cao và hiện có khoảng gần 50.000 người đăng ký tiêm vaccine COVID-19.
Thành phố Hà Nội đã ban hành 2.615 quyết định giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2022 cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch COVID-19 với tổng số tiền được giảm là 756,61 tỷ đồng.
Thủ tướng đánh giá cao, tri ân sự hy sinh, đóng góp ý nghĩa, cao cả của các lực lượng, người dân, nhà hảo tâm, doanh nghiệp tham gia đóng góp, hỗ trợ công sức, vật chất cho phòng, chống dịch.
Chương trình "Mẹ đỡ đầu" đã huy động được gần 150 tỷ đồng, hỗ trợ chăm sóc, đỡ đầu cho 27.670 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có hơn 3.000 trẻ mồ côi do dịch COVID-19.