Bộ Ngoại giao Syria cho rằng báo cáo của OPCW về vụ tấn công là hoàn toàn sai lệch, chứa những kết luận xuyên tạc và bịa đặt nhằm bóp méo sự thật cũng như buộc tội Chính phủ Syria.
Ngày 4/4, Đức lên tiếng kêu gọi cộng đồng quốc tế cần có các nỗ lực mạnh mẽ hơn để tìm ra những kẻ chịu trách nhiệm và đứng đằng sau các vụ tấn công sử dụng vũ khí hóa học ở Syria.
Thiếu tướng Igor Kirillov ngày 2/4 đã thảo luận về vụ tấn công hóa học hồi tháng 4 năm ngoái tại thành phố Douma của Syria trong cuộc họp với Tổng Giám đốc OPCW Fernando Arias Gonzalez.
Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) công bố báo cáo cho thấy khả năng có một cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học trong trận giao tranh để kiểm soát phía Đông Ghouta vào ngày 7/4/2018.
Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW) cho biết chất clo được sử dụng trong vụ tấn công vào thị trấn Douma của Syria hồi tháng 4 năm ngoái mặc dù không có bằng chứng về chất độc thần kinh.
Hãng Thông tấn nhà nước SANA của Syria đưa tin liên quân do Mỹ dẫn đầu đã sử dụng một loại vũ khí bị cấm để tấn công thị trấn Hajin ở vùng ngoại ô phía Đông Nam tỉnh Deir Ezzor.
Ngoại trưởng Syria Walid Muallem tuyên bố các cáo buộc về việc Damascus sử dụng vũ khí hóa học đối với dân thường tại Syria là nhằm mục đích biện hộ cho hành động gây hấn tại Syria.
Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phiến quân đã bắt cóc trẻ em từ Aleppo (Syria) để sử dụng cho việc dàn dựng một vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ở Idlib.
Lầu Năm Góc nhận thấy không có bằng chứng cho thấy các nhóm đối lập tại tỉnh Idlib, Tây Bắc Syria, có thể sử dụng vũ khí hóa học, bất chấp việc Nga tuyên bố điều ngược lại.
Các phân tích sơ bộ của OPCW cho thấy khí độc clo đã được sử dụng trong vụ tấn công tại thị trấn Douma ở Syria hồi tháng Tư làm hàng chục dân thường thiệt mạng.
OPCW ngày 13/6 tuyên bố, các mẫu phân tích đã xác định được rằng chất độc thần kinh bị cấm Sarin và Clo đã được sử dụng trong một vụ tấn công tại miền Bắc Syria hồi năm ngoái.
Một nguồn tin từ Ủy ban Quốc gia về Loại trừ Vũ khí Hóa học của Syria cho biết tình báo Mỹ vẫn đang lên kế hoạch cho các chiến dịch dàn dựng có sử dụng vũ khí hóa học chống lại người dân Syria.
Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres cho hay Chính phủ Syria đã phần nào giải đáp một số câu hỏi mà Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học nêu ra, song "đáng tiếc là còn những câu hỏi khác vẫn chưa được giải đáp."
Hàng chục nhân chứng tại bệnh viện Douma khẳng định đoạn video mà cả thế giới xem, trong đó có những người được xem như là nạn nhân vũ khí hóa học cùng với nhân viên cứu trợ, đều là "giả mạo."
Các chuyên gia của OPCW đã đến địa điểm thứ 2 tại thị trấn Douma, gần thủ đô Damacus, để điều tra vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học hồi đầu tháng này.
Nhóm thanh sát viên Tổ chức Cấm Vũ khí hóa học (OPCW) đã có mặt tại thị trấn Douma thuộc khu vực Đông Ghouta của Syria để điều tra vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học hồi đầu tháng 4 tại đây.
Pháp kêu gọi nhà chức trách Syria và đồng minh Nga cho phép các thanh sát viên vũ khí được tiếp cận ngay lập tức địa bàn bị tấn công hóa học; cáo buộc Syria và Nga cố tình ngăn cản.
Theo LHQ ngày 18/4, UNDSS đang thảo luận về đảm bảo an ninh với giới chức Syria và Nga nhằm cho phép thanh sát viên OPCW điều tra vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học ở thị trấn Douma.
Giám đốc Tổ chức Cấm Vũ khí hóa học (OPCW) Ahmet Uzumcu cho biết các thanh sát viên vũ khí hóa học sẽ chỉ triển khai tại thị trấn Douma của Syria, nếu họ được phép "tiếp cận không bị cản trở."
Ba công ty của Bỉ bị cáo buộc xuất khẩu isopropanol, một hóa chất có thể được sử dụng để chế tạo chất độc thần kinh chết người sarin, tới Syria, hành động vi phạm các lệnh trừng phạt của quốc tế.
Hãng thông tấn nhà nước SANA của Syria đưa tin các chuyên gia của Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) đã đến thị trấn Douma, sau nhiều ngày trì hoãn.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 17/4 tuyên bố Nga kêu gọi phương Tây chấm dứt việc can thiệp vào hoạt động của Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) tại Syria.
Hãng thông tấn nhà nước SANA của Syria đưa tin các chuyên gia của Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) đã đến thị trấn Douma, gần thủ đô Damascus trong ngày 17/4.
Bộ Ngoại giao Pháp nêu rõ: "Cho tới hôm nay, Nga và Syria vẫn từ chối cho các thanh sát viên tiếp cận hiện trường vụ tấn công. Nhiều khả năng bằng chứng và những chi tiết quan trọng đang biến mất."
Một bác sỹ làm việc tại bệnh viện tiếp nhận các nạn nhân trong vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học tại Douma, xác nhận rằng những người này không hề có triệu chứng trúng độc hóa học.
Phái đoàn của Anh tại OPCW dẫn lời của Tổng giám đốc OPCW ngày 16/4 khẳng định các nhà điều tra của tổ chức này vẫn chưa tiếp cận được những địa điểm tại thị trấn Douma của Syria.
Đại sứ Mỹ tại OPCW Kenneth Ward cho rằng Nga có thể đã gây xáo trộn địa điểm xảy ra vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học tại thị trấn Douma của Syria.